MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi công đường kết nối Biên Hoà với cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây

30-12-2020 - 13:55 PM | Bất động sản

Khởi công đường kết nối Biên Hoà với cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 29/12, UBND Đồng Nai khởi công đoạn một Hương lộ 2 qua phường An Hòa và xã Long Hưng, TP Biên Hòa. Tuyến đường này chạy dọc sông Đồng Nai, kết nối với đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuyến Hương lộ 2 dài 10 km từ quốc lộ 51 đến đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây được xây mới, kinh phí gần 1.500 tỷ đồng.

Đoạn một dài gần 2 km, điểm đầu giao quốc lộ 51 đến đến Khu đô thị Long Hưng. Dự án gồm các hạng mục xây dựng phần đường, phần cầu bêtông cốt thép, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước...

Mặt đường rộng 25 m, dải phân cách giữa rộng 3 m, đường song hành mỗi bên rộng 8 m, vỉa hè rộng 2 m... Ngoài ra trên tuyến còn có các nút giao quốc lộ 51, đường An Hòa - Long Hưng và các điểm giao các đường dân sinh. Dự kiến thời gian thi công trong vòng 17 tháng với kinh phí hơn 230 tỷ đồng.

Trong giai đoạn một, đường sẽ được đầu tư phân kỳ với bốn làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp. Đến giai đoạn hai, ngoài thực hiện 8 km còn lại, đường sẽ được nâng lên sáu làn xe cơ giới và bốn làn xe hỗn hợp, tổng chiều rộng 30 m.

Theo Ban quản lý dự án tỉnh Đồng Nai, Hương lộ 2 là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Nguồn vốn xây đường từ việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn vốn ngân sách.

Tuyến đường hoàn thành sẽ giúp giảm lượng xe đi trên quốc lộ 51, rút ngắn thời gian, khoảng cách từ Đồng Nai đi Tp.HCM; phát triển khu vực kinh tế mở Long Hưng và các đô thị ven sông của tỉnh.

Hạ Vy

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên