MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ôtô tông 17 xe máy ở Hà Nội

15-04-2023 - 15:31 PM | Xã hội

Tài xế điều khiển ôtô tông liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 15-4, theo thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ôtô tông 17 xe máy ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh ra khỏi xe ngay sau gây ra vụ tai nạn kinh hoàng

Ông Hoàng Ngọc Vĩnh là người điều khiển ôtô mang biển kiểm soát BKS 29A-083.12 tông 17 xe máy tại ngã tư đường Võ Chí Công - Xuân La vào chiều 5-4.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Vĩnh vừa chở người nhà rời khỏi Bệnh viện Tim Hà Nội, đến ngã tư nêu trên thì xảy ra tai nạn. Xe ôtô do ông Vĩnh điều khiển đã tông liên hoàn với 17 xe máy, khiến 18 người bị thương, phải đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng ngay sau vụ tai nạn giao thông không phát hiện ông Vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma tuý.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ôtô tông 17 xe máy ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 18 người bị thương

Ngay tối 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh khai khi di chuyển đến ngã tư Võ Chí Công - Xuân La đã không làm chủ được tốc độ, hoảng loạn nên nhầm giữa chân phanh và chân ga, gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo Bạch Huy Thanh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên