MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoản tài trợ 155 triệu bảng Anh khủng cỡ nào? "Thao college" dự định sử dụng ra sao?

Khoản tài trợ 155 triệu bảng Anh khủng cỡ nào? "Thao college" dự định sử dụng ra sao?

Trường Linacre dự định sẽ dành ra 7,5 triệu bảng Anh trong khoản tài trợ cho quỹ học bổng dành cho sinh viên Việt Nam và các nước trong khu vực.

Ngày 1/11, trường Đại học Linacre thuộc hệ thống Viện Đại học Oxford vừa thông báo về kế hoạch sẽ đệ trình lên Hội đồng Cơ mật của Hoàng gia Anh để đề xuất đổi tên sau khi nhận được gần 1/3 khoản tài trợ "khủng" của tập đoàn SOVICO do bà Nguyen Thi Phuong Thao đại diện.

Tổng cộng khoản tiền tài trợ mà tập đoàn của bà chủ Vietjet dành cho trường đại học này là 155 triệu bảng Anh, phá kỷ lục trước đó của tỷ phú Stephen A. Schwarzman, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành, đồng sáng lập Tập đoàn Blackstone (Mỹ) ở Oxford.

Trường Linacre đã gửi lời cảm ơn tới bà Thảo cùng tập đoàn SOVICO, đồng thời nhấn mạnh rằng khoản tài trợ này "mang tính bước ngoặt", do ngôi trường nhỏ nhất hệ thống Oxford này thường được Oxford phân bổ số tiền tài trợ ít nhất.

Về kế hoạch sử dụng khoản tiền tài trợ hào phóng của bà Thảo, nhà trường cho biết một phần lớn của khoản tài trợ sẽ được dành cho quỹ tài trợ chung của trường để hỗ trợ các hoạt động hàng ngày. Hai bên cũng đã thống nhất xây dựng thêm trung tâm đào tạo sau đại học và cấp học bổng cho sinh viên theo học.

Theo nguồn tin của Zing News, trường Linacre dự định sẽ dành ra 7,5 triệu bảng Anh trong khoản tài trợ cho quỹ học bổng dành cho sinh viên Việt Nam và các nước trong khu vực, tạo điều kiện tiếp cận môi trường giáo dục hàng đầu thế giới tại Oxford.

Viện Đại học Oxford cũng cam kết xây dựng và thực hiện chiến lược loại bỏ phát thải khí CO2 cho tập đoàn SOVICO và các khách hàng, đối tác đến năm 2050.

Theo báo cáo thường niên năm 2019 - 2020 của Đại học Linacre, tổng quỹ của ngôi trường này đến hết năm 2020 là khoảng 32 triệu bảng Anh. Như vậy, 155 triệu bảng Anh tài trợ của bà Thảo gần gấp 5 lần tài sản trường nãy tích lũy trong nhiều năm qua kể từ khi trường thành lập vào năm 1962.

Khoản tài trợ 155 triệu bảng Anh khủng cỡ nào? Thao college dự định sử dụng ra sao? - Ảnh 1.

Trường Linacre

"KHOẢN TÀI TRỢ "MANG TÍNH BƯỚC NGOẶT"

Đại học Linacre tự đánh giá mình là thành viên nhỏ nhất, được "trường mẹ" Oxford phân bổ ít tiền tài trợ nhất trong hệ thống. Theo Cherwell, năm 2018, trường Linacre chỉ được phân bổ 17,7 triệu bảng Anh từ quỹ hiến tặng chung do Oxford quản lý.

Trong thông báo được đăng tải trên website chính thức, trường Đại học Linacre đã bày tỏ lòng cảm ơn và cho biết sau khi nhận được 50 triệu bảng Anh đầu tiên từ gói tài trợ này, nhà trường sẽ đệ trình lên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh để đổi tên thành " Thao College ", nhằm ghi nhận khoản tài trợ "mang tính chất bước ngoặt" đối với ngôi trường này.

"Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn SOVICO do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch, để nhận một khoản tài trợ với tổng trị giá 155 triệu bảng Anh. Món quà này có ảnh hưởng to lớn tới trường chúng tôi và chúng tôi vô cùng biết ơn sự hào phóng này.

Chúng tôi từ lâu đã là một trong số những trường ít được nhận tài trợ, chính vì vậy chúng tôi rất hân hạnh khi một phần đáng kể của khoản quyên góp sẽ được đưa vào quỹ chung của trường, nhằm hỗ trợ các hoạt động diễn ra hàng ngày trong trường.

Tập đoàn SOVICO cũng đã cam kết tất cả các công ty con của họ sẽ đưa mức carbon ròng về 0 vào cuối năm 2050 với sự giúp đỡ từ các học giả hàng đầu của Đại học Oxford.

Sau khi nhận được khoản tài trợ đầu tiên trị giá 50 triệu bảng Anh, chúng tôi sẽ liên hệ với Cơ mật viện Vương quốc Liên hiệp Anh để xin phép đổi tên từ Linacre College thành Thao College với mong muốn tri ân món quà mang tới sự thay đổi lớn này."

Theo Hồng Anh

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên