Huyền thoại tivi Sony Nhật Bản bán mình cho 1 công ty Trung Quốc, chuyển giao toàn bộ năng lực sản xuất
Theo các chuyên gia, đây không đơn thuần chỉ là một thương vụ.
- 06-03-2026Không cần bán điện thoại, Sony vẫn 'thu tiền' trên mỗi chiếc iPhone hay Android được tiêu thụ
- 03-03-2026Sony bị kiện
- 18-12-2025Làn sóng doanh nghiệp tháo chạy khỏi Trung Quốc: Sony đóng cửa khiến 30.000 công nhân mất việc, theo sau Toyota, Samsung, IBM
Một bước ngoặt đáng chú ý vừa diễn ra trong ngành điện tử tiêu dùng toàn cầu: Sony - biểu tượng lâu đời của công nghệ Nhật Bản - đã quyết định “bắt tay” với TCL để tái cấu trúc mảng kinh doanh TV, lĩnh vực từng là niềm tự hào của hãng.
Theo thỏa thuận vừa được ký kết, hai bên sẽ thành lập liên doanh mang tên Bravia Inc., trong đó TCL nắm quyền chi phối với 51% cổ phần, còn Sony giữ 49%. Để đạt được vị thế này, TCL sẽ chi khoảng 75,4 tỷ yên (tương đương 473 triệu USD). Công ty mới dự kiến đặt trụ sở tại Tokyo và đi vào hoạt động từ tháng 4/2027, sau khi hoàn tất các phê duyệt cần thiết.
Theo các chuyên gia, đây không đơn thuần chỉ là một thương vụ.
Liên doanh Bravia Inc. sẽ tiếp quản toàn bộ mảng giải trí tại gia của Sony - từ TV Bravia, màn hình doanh nghiệp, hệ thống LED, máy chiếu cho đến dàn âm thanh và rạp hát tại gia. Tổng giá trị của các hoạt động được chuyển giao lên tới hơn 102 tỷ yên, cho thấy quy mô “đặt cược” không hề nhỏ.
Đáng chú ý, TCL cũng sẽ tiếp quản 100% công ty sản xuất Sony EMCS tại Malaysia, trong khi các cuộc đàm phán về việc chuyển giao một phần hoạt động sản xuất tại Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Điều này cho thấy Sony không chỉ chia sẻ thương hiệu, mà còn từng bước chuyển giao cả năng lực sản xuất.
Tuy vậy, Sony vẫn giữ lại một “tài sản” quan trọng: thương hiệu. Các sản phẩm của liên doanh mới vẫn sẽ mang tên Sony và Bravia - yếu tố giúp duy trì niềm tin của người tiêu dùng toàn cầu.
Đằng sau thương vụ này là một thực tế khó phủ nhận: thị trường TV ngày càng khốc liệt, nơi các hãng Trung Quốc như TCL đang vươn lên mạnh mẽ nhờ lợi thế chi phí và quy mô sản xuất. Trong bối cảnh đó, Sony dường như đang chọn một chiến lược thực dụng hơn: không cố gắng “đơn độc dẫn đầu”, mà chia sẻ cuộc chơi để tồn tại và cạnh tranh.
Khi một tượng đài công nghệ chấp nhận nhường quyền kiểm soát, đó không chỉ là câu chuyện doanh nghiệp, mà còn phản ánh sự dịch chuyển quyền lực trong ngành điện tử toàn cầu. Sony đang thu hẹp mảng điện tử tiêu dùng để dồn nguồn lực vào danh mục tài sản sở hữu trí tuệ gồm phim điện ảnh, phim hoạt hình, âm nhạc và bản quyền thể thao. Trong khi đó, TCL, một trong những tập đoàn điện tử lớn nhất Trung Quốc, đang nỗ lực mở rộng ra thị trường quốc tế sau nhiều năm tăng trưởng trong nước.
Ngay sau khi có thông tin về việc mua lại cổ phần, thị trường lập tức phản ứng trái chiều. Cổ phiếu TCL tại Hong Kong (Trung Quốc) lập tức bật tăng, nâng vốn hóa công ty lên mức 4,1 tỷ USD. Cổ phiếu Sony ngược lại giảm 20% trong cùng kỳ, kéo vốn hóa tập đoàn Nhật Bản xuống còn khoảng 124 tỷ USD.
Sony là một trong những tập đoàn công nghệ và giải trí hàng đầu thế giới, được thành lập năm 1946 tại Nhật Bản. Từ một công ty nhỏ chuyên sản xuất thiết bị điện tử, hãng đã vươn lên trở thành thương hiệu toàn cầu, nổi tiếng với các sản phẩm như TV Bravia, máy chơi game PlayStation, tai nghe, máy ảnh và các thiết bị âm thanh cao cấp.
Không chỉ dừng lại ở phần cứng, Sony còn là “ông lớn” trong lĩnh vực nội dung với hệ sinh thái giải trí mạnh mẽ, bao gồm hãng phim Sony Pictures và hãng thu âm Sony Music. Sự kết hợp giữa công nghệ và nội dung giúp Sony tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt so với nhiều đối thủ.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Sony đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ các hãng công nghệ châu Á, đặc biệt trong mảng TV và thiết bị điện tử tiêu dùng. Trước bối cảnh đó, công ty đã chuyển hướng chiến lược, tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao như cảm biến hình ảnh, game và giải trí số.
Theo: India Times
Nhịp sống thị trường