MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hưng thịnh của một gia đình không do may rủi nhưng nếu lỡ có những đặc điểm sau, sớm muộn cũng táng gia bại sản

09-05-2021 - 01:08 AM | Sống

Hưng thịnh của một gia đình không do may rủi nhưng nếu lỡ có những đặc điểm sau, sớm muộn cũng táng gia bại sản

Phúc khí của một gia đình không thể dùng tiền mà mua được, muốn hậu vận đi lên trong nhà phải loại bỏ được những điều "xui xẻo" này.

Tolstoy đã viết trong cuốn Anna Karenina: "Những gia đình hạnh phúc có những điểm chung, và những gia đình bất hạnh cũng có những câu chuyện giống nhau".

Trong một gia đình không thiếu cơm ăn áo mặc nhưng lại chẳng hề hạnh phúc, lý do thường là bởi người trong nhà không hòa thuận. Hay có nhiều gia đình vồn nghèo khó, không phải người ta không muốn giàu mà là tốc độ kiếm tiền không thể so được với tốc độ tiêu tiền. Kết quả là cuộc sống của họ ngày càng khó khăn hơn.

Ngược lại, trong một gia đình nghèo, chỉ cần các thành viên trong gia đình cùng cố gắng thì luôn có cách thay đổi. Con cái học hành ngoan ngoãn, cha mẹ chăm chỉ kiếm tiền, mọi người yêu thương lẫn nhau thì sớm muộn gia đình đó sẽ trở nên giàu có.

Trước đây chúng ta vẫn thường nghĩ rằng gia đình đầy đủ mới hạnh phúc. Nhưng sự thực không phải vậy, dù trong nhà nhiều của cải đến đâu nhưng có những kiểu người này, tương lai cũng sớm lụi bại.

1. Kiểu thứ nhất: Cha mẹ không có khả năng kỷ luật con cái

Là cha mẹ, việc giáo dục con cái phải đảm bảo một mặt giao tiếp tốt, mặt khác là làm gương cho đứa trẻ. Một số cha mẹ đánh đập, mắng mỏ con cái, thậm chí gọi đó là "tất cả chỉ vì muốn tốt cho con". Do đó, giữa đứa trẻ và cha mẹ nảy sinh mối bất hoà, và đứa trẻ dễ trở nên nổi loạn. Khi trưởng thành, những đứa trẻ đó sẽ bắt đầu phản kháng và thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ.

Một số bậc cha mẹ lại rất cưng chiều con cái và coi chúng như báu vật trong lòng bàn tay. Đứa trẻ đã hơn mười tuổi mà vẫn "nuông chiều vô điều kiện" khiến chúng làm việc xấu không biết sợ, trở thành người vô lương tâm.

Một số phụ huynh vì bận rộn với công việc, kinh doanh nên không có thời gian giám sát con cái. Cha mẹ sẵn sàng chi tiền cho con cái, nhưng họ không quan tâm đến sự phát triển và học tập của con. Từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ đã hình thành thói quen xấu là phung phí tiền bạc.

Những tình huống được trích dẫn trên đây đều là lỗi của cha mẹ, nếu cha mẹ không sửa đổi thì con cái sẽ bị "vạ lây". Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái sẽ ăn sâu và ảnh hưởng đến nhiều đời sau. Cha mẹ cần có những chuẩn mực trong việc yêu thương, dạy dỗ con trẻ, trở thành người bạn đồng hành và chia sẻ cùng con.

Hưng thịnh gia đình không do may rủi nhưng nếu có những đặc điểm sau sớm muộn cũng táng gia bại sản - Ảnh 1.

2. Kiểu thứ hai: Con cái lười biếng, nhàn rỗi

Người xưa có câu: "Nhàn cư vi bất thiện". Những người lười biếng không kiếm tiền mà chỉ biết tiêu xài thì chẳng thể làm nên chuyện. Một gia đình chỉ cần có một đứa con hoang đàng, thì cả gia đình đó sẽ gặp "xui xẻo".

Có một câu chuyện về cặp vợ chồng hiếm muộn khi đã bốn mươi tuổi mới có con. Vì vậy người mẹ rất yêu thương con trai và đáp ứng mọi yêu cầu. Sau khi người con lớn lên, hàng ngày quanh quẩn không có việc gì làm ở nhà. Người em họ đưa cho anh ta năm nghìn nhân dân tệ và khuyên anh ta tìm việc làm. Chàng trai này vội vã lên thành phố và đi loanh quanh, đến khi tiêu hết tiền vẫn chưa tìm được việc làm liền vay một người bạn 10.000 tệ.

Kể từ đó, anh ta vay tiền khắp nơi, người thân phải chạy vạy khắp nơi lo kiếm tiền trả nợ. Cuối cùng, do người thân gặp nạn không thể đi làm, người đàn ông kia trở thành kẻ nợ nần chồng chất. Trong tương lai, sớm muộn gia đình này cũng sẽ bị người con trai "quý tử" phá nát.

Những người lười biếng, tiêu xài hoang phí như vậy hầu hết đều do bố mẹ quá nuông chiều. Nếu những người ấy không biết hối cải thì chẳng lâu sau gia đình cũng sa sút.

3. Kiểu thứ ba: Những người quá tham lam

Một người cần có mục tiêu phấn đấu, nhưng không được tham lam thái quá, không được có những suy nghĩ ích kỷ. Đối với một gia đình, các thành viên cần cùng nhau nỗ lực, đoàn kết và khởi nghiệp. Sự nghiệp của gia đình nếu làm ăn phát đạt thì nên đầy đủ, không nên phát triển một cách mù quáng.

Hưng thịnh gia đình không do may rủi nhưng nếu có những đặc điểm sau sớm muộn cũng táng gia bại sản - Ảnh 2.

Trong một gia đình, nếu ai đó rất tham lam thì sẽ tìm cách tiết kiệm tiền riêng, thậm chí chuyển tài sản của gia đình thành tài sản riêng của mình. Trong gia đình ai cũng không được tham lam, của cải phải minh bạch, phải tìm cách giữ gìn gia sản, hưởng thụ cuộc sống một cách hợp lý.

Gia đình dù giàu có đến đâu nhưng có kẻ tham lam mù quáng thì phúc khí cũng sẽ từ từ biến mất.

Nguồn: Abolouwang

Thuỳ Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên