MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Indonesia sắp khánh thành đường sắt cao tốc với thiết kế đạt tốc độ 350 km/h

02-04-2023 - 18:49 PM | Tài chính quốc tế

VOV.VN - Những hạng mục cuối cùng của tuyến đường sắt cao tốc Jakarta – Bandung ở Indonesia do nhà thầu Trung Quốc thực hiện đang được gấp rút hoàn thiện. Indonesia trông đợi khánh thành tuyến đường sắt này vào tháng 8/2023.

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia, ông Luhut Binsar Pandjaitan cho biết Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ tham dự lễ khánh thành tuyến đường sắt cao tốc Jakarta – Bandung (KCJB) vào ngày 18/8 tới. Trước đó, vào tháng 10/2022, trong chuyến thị sát tiến độ xây dựng KCJB, Tổng thống Joko Widodo bảy tỏ tin tưởng dự án có thể hoàn thành, đi vào hoạt động thương mại trong tháng 6/2023.

Indonesia sắp khánh thành đường sắt cao tốc với thiết kế đạt tốc độ 350 km/h - Ảnh 1.

Indonesia sẵn sàng khánh thành tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung.

Bộ trưởng Panjaitan giải thích việc chọn khánh thành dự án KCJB vào ngày 18/8 không phải vì chậm tiến độ mà bởi Indonesia muốn coi đây là một “món quà” vào đúng dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh. Theo kế hoạch, ngay sau khi khánh thành, tuyến cao tốc KCJB sẽ mở cửa đón khách. Với thiết kế đạt tốc độ 350 km/h, tàu cao tốc Jakarta – Bandung sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Jakarta và Bandung từ 3 tiếng xuống còn 40 phút.

Hôm 31/3, đường ray cuối cùng trong 304 km đường ray của toàn tuyến KCJB đã được lắp đặt, tích hợp với các ga tàu cao tốc, cơ sở hạ tầng đường sắt trên cao cùng các trạm xe buýt nhanh chuyển tiếp hành khách. Riêng hạng mục lắp đặt 304 km đường ray mất khoảng 1 năm.

Liên doanh xây dựng dự án đường sắt cao tốc Jakarta - Bandung (KCIC) đánh giá tiến độ dự án đã đạt 86%, các hạng mục tại các nhà ga hoàn thành 90%. Dự kiến sẽ vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống KCJB vào ngày 1/5/2023.

Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Jakarta - Bandung nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai - Con đường (BRI) của Trung Quốc và cũng là một trong những dự án chiến lược quốc gia của Indonesia. Indonesia và Trung Quốc ký kết hợp tác xây dựng tuyến đường sắt này từ năm 2015 và từng dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, dự án bị kéo dài, đội vốn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19; chi phí giải phóng mặt bằng, tư vấn, xây dựng... vượt quá dự toán./.

Theo Võ Giang

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên