MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hưởng thụ cuộc sống “sang chảnh” đúng nghĩa trong tòa nhà Marina Bay Sands của Singapore

13-07-2017 - 15:01 PM | Sống

Nằm ngay bên bờ vịnh Marina xinh đẹp của đất nước Singapore, Marina Bay Sands là nơi nghỉ dưỡng, giải trí lý tưởng và là kiệt tác biểu tượng cho sự xa hoa, giàu có. Đây là khu phức hợp với 3 tòa tháp cao 55 tầng bao gồm khách sạn, sòng bạc và trung tâm mua sắm có chi phí đầu tư hơn 5 tỷ USD.

Không chỉ được biết đến là khách sạn xa hoa của thế giới, Marina Bay Sands còn làm say đắm lòng người với thiết kế độc đáo, cuốn hút. Cấu trúc của tòa nhà có trung tâm hội nghị và triển lãm rộng 120.000m2, khu trung tâm mua sắm cao cấp rộng 75.000m2 cùng với 300 nhà hàng nổi tiếng, sân trượt băng và sòng bạc lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, điểm nổi bật của tòa nhà hoa lệ này phải kể đến khu Skypark nằm trên tầng mái với bề bơi ngoài trời khổng lồ dài 150m.


Toàn cảnh thiết kế của Marina Bay Sands, một trong những khu phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất thế giới.

Toàn cảnh thiết kế của Marina Bay Sands, một trong những khu phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất thế giới.

Khách sạn Marina Bay Sands cũng là khách sạn đắt đỏ nhất thế giới. Khu khách sạn được xây dựng trên 930.000m2 với 2.561 phòng. Trong đó, có 18 loại phòng đặc biệt và hơn 200 phòng sang trọng.

Một đêm tại Marina Bay Sands có chi phí từ khoảng 399 USD dành cho hai người. Phòng khách sạn và căn hộ đạt tiêu chuẩn, đẳng cấp thế giới. Mỗi phòng ở đây đều có tầm nhìn ra khung cảnh tuyệt vời của khu vườn của tòa nhà và vùng vịnh Marina. Phòng tắm được lát đá cẩm thạch sang trọng mà vẫn tinh tế.


Phòng ốc được thiết kế giản dị với tông màu chủ đạo là vàng nhạt và nâu đất mang đến không gian ấm áp, thanh bình.

Phòng ốc được thiết kế giản dị với tông màu chủ đạo là vàng nhạt và nâu đất mang đến không gian ấm áp, thanh bình.

Đứng từ khu Skypark ở tầng 57 có thể phóng tầm nhìn bao quát cả vùng vịnh Marina về phía chân trời. Đúng với cái tên của nó, Skypark được thiết kế mô phỏng con tàu nằm lơ lửng giữa bầu trời với đủ loài thực vật xinh đẹp như một ốc đảo nhỏ xinh. Khu bể bơi ngoài trời lớn nhất thế giới này chính là điểm thu hút khách đến nghĩ dưỡng tại Marina Bay Sands, đặc biệt hoàng hôn ở đây là thời điểm mọi cảnh quan ở Skypark trở nên lung linh, huyền diệu nhất.

Hồ bơi sẽ bắt đầu mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Skypark còn phục vụ đồ ăn uống tại các quán bar sang trọng Celavi, Spago, Sky và Flight Bar & Lounge.


Bể bơi ngoài trời dài 150m nối liền 3 tòa nhà có tầm nhìn bao quát cả vùng vịnh và thành phố.

Bể bơi ngoài trời dài 150m nối liền 3 tòa nhà có tầm nhìn bao quát cả vùng vịnh và thành phố.

Lẽ dĩ nhiên, khu trung tâm mua sắm của tòa Marina Bay Sands hội tụ đủ mọi thương hiệu và nhãn hàng từ thời trang đến đồ trang sức danh tiếng trên thế giới. Khu trung tâm còn có hơn 60 nhà hàng sang trọng khiến bạn có thể tiêu tốn cả ngày tại đây mà không cảm thấy nhàm chán.

Khu trung tâm mua sắm Marina Bay Sands chính là thiên đường mua sắm hàng hiệu cao cấp của khu vực Châu Á.
Khu trung tâm mua sắm Marina Bay Sands chính là thiên đường mua sắm hàng hiệu cao cấp của khu vực Châu Á.

Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với khu casino siêu xa xỉ được bố trí trên 4 tầng lầu phụ vụ hơn 600 bàn chơi với những trang thiết bị hiện đại nhất.

Marina Bay Sands còn là nơi tụ tập của các đại gia chơi bạc từ khắp nơi trên thế giới.
Marina Bay Sands còn là nơi tụ tập của các đại gia chơi bạc từ khắp nơi trên thế giới.

Nhắc đến Marina Bay Sands thì không thể không nhắc đến màn trình diễn nước và ánh sáng lớn nhất Châu Á, diễn ra ngay tiền sảnh của khách sạn. Buổi tối, dạo bước trên con đường Marlion Park và chiêm ngưỡng quang cảnh tòa nhà dường như đã trở thành thói quen của những “cư dân” sinh sống tại đây. Đặc biệt, màn trình diễn “múa nước” sẽ diễn ra 2 – 3 lần vào mỗi buổi tối với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ sẽ mang lại không khí lãng mạn tuyệt vời dành cho các cặp đôi và gia đình.

Bên cạnh đó, còn có các điểm thăm quan như khu vườn bên vịnh The Gardens By the Bay, Supertree Grove, Cầu đi bộ Helix, công viên Merlion và vòng quay khổng lồ Singapore Flyer khiến đất nước này trở thành địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của những người giàu có. Chắc chắn rồi, chỉ kể đến những tiện tích, giải trí và tính năng sang trọng, đẳng cấp cũng đủ để khiến tòa nhà Marina Bay Sands trở thành nơi ăn chơi, nghỉ dưỡng bậc nhất của các đại gia trên khắp thế giới.

Nguyễn Nguyễn

Just Luxe

Trở lên trên