MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Israel bất ngờ thoái binh ở Gaza: Dấu hiệu sắp có đòn giáng khốc liệt, giẫm "lằn ranh đỏ" của Mỹ

09-04-2024 - 09:42 AM | Tài chính quốc tế

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã rút khỏi thành phố Khan Yunis.

Israel bất ngờ rút bớt quân khỏi phía Nam Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 7/4 (giờ địa phương) cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã rút khỏi thành phố Khan Yunis sau khi nhận thấy lực lượng Hamas ngừng hoạt động trong khu vực này. Bộ trưởng cũng cho biết thêm rằng, quân đội Israel rời đi để chuẩn bị cho một số chiến dịch quân sự khác, bao gồm cả chiến dịch tấn công Rafah sắp tới.

Phát biểu tại căn cứ Bộ chỉ huy phía Nam của IDF, ông Yoav Gallant tuyên bố: "Việc rút quân khỏi Khan Yunis được thực hiện sau khi Hamas không còn hoạt động như một tổ chức quân sự trong thành phố này nữa, các lực lượng (Israel) đang rời đi để chuẩn bị cho chiến dịch ở Rafah."

Bộ trưởng Gallant cho hay, động thái này xuất hiện sau cuộc đánh giá tình hình được tổ chức tại Bộ Tư lệnh phía Nam của IDF với Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Eyal Zamir, Thiếu tướng Yaron Finkelman và các sĩ quan tham mưu khác.

DMG2.jpg

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant

Đánh giá khả năng của IDF, ông Gallant phát biểu: "Tôi đã hoàn thành đánh giá tình hình tại Bộ Tư lệnh miền Nam, và quân đội đang trên đường rời khỏi Khan Yunis. Thành tích của Sư đoàn 98 và các đơn vị [hoạt động ở Khan Yunis] là rất tốt - tiêu diệt Hamas, phá hủy các mục tiêu nhà kho, vũ khí, hầm ngầm, trụ sở và phòng liên lạc của đối phương - tất cả những việc này đều được thực hiện một cách vô cùng ấn tượng. Vì vậy, Hamas đã ngừng hoạt động như một tổ chức quân sự trên khắp Dải Gaza."

Tại cuộc họp với các quan chức quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng cho hay: "Quân đội đang rút quân và chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo của họ."

Tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi tuyên bố hôm 7/4: “Cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp tục và chúng tôi còn lâu mới dừng lại.”

Rút khỏi Khan Yunis là cơ hội tấn công Rafah?

582887.jpg

Các binh sĩ của Đơn vị chống khủng bố phát hiện vũ khí, đạn dược và tên lửa được cho là ở bên trong một nhà kho cạnh trường học tại thành phố Khan Yunis. Ảnh: IDF

Quyết định rút hoàn toàn lực lượng khỏi miền Nam Gaza được IDF đưa ra chưa đầy 2 ngày sau khi Israel mở cửa khẩu Erez và cảng Ashdod cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo.

Mặc dù một quan chức quân đội hàng đầu của Israel nói rằng các diễn biến không liên quan gì đến áp lực từ Mỹ, nhưng động thái này diễn ra ngay sau vụ IDF giết nhầm 7 nhân viên cứu trợ nhân đạo vào tuần trước, khiến Washington phản ứng gay gắt.

Báo Jerusalem Post nhận định, sự chú ý của thế giới giờ đây sẽ chuyển sang việc liệu IDF có tấn công Rafah trong thời gian gần hay không. 

Một quan chức IDF chia sẻ với tờ này rằng IDF có lẽ sẽ coi việc rút quân khỏi Khan Yunis mở ra cơ hội tấn công Rafah một cách mạnh mẽ hơn, do hiện giờ có hàng trăm nghìn người Palestine có thể rời Rafah và quay trở lại thành phố này.

Quan chức này cho hay, nếu có thêm nhiều người Palestine rời khỏi Rafah, việc sơ tán những thường dân còn lại sẽ dễ dàng hơn mà không cần thực hiện tới các biện pháp quyết liệt.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng trước đã nêu quan điểm rằng cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza sẽ là "lằn ranh đỏ" đối với Mỹ.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhận xét, việc giảm quân của Israel ở phía Nam dải Gaza có thể là một sự "nghỉ ngơi và tái trang bị" và không hẳn là dấu hiệu của bất cứ hoạt động nào.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên