MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông Hàn Quốc đột tử trong chung cư tại Hà Nội

17-02-2021 - 16:42 PM | Xã hội

Người đàn ông Hàn Quốc đột tử ở chung cư Goldmark City (Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều 17-2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội cho biết người đàn ông Hàn Quốc đột tử ở khu căn hộ R2, chung cư Goldmark City có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 .

 Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông Hàn Quốc đột tử trong chung cư tại Hà Nội  - Ảnh 1.

Khu căn hộ R2, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Minh Chiến

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 17-9, lực lượng chức năng đã phong toả khu căn hộ R2, chung cư Goldmark City (Hà Nội), nơi phát hiện người đàn ông Hàn Quốc tử vong. Nạn nhân là ông B.S.W., quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1974, ở tại phòng 2108 khu căn hộ R2. Người đàn ông này nhập cảnh vào Việt Nam từ 2014 và ở đây từ đó đến nay.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an cùng đội ngũ y tế đã có mặt tại hiện trường, cấp bách triển khai các biện pháp phong toả để làm rõ vụ việc. Hàng rào sắt được cơ quan chức năng bố trí xung quanh khu căn hộ R2, mọi hoạt động ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ.

Trong khi đó, các nhân viên y tế triển khai các biện pháp khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19 với nhiều thiết bị y tế được đưa tới hiện trường bằng xe chuyên dụng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Lực lượng công an đã phong toả khu căn hộ R2, chung cư Goldmark City.

Theo D.Thu - B.H.Thanh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên