MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ Chủ tịch ACB hát nhảy dưới mưa, CEO ngân hàng tỷ đô của phố Wall này cũng mê làm "DJ Part-time", gây bão vì cuộc sống cực chất

07-06-2023 - 14:30 PM | Lifestyle

Không chỉ Chủ tịch ACB hát nhảy dưới mưa, CEO ngân hàng tỷ đô của phố Wall này cũng mê làm "DJ Part-time", gây bão vì cuộc sống cực chất

Câu chuyện những vị sếp lớn với sợ thích "siêu dị" luôn là đề tài nhiều người quan tâm. Ông David Solomon, CEO của ngân hàng Goldman Sachs là một người như thế.

David Solomon, CEO của Goldman Sachs - ngân hàng đầu tư danh tiếng nhất Phố Wall. Nhưng sau giờ hành chính, người đàn ông U60 này còn được biết đến với tư cách là một DJ nhạc rock cổ điển cùng biệt danh “D-Sol” tại các câu lạc bộ đêm ở thành phố New York, Miami và Bahamas. Solomon thường đi làm bằng tàu điện ngầm ở thành phố New York và thích tự mình pha cà phê tại văn phòng.

Chia sẻ với Fortune, Solomon nói: “Tại sao chúng ta lại không sử dụng tàu điện ngầm? Nghiêm túc mà nói nó nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bạn biết không, thị trưởng của thành phố New York - Bill de Blasio cũng đi tàu điện ngầm. Tại sao giám đốc điều hành của Goldman Sachs thì lại không?”. Trong thực tế, đến cả Bill de Blasio cũng thỉnh thoảng đi tàu điện ngầm như một cách quảng cáo hình ảnh. Thông thường, thị trưởng thành phố thường đi ô tô riêng đến chỗ làm hay đến phòng gym vì lịch trình bận rộn.

Sếp ngân hàng tỷ USD Goldman Sachs: Ngày là CEO, tối về làm DJ part-time lấy tiền đi từ thiện - Ảnh 1.

CEO Solomon đi làm bằng tàu điện ngầm để và tự mình pha cafe ở văn phòng

Theo tờ Fortune, một số thành viên hội đồng quản trị của Goldman Sachs không thích việc Solomon di chuyển bằng tàu điện ngầm. Tờ The New York Times từng đưa tin về Solomon với tư cách là DJ D-Sol vào năm 2017 khi ông đang là đồng chủ tịch của Goldman Sachs và đang trong chiến dịch để được bổ nhiệm làm CEO. Solomon cho biết một số cộng sự đã thúc giục ông phải dừng công việc DJ nếu được bổ nhiệm và bản thân ông cũng cảm thấy lo lắng rằng công chúng sẽ không thích điều đó. Việc biểu diễn DJ khiến ông trở thành đề tài "hot" cho giới truyền thông, nhưng có vẻ ông không mấy quan tâm. 

Solomon chia sẻ với tờ Fortune: “Tôi cũng suy nghĩ xem mình được làm những gì? Có thể hay không thể làm điều này điều kia? Ví dụ đối với việc chơi golf, không ai bảo tôi rằng mình không được phép tham gia. Vậy thì tại sao việc trở thành DJ lại phải dừng vì một ai đó không thích? Chẳng nhẽ bởi vì là 1 CEO nên tôi không được phép làm như vậy?”. Với sự hỗ trợ từ Blankfein, ông Solomon quyết định gắn bó với nghề DJ. Solomon và ông cũng dành tất cả thu nhập từ việc chơi DJ để làm từ thiện.

photo-1686122700530

CEO Solomon từng gây bão vì làm công việc DJ ngoài giờ hành chính

 Thời điểm đó, với tư cách là người đứng đầu Goldman Sachs, Solomon muốn đảm bảo rằng ông được các nhân viên ngưỡng mộ và tôn trọng hơn là ghen tị và sợ hãi. Mỗi ngày, Solomon đều duy trì thói quen làm những điều nhỏ nhặt như tự lấy cà phê cho mình hay xuất hiện không báo trước tại các cuộc họp văn phòng. Ông cũng cho phép đồng nghiệp hoặc những vị khách đã có cuộc hẹn có thể đến gõ cửa trực tiếp văn phòng mà không cần thông qua nhân viên lễ tân. Thậm chí, ông cũng đồng ý nới lỏng chính sách quy định về trang phục của công ty: các nhân viên của Goldman sẽ thoải mái hơn trong việc lựa chọn trang phục, không bắt buộc phải là vest cùng cà vạt.

Dù với tư cách là CEO của một ngân hàng đầu tư hay là một DJ chơi nhạc, một khi Solomon đã hứng thú và quyết tâm làm, ông sẽ làm đến cùng. Solomon nói: “Tôi sẽ cố gắng thực hiện mọi thứ trong khả năng tốt nhất của mình bằng không tôi sẽ không làm điều đó.”

Hoa Thu

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên