MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất giảm 26% dịp Tết

31-01-2021 - 18:00 PM | Thị trường

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai nhiều phương án phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2021. (Ảnh: NLĐ)

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai nhiều phương án phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2021. (Ảnh: NLĐ)

Theo dự báo, mỗi ngày, khách qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) trong dịp Tết là gần 93.000 người, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng COVID-19.

Theo kế hoạch của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thời gian phục vụ cao điểm Tết Tân Sửu 2021 trước Tết từ 1 - 11/2 (20 - 30/12 âm lịch); sau Tết từ 12 - 21/2 (1 - 10/1 âm lịch). Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày dự kiến có 730 chuyến bay đi và đến, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng ngày cao điểm nhất trước Tết dự báo hôm 10/2 (29/12 âm lịch) có 836 chuyến bay; sau Tết ngày 16/2 (5/1 âm lịch), có 874 chuyến.

Khung giờ tập trung khai thác các chuyến bay tại ga quốc nội từ 5 - 7h, 13 - 16h và 19 - 21h. Khung giờ cao điểm nhất là từ 6 - 7h, có 26 chuyến bay khởi hành từ nhà ga này.

Khách đi máy bay được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch. Khách dự báo giảm nhưng nhiều giải pháp giảm tải, phục vụ nhu cầu đi lại tại sân bay vẫn được triển khai. Các hãng hàng không cũng sẽ phối hợp trong sử dụng băng chuyền để giảm lộn xộn tại khu vực khách lấy hành lý ký gửi.

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất giảm 26% dịp Tết - Ảnh 1.

Khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: NLĐ)

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết không cấp phép thi công, sửa chữa công trình trên các tuyến đường dẫn vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (trừ những trường hợp đột xuất) trong khoảng thời gian từ 6 - 22h.

Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có nhiều sự thay đổi về cơ sở hạ tầng nhà ga, sân đỗ như hoàn thành giai đoạn 1 dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Tân Sơn Nhất, đưa vào khai thác từ đầu tháng 1/2021; tăng thêm quầy thủ tục, cửa khởi hành, thêm diện tích phòng chờ ra máy bay nhằm nâng cao công suất phục vụ hành khách...

Lực lượng chức năng cũng lên phương án phân luồng từ xa trên các đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất như: vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Trường Sơn, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, Hồng Hà, Bạch Đằng... để hạn chế ùn ứ tại cửa ngõ sân bay.

Trong năm 2020, do dịch COVID-19, lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đạt gần 22 triệu lượt, giảm hơn 47% so với năm 2019.

Theo VTV Digital

VTV

Trở lên trên