MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 100 trong số gần 300 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria được giải cứu sau hơn 2 tuần giam cầm

25-03-2024 - 07:47 AM | Tài chính quốc tế

Hơn 100 trong số gần 300 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria được giải cứu sau hơn 2 tuần giam cầm

Quân đội Nigeria cho biết ít nhất 137 trong số gần 300 học sinh Nigeria - bị bắt cóc hơn 2 tuần trước tại trường học ở bang Kaduna - đã được thả hôm 24/3.

Trong khi đó, một tuyên bố trước đó của Chính phủ Nigeria cho rằng tất cả số học sinh đã được trả tự do.

Các tay súng đi xe máy đã xâm nhập vào trường Kuriga vào ngày 7/3 và áp giải các học sinh vào rừng trước khi lực lượng an ninh kịp đến, trong khi các gia đình vô cùng kinh hãi đứng nhìn. Ban lãnh đạo nhà trường cho biết tổng cộng 287 học sinh bị bắt cóc trong vụ tấn công, ít nhất 100 em trong số đó từ 12 tuổi trở xuống.

Ít nhất 1.400 học sinh đã bị bắt cóc tại các trường học ở quốc gia Tây Phi này kể từ năm 2014, trong đó phiến quân Boko Haram bắt giữ hàng trăm nữ sinh ở làng Chibok, bang Borno. Trong những năm gần đây, các vụ bắt cóc ở Nigeria tập trung ở khu vực miền Trung và Tây Bắc nước này, nơi hàng chục nhóm vũ trang thường nhắm vào dân làng và khách du lịch để bắt cóc đòi tiền chuộc.

Người phát ngôn quân đội Nigeria - Thiếu tướng Edward Buba - cho biết trong một tuyên bố rằng 137 trẻ em đã được giải cứu ở bang Zamfara, vùng đất nổi tiếng với các vụ bắt cóc cách trường học của các em hơn 200 km.

Hơn 100 trong số gần 300 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria được giải cứu sau hơn 2 tuần giam cầm - Ảnh 1.

Hơn 300 nam sinh được thả sau vụ bắt cóc hàng loạt ở Tây Bắc Nigeria vào năm 2020. (Ảnh: AFP)

Tướng Buba nói: "Các nỗ lực sẽ tiếp tục được triển khai cho đến khi các con tin khác được giải cứu và những kẻ khủng bố bị bắt, xét xử và đưa ra công lý theo luật pháp Nigeria".

Ít nhất 17 học sinh khác ở bang Sokoto ở miền Bắc Nigeria cũng đã được giải cứu 2 tuần sau khi các em bị bắt làm con tin, theo một tuyên bố hôm 23/3 của chính quyền bang này. Thống đốc bang Kaduna Uba Sani - người đầu tiên thông báo về cuộc giải cứu - không cung cấp thông tin chi tiết về sự việc này.

Dưới áp lực ngày càng tăng nhằm chấm dứt các vụ bắt cóc hàng loạt ở miền Bắc Nigeria, Tổng thống Bola Tinubu cam kết sẽ "triển khai các chiến lược chi tiết để đảm bảo rằng các trường học của chúng ta vẫn là nơi học tập an toàn chứ không phải là hang ổ cho những vụ bắt cóc bừa bãi".

Tổng thống Tinubu đã thề sẽ giải cứu những đứa trẻ mà "không phải trả một xu" tiền chuộc. Tuy nhiên, tiền chuộc vẫn được trả trong các vụ bắt cóc, thường do các gia đình tự thu xếp và hiếm khi các quan chức ở Nigeria thừa nhận khoản tiền này.

Không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc ở bang Kaduna. Người dân địa phương cáo buộc các nhóm cướp nổi tiếng với những vụ giết người hàng loạt và bắt cóc để đòi tiền chuộc ở khu vực phía Bắc đang bị xung đột tàn phá đã làm việc này. Hầu hết trong số họ là những người chăn nuôi trước đây xung đột với các cộng đồng định cư.

Việc bắt giữ rất hiếm xảy ra trong những vụ bắt cóc hàng loạt ở Nigeria vì nạn nhân thường chỉ được thả sau khi các gia đình tuyệt vọng trả tiền chuộc hoặc thông qua thỏa thuận với chính phủ và giới chức an ninh.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên