MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Khoán xe công

Ngày đầu khoán xe công: Thứ trưởng bắt taxi, Chủ tịch “quá giang” con gái

Ngày đầu khoán xe công: Thứ trưởng bắt taxi, Chủ tịch “quá giang” con gái

03/10/2016 15:45

Chính sách khoán xe công của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/10 vừa qua, tuy nhiên vì ngày đầu áp dụng trùng với dịp cuối tuần nên đến ngày 3/10, các thứ trưởng và tổng cục trưởng của bộ này mới bắt đầu thực hiện chính sách khoán xe công.

TPHCM đưa tiền khoán xe công vào lương cán bộ?

TPHCM đưa tiền khoán xe công vào lương cán bộ?

30/09/2016 20:27

Sở Tài Chính TP.HCM lên kế hoạch nghiên cứu việc khoán xe công một cách có hiệu quả.

Khoán xe công, đỡ cả đống tiền

Khoán xe công, đỡ cả đống tiền

28/09/2016 08:20

Khởi động của Bộ Tài chính khoán xe công từ 1/10 chưa biết kết quả ra sao, nhưng riêng cách nghĩ và cách làm là đáng hoan nghênh.

Khoán kinh phí đi lại cho lãnh đạo: Hết đặc quyền xe công

Khoán kinh phí đi lại cho lãnh đạo: Hết đặc quyền xe công

26/09/2016 07:20

Bộ Tài chính vừa quyết định khoán kinh phí sử dụng ô tô cho các cấp lãnh đạo, thay vì đưa đón tận nhà. Chủ trương này nhận được đồng tình của cả người trong cuộc và các chuyên gia kinh tế, nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng, cách tính định mức quá tỷ mỉ của Bộ Tài chính khiến khó áp dụng rộng rãi.

Không để Bộ Tài chính đơn độc khoán xe công

Không để Bộ Tài chính đơn độc khoán xe công

24/09/2016 12:00

Trong khi Bộ Tài chính thực hiện khoán, không cấp xe công đưa đón tận nhà cấp thứ trưởng trở xuống thì nhiều bộ ngành, địa phương vẫn im lặng. Theo các chuyên gia, cần tiến tới yêu cầu tất cả các cơ quan phải khoán kinh phí xe công...

Lợi 1.500 tỉ/năm nhờ khoán xe công

Lợi 1.500 tỉ/năm nhờ khoán xe công

24/09/2016 11:22

Từ ngày 1/10, lãnh đạo Bộ Tài chính từ cấp thứ trưởng trở xuống phải tự bố trí xe đi làm hằng ngày thay vì sử dụng xe công đưa rước từ nhà đến cơ quan. Việc này sẽ tiết kiệm ít nhất 1.500 tỉ đồng/năm.

Mức khoán kinh phí xe công của Bộ Tài chính: Thận trọng và hợp lý

Mức khoán kinh phí xe công của Bộ Tài chính: Thận trọng và hợp lý

23/09/2016 19:00

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh cho rằng: Cơ chế để xác định mức khoán đã được Bộ Tài chính nghiên cứu và ban hành khá thận trọng và có cơ sở, căn cứ hợp lý.

Khoán xe công và cái uy trong mắt dân

Khoán xe công và cái uy trong mắt dân

23/09/2016 07:51

Năm 2006, hình ảnh ông Trần Quốc Thuận, khi đó là phó chủ nhiệmVăn phòng Quốc hội (QH), ngồi sau xe ôm đi làm gây ấn tượng mạnh đối với công luận.

Bộ Tài chính khoán xe công theo giá taxi

Bộ Tài chính khoán xe công theo giá taxi

22/09/2016 10:12

Mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày được xác định bằng đơn giá khoán (đồng/km) x số km khoán (km) x 2 lượt x số ngày làm việc của tháng. Đơn giá khoán được xác định theo mức giá của các hãng xe taxi (loại 4 chỗ ngồi) phổ biến trên thị trường.

Hà Nội sẽ thí điểm khoán xe công

Hà Nội sẽ thí điểm khoán xe công

01/08/2016 21:00

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, đến cuối năm nếu điều kiện chín muồi, Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm khoán định mức xe công ở một số sở ban ngành.

Khoán xe công khó đi vào thực tế, vì sao?

Khoán xe công khó đi vào thực tế, vì sao?

06/07/2016 08:20

“Nhiều người chia sẻ với tôi rằng người ta phấn đấu để đến chức vụ đó được đi xe biển xanh, sao tôi lại nhận khoán làm gì?” - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng.

Bệnh nể nang làm loạn xe công

Bệnh nể nang làm loạn xe công

22/06/2016 11:19

Phó Chủ nhiệm VPQH, ông Đỗ Mạnh Hùng đã từng 2 năm nhận khoán xe công cho rằng phải chấn chỉnh bệnh nể nang chính để khắc phục tình trạng lãng phí xe công hiện nay.

Ông Phùng Quốc Hiển: "Thứ trưởng mà đi xe ôm hay taxi thì không được đẹp"

Ông Phùng Quốc Hiển: "Thứ trưởng mà đi xe ôm hay taxi thì không được đẹp"

11/11/2015 14:15

Trong điều kiện ngân sách khó khăn như hiện nay thì việc thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm trong đó có khoán xe công là cần thiết và phải thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết Quốc hội.

Ủy ban Tài chính ngân sách: Sẽ khoán xe công cho một số chức danh

Ủy ban Tài chính ngân sách: Sẽ khoán xe công cho một số chức danh

03/11/2015 11:32

Bí thư tỉnh, Phó Bí thư và Chủ tịch tỉnh, với mức lương phải từ 1,25 trở lên. Những đối tượng tại Trung ương được khoán xe công cũng được tính từ mức lương 1,25 - 1,3 trở lên.

Trở lên trên