MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kế toán trưởng tham ô tiền tỉ, mua túi xách hàng hiệu

06-09-2016 - 16:03 PM | Xã hội

Theo kết quả điều tra bước đầu, Vũ Thị Hồng Yến đã lập khống hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt ngân sách nhà nước cấp cho Trường Cao đẳng Nghề du lịch Cần Thơ hơn 7,1 tỉ đồng.

Trưa 6-9, Công an TP Cần Thơ tổ chức họp báo về chuyên án 816/T vụ tham ô tài sản của Vũ Thị Hồng Yến (32 tuổi) - trưởng phòng tài vụ kiêm kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - giám đốc công an TP Cần Thơ, cho biết quá trình quản lý địa bàn phát hiện Yến có dấu hiệu làm khống hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt ngân sách nhà nước cấp cho Trường Cao đẳng Nghề du lịch Cần Thơ nên lập chuyên án chuyên án 816/T để đấu tranh.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 7-2010 đến nay, Yến đã nhiều lần thực hiện hành vi tham ô tài sản. Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay Yến đã chiếm đoạt 7,1 tỉ đồng.

Theo đại tá Hạnh, thời gian đầu việc nâng khống phụ cấp tiền ưu đãi của Yến được thực hiện với số tiền nhỏ nên rất khó phát hiện. Khoảng năm 2013-2014, số tiền được nâng lên cao, từ 8 triệu lên 180 triệu đồng.

Về cách thức rút tiền, từ năm 2010 - 2014, Yến chỉ nâng khống tổng số tiền trong bảng chi phụ cấp ưu đãi để kho bạc chuyển tiền vào tài khoản của trường, sau đó nâng khống tổng lương của mình trong danh sách chi lương và phụ cấp gửi ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Cuối năm 2014, Yến làm khống ủy nhiệm chi để chuyển khoản vào tài khoản của mẹ Yến để chiếm đoạt.

Ngày 24-8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Hồng Yến về hành vi tham ô tài sản. Ngày 25-8, công an tổ chức khám xét, bắt tạm giam Yến.

Trong quá trình khám xét, công an đã thu được nhiều vàng, tiền, ngoại tệ, hột xoàn, ngọc trai...

Bước đầu Yến đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, khai số tiền tham ô được Yến dùng chi xài cá nhân, trong đó có khi mua túi xách hàng hiệu 50 - 60 triệu đồng/cái để sử dụng.

Khi bị điều tra, Yến cũng đã khắc phục được 1,9 tỉ đồng.

Theo LÊ DÂN

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên