MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hội chị em độc thân và quan điểm “Có nhà rồi chọn chồng cũng dễ hơn”

20-10-2022 - 10:06 AM | Lifestyle

“Sở hữu nhà có thể tránh được trường hợp: Muốn kết hôn song không có nơi ở tử tế nên lựa chọn đó bị ảnh hưởng”, Quỳnh An chia sẻ

Mua những tài sản lớn chẳng hạn như nhà hay xe khi còn độc thân không phải là chuyện dễ dàng. Tính toán ra sao, lập kế hoạch như thế nào cho phù hợp là 1 câu chuyện khá "đau đầu". Song, vẫn có những cô gái độc thân sở hữu nhà khi còn khá trẻ, không phải 1 mà thậm chí 2 căn nhà.

Mua nhà khi độc thân lúc quyết định kết hôn cũng dễ hơn

Nhiều người cho rằng việc độc thân sẽ sở hữu nhà hơn do chỉ có 1 nguồn thu nhập, không có ai chia sẻ chi phí mua nhà. Song, Quỳnh An (28 tuổi) đã mua nhà vào năm 2021, cho rằng quan điểm này không chính xác. Khi độc thân, đúng là chỉ có 1 nguồn thu nhập nhưng mặt khác chỉ 1 nguồn chi tiêu. Tức là, mình gần như chỉ cần chi tiêu cho bản thân, không bị gánh nặng tài chính gia đình, chăm sóc con cái, tự thân nên dễ dàng chủ động hơn về tiền bạc.

 Hội chị em độc thân và quan điểm “Có nhà rồi chọn chồng cũng dễ hơn” - Ảnh 1.

Quỳnh An


Bên cạnh đó, khi còn độc thân, quan điểm của Quỳnh An là nên mua nhà với điều kiện có thu nhập ổn định, ít nhất 15 triệu trở lên 1 tháng. "Thứ nhất, lúc chưa kết hôn, nếu không có một mục tiêu tài chính rõ ràng, có thể cân đo đong đếm như mua nhà, chúng ta rất dễ chi tiêu hoang phí toàn bộ số tiền mình kiếm được".

Hơn thế nữa, sở hữu nhà có thể tránh được trường hợp: Muốn kết hôn nhưng không có nơi ở tử tế nên lựa chọn đó bị ảnh hưởng. Cuối cùng, theo quan điểm của Quỳnh An, đối với tình hình kinh tế biến động như hiện tại, nhà vẫn được coi là 1 tài sản khá ổn định, có khả năng tăng giá chứ không phải tiêu sản, nên đây có thể coi là một mục đầu tư dài hạn.

 Hội chị em độc thân và quan điểm “Có nhà rồi chọn chồng cũng dễ hơn” - Ảnh 2.
 Hội chị em độc thân và quan điểm “Có nhà rồi chọn chồng cũng dễ hơn” - Ảnh 3.

Từng do dự trong chuyện mua nhà khi còn độc thân


Phi Linh (32 tuổi), chưa lập gia đình, đang sở hữu 2 căn nhà chia sẻ rằng cô không nghĩ mua nhà là phải ở cố định tại 1 nơi, 1 thành phố như nhiều người vẫn nghĩ. Sở hữu căn hộ riêng có thể giúp gia tăng tài sản cá nhân. "Không nhất thiết mua nhà xong phải ở đó, có thể để cho thuê, có thể sẽ bán đi nếu sau này được giá. Đặc biệt với giá cả tăng chóng mặt như hiện tại và tình hình thị trường đầu tư nhiều biến động, để tiền vào bất động sản khá an toàn. Mặt khác, bây giờ, mình mua nhà ở Hà Nội, nhưng lại đang sinh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh".

 Hội chị em độc thân và quan điểm “Có nhà rồi chọn chồng cũng dễ hơn” - Ảnh 4.

Phi Linh


Bên cạnh đó, Phi Linh chia sẻ rằng một trong những mong ước lớn nhất của cô khi bắt đầu lên thành phố học đại học là sở hữu một căn hộ cho riêng mình. Phi Linh thừa nhận rằng bản thân đã có chút do dự trong chuyện có cơ hội hoàn thành cột mốc quan trọng của cuộc đời - mua nhà - khi vẫn còn độc thân. Vì hầu hết mọi người thường có quan niệm, nam giới sẽ mua nhà, hoặc nếu kết hôn với chàng trai chưa có nhà riêng thì lúc đó 2 vợ chồng mới tính đến chuyện mua nhà.

"Nhưng càng sau này, mình nhận ra đã đến lúc bản thân phải làm chủ cuộc đời mình và không có bất cứ lý do gì để mình phải trông đợi vào người khác cả".

Với Phi Linh, độc thân đồng nghĩa mình phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, đặc biệt phải tự lập tài chính hơn. Độc thân cũng có nghĩa là mình chỉ phải chi tiêu cho bản thân mà không lo sợ phát sinh bất thường nào khác mà không có trong kế hoạch - chi tiêu cho gia đình nội ngoại, con cái... Nên độc thân có vẻ như là bất lợi nhưng lại là một điểm khá thuận lợi để mua nhà nếu biết cố gắng và biết cách chi tiêu hợp lý.

 Hội chị em độc thân và quan điểm “Có nhà rồi chọn chồng cũng dễ hơn” - Ảnh 5.
 Hội chị em độc thân và quan điểm “Có nhà rồi chọn chồng cũng dễ hơn” - Ảnh 6.

Căn nhà thứ 2 của Phi Linh


Độc thân muốn mua nhà không khó

Khi chưa kết hôn làm sao để có thể mua nhà là câu hỏi nhiều người đang đặt ra. Với Phi Linh, bí quyết chính là "độc thân". Khi biết mình không có ai để dựa dẫm, tự bản thân phải nỗ lực đạt được mọi mong muốn của mình thì sự cố gắng và nỗ lực nó cũng nhân lên gấp nhiều nhiều lần bình thường.

"Đừng để việc độc thân, những định kiến khiến mọi người chùn bước mỗi lần nghĩ đến việc mua những tài sản lớn. Với mình, căn nhà là một trong những tài sản để chứng minh sự nỗ lực thành công của bản thân. Đối với người khác, đó có thể là mua xe, mua đất,..."

Còn với Quỳnh An, bí quyết của cô chính là hãy mạnh dạn mua nhà. Hiện tại có rất nhiều gói mua nhà trả góp hỗ trợ tốt cũng như các chính sách hỗ trợ. Đừng đợi đến lúc đủ mới mua, vì sẽ chẳng bao giờ đủ cả.

"Chỉ cần có chắc chắn 1 nguồn thu nhập ổn định đủ để trả lãi ngân hàng hàng tháng, hãy mua đi. Còn độc thân, còn trẻ, mình nghĩ với năng lực của bất cứ người trẻ nào bây giờ cũng sẽ tìm được thêm các nguồn thu nhập thêm để hỗ trợ mình trong công cuộc sở hữu 1 chiếc nhà xinh xắn".

Ảnh: NVCC


Theo TÔ DIỆP - THIẾT KẾ: HOÀNG SƠN

Trí thức trẻ

Trở lên trên