MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng yếu ớt nhất kể từ 1990 vì lãi suất tăng

07-04-2023 - 00:45 AM | Tài chính quốc tế

IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng yếu ớt nhất kể từ 1990 vì lãi suất tăng

IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 3% mỗi năm trong 5 năm tới.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây cảnh báo triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ. IMF cũng hối thúc các quốc gia hãy tránh tình trạng kinh tế thế giới bị phân mảnh vì căng thẳng địa chính trị, đồng thời nên hành động để đẩy tăng sản lượng.

Phát biểu tại Washington hôm qua (6/4), Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 3% trong 5 năm tới vì phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ lãi suất tăng. Đây là mức dự báo tăng trưởng trong trung hạn thấp nhất kể từ 1990, đồng thời thấp hơn mức trung bình 3,8% mà thế giới đạt được trong 2 thập kỷ gần nhất.

Đối với 2023, tăng trưởng GDP toàn cầu còn không đạt 3%. Hồi tháng 1, IMF đưa ra con số dự báo là 2,9%.

Khoảng 90% các nền kinh tế phát triển sẽ giảm tốc trong năm nay vì chính sách thắt chặt tiền tệ đè nặng lên lực cầu. Mỹ và Eurozone chứng kiến các hoạt động kinh tế chậm lại. Trong khi đó căng thẳng địa chính trị cũng ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, một số thị trường mới nổi lại đang tỏ ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở châu Á. Ấn Độ và Trung Quốc được dự báo sẽ đóng góp một nửa tăng trưởng của toàn thế giới. Trong khi đó các nước thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề khi nhu cầu đối với hàng hóa mà họ xuất đi sụt giảm. Tình trạng nghèo đói vốn đã tăng lên trong đại dịch có thể diễn biến tệ hơn.

Theo Tổng giám đốc IMF, bất chấp triển vọng tăng trưởng yếu ớt, lạm phát cao khiến các NHTW bắt buộc phải tiếp tục tăng lãi suất chừng nào những áp lực lên sự ổn định của hệ thống tài chính vẫn nằm trong tầm kiểm soát sau những sự kiện ở Mỹ và Thụy Sĩ vừa qua.

Còn nếu như hệ thống ngân hàng trở nên mất ổn định, các nhà hoạch định chính sách sẽ phải đối mặt với sự đánh đổi phức tạp hơn giữa 1 bên là lạm phát và 1 bên là bảo vệ hệ thống tài chính.

1 ngày trước, IMF cũng vừa cảnh báo căng thẳng địa chính trị mà nổi cộm nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc đang đe dọa gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhiều dòng vốn khác đang ngày càng bó hẹp trong các nhóm nước.

Hồi tháng 1, bà từng nhấn mạnh các biện pháp hạn chế nhập cư, hạn chế dòng chảy của vốn và hạn chế hợp tác quốc tế có thể khiến GDP toàn cầu giảm khoảng 7%, tương đương GDP của Đức và Nhật Bản cộng lại, tức khoảng 7.000 tỷ USD.

Tham khảo Bloomberg

Tú Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên