MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối bất động sản khủng của Phương Trang

10-06-2016 - 11:14 AM | Bất động sản

Phương Trang là doanh nghiệp kinh doanh vận tải và phát triển bất động sản, đã đầu tư thành công hàng chục dự án tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác. Trong đó, đáng kể nhất là một số dự án trạm dừng chân - nghỉ dưỡng với quy mô hàng trăm héc-ta.

Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang do ông Trần Ngọc Duy là người đại diện pháp luật, ông Trương Ngọc Thu là Giám đốc, có trụ sở chính ở số 471 đường Nguyễn Hữu Thọ quận 7 TP.HCM với tổng vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Các cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần xe khách Phương gồm có Công ty Cổ phần Taxi Phương Trang chiếm 40% cổ phần, ông Nguyễn Hữu Luận chiếm 52,67% cổ phần, ông Phạm Đăng Quan chiếm 11,66% cổ phần và bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh chiếm 1,5% cổ phần.

Từ năm 2011 đến nay ba công ty trong nhóm Phương Trang đã có dư nợ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) trước đây nay là Ngân hàng Xây dựng (CB Bank) gồm: Công ty Cổ phần đầu tư Phương Trang (Futa Corp), Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ du lịch Phương Trang (Futatrans Corp) và Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt. Tài sản đảm bảo của 3 công ty này với CB bank là hàng trăm xe khách và xe ô tô con.

Hàng loạt dự án BĐS lớn của Phương Trang tại Đà Nẵng

Hàng loạt dự án BĐS lớn của Phương Trang tại Đà Nẵng

Với vị thế của mình, Phương Trang được xem như “ông trùm” vận tải phía Nam với hệ thống hàng ngàn xe khách liên tỉnh từ TP.HCM đi hầu hết các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên. Thương hiệu Phương Trang hầu như đã ăn sâu vào tâm trí người dân phía Nam mỗi khi cần di chuyển qua các tỉnh, thành phố. Tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, Phương Trang đều có văn phòng, các trạm dừng chân hiện đại như Cái Bè, Tiền Giang. Tại khu vực Tây Nguyên, Phương Trang cũng sở hữu bến xe Đà Lạt rộng mênh mông…

Theo thông tin tìm hiểu, sau hơn 13 năm phát triển, đến nay hệ thống xe khách Phương Trang (Futabus) đã có trên 1.000 xe, trong đó có khoảng 300 xe giường nằm và trở thành hãng vận tải hành khách tuyến cố định đường dài lớn nhất Việt Nam.Công ty có thể nâng tổng số xe khách từ trên 1.000 xe hiện nay lên đến 5.000 xe trong vòng 3 đến 6 năm tới.

Tháng 6/2015, UBND TPHCM cũng đã đồng ý chủ trương cho phép Phương Trang đầu tư bổ sung, nâng tổng số đầu xe taxi của doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn đạt tối đa 2.000 chiếc.

Dự án trạm dừng chân Phương Trang - Madagui

Dự án trạm dừng chân Phương Trang - Madagui

Công ty CP đầu tư Phương Trang cũng mua 36,93% cổ phần công ty quản lý trạm dừng chân Satra Phương Trang (công ty con của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn Satra) tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Phương Trang hiện còn là chủ đầu tư hàng loạt dự án BĐS tại Đà Nẵng như Khu căn hộ Đà Nẵng Plaza, khu căn hộ cao cấp New Pearl, dự án khu đô thị sinh thái biển Phương Trang vịnh Đà Nẵng… Song song đó, doanh nghiệp này còn đầu tư gần 10 dự án trạm dừng chân quy mô lớn tại tỉnh Tiền Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau và đặc biệt nhất là dự án Trạm dừng chân Phương Trang - Madagui tại Lâm Đồng có vốn đầu tư gần 4 triệu USD...

Dự án được cho là công ty Phương Trang đã sang tay cho đại gia địa ốc đầy bí ẩn Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Dự án được cho là công ty Phương Trang đã sang tay cho đại gia địa ốc đầy bí ẩn Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Được biết, Phương Trang đã đầu tư bất động sản từ trước đó vài năm, nhưng thời gian doanh nghiệp này bước chân vào lớn nhất là vào năm 2010-2011 sau khi cho ra đời Công ty Bất động sản FutaLand. Ngoài ra, Phương Trang còn phối hợp với Địa ốc Hưng Hưng Thịnh và Công ty Cổ phần Thế giới Căn hộ cho ra mắt sàn giao dịch bất động sản Phương Trang - Hưng Hưng Thịnh - Thế giới Căn hộ tại 76-82 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM rất "hoành tráng".

Dự án chung cư cao cấp và trung tâm thường mại Đà Nẳng Plaza của ông trùm xe khách Phương Trang. Đà Nẵng Plaza được thiết kế với 21 tầng nổi, Tầng hầm phục vụ cho để xe, khối đế chính của cao ốc là không gian 3 tầng dành cho khu siêu thị, trung tâm thương mai và vui chơi giải trí với 6000 m2.

Dự án chung cư cao cấp và trung tâm thường mại Đà Nẳng Plaza của ông trùm xe khách Phương Trang. Đà Nẵng Plaza được thiết kế với 21 tầng nổi, Tầng hầm phục vụ cho để xe, khối đế chính của cao ốc là không gian 3 tầng dành cho khu siêu thị, trung tâm thương mai và vui chơi giải trí với 6000 m2.

Một số dự án trọng điểm của FutaLand như New Pearl (192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM) với diện tích 2.200 m2, có giá bán lên đến 90 triệu đồng/m2. Sau đó là hàng loạt các dự án như The Landmark City, quận 1 (4.261 m2), dự án Quang Thuận, quận Thủ Đức (1,2 ha), Golden Gate, quận 7 (1,9 ha)...

Phối cảnh dự án FutaCova tại Đà Nẵng

Phối cảnh dự án FutaCova tại Đà Nẵng

Đặc biệt, doanh nghiệp này đang sở hữu một khối BĐS khá lớn tại thành phố Đà Nẵng, gồm dự án Han Riverview, Đà Nẵng (1,4 ha) và Khu đô thị mới Futa Cove, Đà Nẵng (120 ha), dự án An Cư 11. Đáng chú ý nhất là trong năm 2011, Futaland cũng đã rầm rộ ra mắt dự án Khu đô thị sinh thái biển Phương Trang – Vịnh Đà Nẵng với tổng diện tích lên đến 147ha, vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng nhưng nhìn chung không thành công.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên