MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF cắt giảm triển vọng của Mỹ, nói mục tiêu tăng trưởng của tổng thống Trump không thực tế

28-06-2017 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vừa hạ triển vọng kinh tế Mỹ, loại bỏ các giả định về kế hoạch cắt giảm thuế Trump và tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng của tổng thống Donald Trump.

IMF giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay từ 2,3% xuống còn 2,1% và hạ kế hoạch trong năm tới từ 2,5% xuống còn 2,1%, trong bản cập nhật triển vọng kinh tế thế giới tháng 4.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm 3% của ông Trump. Hiện nay, Mỹ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, từ dân số già đến tăng trưởng năng suất thấp trong khi thị trường lao động đã đat đến mức toàn dụng nhân lực (100% người có việc làm).

Do biến động mạnh về chính sách ở Mỹ, "chúng tôi quyết định loại bỏ các biện pháp kích thích tài khóa giả định từ dự báo", Alejandro Werner, giám đốc phòng Bán cầu Tây của IMF, cho biết tại một cuộc họp báo ở Washington.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ dưới thời tổng thống Trump, hay Trumponomics không được lạc quan như kỳ vọng
Tăng trưởng kinh tế Mỹ dưới thời tổng thống Trump, hay "Trumponomics" không được lạc quan như kỳ vọng

Quỹ cũng tỏ ra nghi ngờ về dự báo ngân sách lạc quan của Nhà Trắng rằng tăng trưởng sẽ tăng lên 3% vào năm 2020 và tiếp tục tăng tốc trong 7 năm nữa. Dù trong kịch bản lý tưởng là các chính sách thúc đẩy tăng trưởng đều được thực hiện, mức tăng trưởng tiềm năng có khả năng thấp hơn dự kiến trong ngân sách và sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện, IMF nhận xét.

Các quan chức IMF cho biết chi tiết về các chính sách kinh tế của ông Trump dường như chưa được quyết định vì trong khi chính quyền Mỹ nói là ưu tiên nhưng vẫn cần được quốc hội phê chuẩn. Vì vậy, dự báo không tính đến những ảnh hưởng của bất kỳ cải cách thuế nào hay những cắt giảm ngân sách của vị tổng thống. Kho bạc Mỹ cho biết họ hoan nghênh sự ủng hộ của IMF đối với "các mục tiêu chính sách rộng lớn" của chính phủ nước này.

Triển vọng trung hạn của nền kinh tế Mỹ cũng khá ảm đạm vì tình trạng mất cân bằng, nợ công tăng và một đồng tiền định giá khá cao, từ 10 đến 20%. Hiện nay, mô hình kinh tế của cường quốc này hoạt động không hiệu quả, không tận dụng được hết tiềm năng. "So sánh với quá khứ, tăng trưởng hậu khủng hoảng quá thấp và quá bất bình đẳng", IMF khẳng định.

Theo Trang Hồ

Người đồng hành

Trở lên trên