MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không biết gì về nghề mộc, người đàn ông này đã biến xe buýt cũ thành motorhome với nội thất ốp gỗ tuyệt đẹp và sân thượng cực chill

22-12-2021 - 09:20 AM | Sống

Độ xe buýt thành motorhome không phải chuyện mới, nhưng rất ít sản phẩm "handmade" sử dụng gỗ cho toàn bộ nội thất như Clint Lewing.

Clint Lewing là chủ sở hữu của chiếc xe buýt MCI 1977. Theo video từ FLORB trên YouTube, anh đã mua chiếc xe buýt cũ với giá khoảng 8.500 USD. Vốn là xe buýt cho thuê tư nhân, xe có rất nhiều cửa sổ cùng cốp để đồ rộng rãi bên dưới, một nguyên liệu tuyệt vời để độ motorhome.

Trong video, Lewing chia sẻ rằng, anh không phải thợ mộc chuyên nghiệp. Nhưng bạn sẽ không thể tin được điều đó khi nhìn thấy những gì anh đã làm với trần, sàn và phần lớn nội thất. Hầu hết từ gỗ, do tự tay anh xẻ, đục đẽo và hoàn thiện.

Độ xe buýt thành motorhome ốp gỗ cực kỳ ấn tượng.

Trong không gian sinh hoạt chính, Lewing tự tạo các họa tiết vân gỗ bằng bộ kit cho dân DIY, sau đó xếp đặt bằng sơn epoxy màu một cách nghệ thuật. Vào trong motorhome, bạn sẽ có cảm giác như bước vào một không gian triển lãm hơn là một căn hộ di động.

Không biết gì về nghề mộc, người đàn ông này đã biến xe buýt cũ thành motorhome với nội thất ốp gỗ tuyệt đẹp và sân thượng cực chill - Ảnh 2.
Không biết gì về nghề mộc, người đàn ông này đã biến xe buýt cũ thành motorhome với nội thất ốp gỗ tuyệt đẹp và sân thượng cực chill - Ảnh 3.

Không chỉ mang tính nghệ thuật, chiếc motorhome này còn hợp thời với TV màn hình phẳng 55 inch độ phân giải cao. Một bộ loa sống động cùng hai amply. Chiếc xe buýt cũ này có đủ năng lượng để tiệc tùng trong nhiều tháng, nếu chủ nhân muốn. Xe còn được trang bị máy phát điện và máy biến tần.

Điều đó khá ấn tượng khi không có tấm pin mặt trời nào trên nóc xe. Một chiếc thang gần phía đuôi xe để đi lên nóc. Lại thêm một nét độc đáo nữa: "Sân thượng" này là một sàn gỗ gần như dài bằng toàn bộ nóc. Đó là không gian ngoài trời tuyệt vời để nướng hoặc tận hưởng ánh nắng mặt trời.

Lewing không tiết lộ chi phí độ chiếc xe buýt cũ này, nhưng có nói rằng phải mất 3 năm để hoàn thành, và coi đó là khoản đầu tư. Nếu nói "thời gian là tiền bạc" thì chiếc motorhome xinh đẹp này chính là vô giá.

Theo Thanh Linh

Trí thức trẻ

Trở lên trên