MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huyện đông dân ngang một tỉnh sẽ sáp nhập thêm đảo để lên thành phố trong thành phố vào năm sau

Huyện đông dân ngang một tỉnh sẽ sáp nhập thêm đảo để lên thành phố trong thành phố vào năm sau

Hiện nay, UBND TP Hải Phòng đang lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố Thủy Nguyên.

 Huyện đông dân ngang một tỉnh sẽ sáp nhập thêm đảo để lên thành phố trong thành phố vào năm sau- Ảnh 1.

Thủy Nguyên là huyện ven đô, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thành phố Hải Phòng, có 35 xã, 2 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 26.186,7ha, dân số 334.545 người (ngang với tỉnh Bắc Kạn*). Được sự quan tâm đầu tư của thành phố, bức tranh kinh tế Thủy Nguyên trong năm vừa qua có nhiều điểm sáng.

*Theo công bố của Tổng cục Thống kê, ước tính dân số của tỉnh Bắc Kạn năm 2023 là 326.504 người.

Theo Quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, TP Thủy Nguyên sẽ được thành lập vào năm 2025.

TP Thủy Nguyên có diện tích hơn 26.000 ha, định hướng là đô thị loại 3 vào năm 2025, hướng tới đô thị loại 2 vào năm 2035, đạt tiêu chí phát triển xanh - thông minh, gắn với trung tâm hành chính, chính trị mới của thành phố. Đến năm 2035, thành phố có khoảng 600.000 người và đến 2045 khoảng 725.000 người.

Cụ thể, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên như sau:

1. Phương án điều chỉnh địa giới tại khu vực đảo Vũ Yên thuộc quận Hải An về huyện Thủy Nguyên quản lý

Điều chỉnh 7,19 km2 diện tích tự nhiên tại khu vực đảo Vũ Yên thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An về xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên quản lý.

2. Phương án thành phố Thủy Nguyên

Thành lập thành phố Thủy Nguyên trên cơ sở toàn bộ 261,91 km2 diện tích tự nhiên; quy mô dân số 382.103 người hiện có của huyện Thủy Nguyên và phần điều chỉnh 7,19 km2 diện tích tự nhiên khu vực đảo Vũ Yên tại phường Đông Hải 1 thuộc quận Hải An.

 Huyện đông dân ngang một tỉnh sẽ sáp nhập thêm đảo để lên thành phố trong thành phố vào năm sau- Ảnh 2.

3. Phương án thành lập các phường, xã thuộc thành phố Thuỷ Nguyên

Thành lập 17 phường và 4 xã thuộc thành phố Thủy Nguyên, gồm:

a) Thành lập 9 phường: Minh Đức, Hoa Động, Thiên Hương, Quảng Thanh, Hoà Bình, An Lư, Phạm Ngũ Lão, Lập Lễ, Tam Hưng trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 09 xã, thị trấn: Minh Đức, Hoa Động, Thiên Hương, Quảng Thanh, Hòa Bình, An Lư, Ngũ Lão, Lập Lễ, Tam Hưng.

b) Thành lập 8 phường trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 17 xã: Thành lập phường Thủy Đường trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị trấn Núi Đèo, xã Thủy Sơn và xã Thủy Đường; phường Dương Quan (xã Tân Dương và xã Dương Quan); phường Hoàng Lâm (xã Lâm Động và xã Hoàng Động); phường Lê Hồng Phong (xã Kiền Bái và xã Mỹ Đồng), phường Trần Hưng Đạo (xã Đông Sơn và xã Kênh Giang), phường Lưu Kiếm (xã Lưu Kỳ và xã Lưu Kiếm), phường Thủy Hà (xã Trung Hà, xã Thủy Triều), phường Nam Triệu Giang (xã Phục Lễ và xã Phả Lễ).

c) Phương án thành lập các xã thuộc thành phố

Thành lập 4 xã mới trên cơ sở sáp nhập 11 xã: Thành lập xã Bạch Đằng trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Gia Minh, xã Gia Đức và xã Minh Tân; xã Liên Xuân (xã Liên Khê và xã Lại Xuân); xã Ninh Sơn (xã An Sơn; xã Kỳ Sơn và xã Phù Ninh); xã Quang Trung (xã Hợp Thành; xã Cao Nhân và xã Chính Mỹ).

Nhã Mi

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên