MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ là "Vua sân cỏ", Lionel Messi còn là ông trùm kinh doanh khét tiếng: Xây dựng tài sản 600 triệu USD, mỗi năm bỏ túi 10 triệu USD chỉ nhờ một khoản

20-03-2023 - 15:06 PM | Lifestyle

Không chỉ là "Vua sân cỏ", Lionel Messi còn là ông trùm kinh doanh khét tiếng: Xây dựng tài sản 600 triệu USD, mỗi năm bỏ túi 10 triệu USD chỉ nhờ một khoản

Bên cạnh mức lương khủng đang hưởng tại CLB Paris Saint Germa, siêu sao Lionel Messi còn đang kiếm bộn tiền từ các hoạt động bên ngoài sân cỏ, chẳng hạn như chuỗi khách sạn hạng sang ở nhiều nơi trên thế giới

Lionel Andres Messi luôn được coi là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, cầu thủ này còn tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh đa dạng. Là một huyền thoại bóng đá, anh đã chinh phục toàn bộ làng túc cầu thế giới, và là một doanh nhân nối tiếp, anh tiếp tục tận dụng sự nổi tiếng của mình với các dự án kinh doanh tương lai. Hãy nhìn vào đế chế kinh doanh khổng lồ của Messi bên ngoài sân bóng, để phần nào thấy được El Pugna đã và đang thành công như thế nào.

Chuỗi khách sạn boutique toàn cầu

Theo tờ Marca, Messi đã đầu tư vào chuỗi khách sạn boutique sang trọng toàn cầu có tên MiM. Hợp tác với Tập đoàn khách sạn Majestic từ năm 2017, siêu sao bóng đá này đã biến các bất động sản mang tính biểu tượng ở ven sông thành những nơi lưu trú sang trọng. 

Chuỗi khách sạn của Messi trị giá hàng triệu USD, đi kèm với các môn thể thao dưới nước, gôn, polo và cho thuê du thuyền sang trọng. Chẳng hạn như khách sạn 4 sao trị giá 26 triệu USD ở Barcelona có tới 77 phòng nhìn toàn cảnh đại dương, với mức phí lên tới 144 USD/đêm. Ngoài ra còn những khách sạn khác trị giá hàng triệu USD ở Tây Ban Nha, Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira và Andorra.

Không chỉ là Vua sân cỏ, Lionel Messi còn là ông trùm kinh doanh khét tiếng: Xây dựng tài sản 600 triệu USD, mỗi năm bỏ túi 10 triệu USD chỉ nhờ một khoản - Ảnh 1.

Cửa hàng thời trang Lionel Messi

Theo Sports Bible, Messi đã khai trương một cửa hàng thời trang và hàng hóa độc quyền cùng với chị gái của Tommy Hilfiger là Ginny vào năm 2019. Cửa hàng thương mại điện tử, với tên gọi The Messi Store, sẽ cung cấp trang phục thể thao, quần áo nam và áo nữ. 

Dòng quần áo này cũng có các phiên bản giới hạn với chữ ký độc quyền của Messi. Messi tự làm người mẫu và quảng bá thương hiệu của mình trên mạng xã hội. Đồng thời, Richard James, thợ may riêng của Savile Row, cũng đã hợp tác với Messi Store để tạo ra một bộ sưu tập veston cao cấp.

Không chỉ là Vua sân cỏ, Lionel Messi còn là ông trùm kinh doanh khét tiếng: Xây dựng tài sản 600 triệu USD, mỗi năm bỏ túi 10 triệu USD chỉ nhờ một khoản - Ảnh 2.

Học viện bóng đá

Cầu thủ bóng đá huyền thoại chuẩn bị thành lập học viện bóng đá của mình tại làng Garraf, Culemania xứ Catalan. Quỹ Messi đang nỗ lực để tạo ra một học viện đào tạo bóng đá rộng 20.000 mét vuông, với đầy đủ hai sân bóng, phòng thay đồ, khu vực đỗ xe và phòng ở.

Không chỉ là Vua sân cỏ, Lionel Messi còn là ông trùm kinh doanh khét tiếng: Xây dựng tài sản 600 triệu USD, mỗi năm bỏ túi 10 triệu USD chỉ nhờ một khoản - Ảnh 3.

Rượu vang L10

Siêu sao Messi cũng đã sáng lập một bộ sưu tập rượu vang hàng đầu độc quyền có tên L10 wines, nổi bật với các loại rượu vang có hương thơm nồng nàn từ trái cây. Ví dụ, rượu L10 Malbec có hương vị nho chín đỏ cùng với hương hoa violet, còn L10 Premium Malbec có hương vị mận, anh đào, vani và sô cô la đậm đà. Bộ sưu tập rượu vang tinh túy được tuyển chọn và sản xuất với sự hợp tác cùng quỹ Messi, và một phần tiền bán hàng được sử dụng để tài trợ cho giáo dục và sức khỏe của những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty đầu tư thể thao Playtime

Nhà đầu tư mạo hiểm Razmig Hovaghimian - đối tác kinh doanh lâu năm của Messi – chính là con người đứng sau công ty đầu tư thể thao Playtime ở San Francisco. Động cơ chính để thành lập Playtime là để tài trợ cho các công ty công nghệ bóng đá hoặc đầu tư vào các đội bóng. Playtime đã đặt khoản đầu tư vào hai startup dựa trên bóng đá: Matchday.com, một trang web trò chơi tương tác và AC Momento, một ứng dụng thị trường. Messi đã cam kết tạo ra các khoản đầu tư duy nhất thông qua khoản đầu tư vào công nghệ tương lai này sau khi anh nghỉ hưu.

Không chỉ là Vua sân cỏ, Lionel Messi còn là ông trùm kinh doanh khét tiếng: Xây dựng tài sản 600 triệu USD, mỗi năm bỏ túi 10 triệu USD chỉ nhờ một khoản - Ảnh 4.

Công viên trải nghiệm Messi

Công viên trải nghiệm Messi (MEP) trị giá 200 triệu USD là sự hợp tác đầy giá trị giữa MediaPro Exhibitions, Phoenix Group và Messi Management. Đó là một dự án xa hoa trải rộng trên 9 hecta ở Trung Quốc, bao gồm các khách sạn, khu dân cư, mái vòm trải nghiệm thực tế ảo, nhà hát bay và các trải nghiệm tham quan trong bóng tối. 

Du khách cũng sẽ được tận hưởng các hoạt động bóng đá liên quan đến Messi và các môn thể thao mạo hiểm với công nghệ tiên tiến. Điểm thu hút chính là khu vui chơi rộng 12.000m2 có cảnh quan và không gian công cộng rộng 25.000m2

Không chỉ là Vua sân cỏ, Lionel Messi còn là ông trùm kinh doanh khét tiếng: Xây dựng tài sản 600 triệu USD, mỗi năm bỏ túi 10 triệu USD chỉ nhờ một khoản - Ảnh 5.

Hợp tác với Jacob & Co

Theo Forbes, Messi đã kí kết một hợp đồng đầy giá trị với thương hiệu đồng hồ xa xỉ Jacob &Co. Vào năm 2019, thương hiệu này đã ra mắt loạt phiên bản giới hạn được thiết kế độc quyền đầu tiên với sự hợp tác cùng Messi: Epic X Chrono Messi. 

Chuỗi 180 đồng hồ này có một phiên bản nền kim cương trị giá tới 150.000 USD của Epic X Chrono. Bộ sưu tập quý hiếm này có các tính năng như phối màu cờ Argentina và điểm đánh dấu 10 phút trên mặt số được bù màu đỏ để biểu thị số áo may mắn của Messi.

Không chỉ là Vua sân cỏ, Lionel Messi còn là ông trùm kinh doanh khét tiếng: Xây dựng tài sản 600 triệu USD, mỗi năm bỏ túi 10 triệu USD chỉ nhờ một khoản - Ảnh 6.

Thỏa thuận trọn đời của với Adidas

Theo The Sun, Messi đã ký hợp đồng trọn đời trị giá 10 triệu USD mỗi năm với gã khổng lồ giày thể thao Adidas. Hãng sản xuất đồ thể thao nước Đức đã chọn cầu thủ bóng đá huyền thoại làm gương mặt đại diện cho thương hiệu của họ. Vào năm 2015, Messi trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên phát hành một thương hiệu phụ của Adidas, trong một sự hợp tác độc quyền, sang trọng - Adidas Messi. Những đôi giày thể thao phiên bản đặc biệt này đã được bán trên toàn thế giới tại các cửa hàng Adidas kể từ năm 2017.

Không chỉ là Vua sân cỏ, Lionel Messi còn là ông trùm kinh doanh khét tiếng: Xây dựng tài sản 600 triệu USD, mỗi năm bỏ túi 10 triệu USD chỉ nhờ một khoản - Ảnh 7.

Hiện tại, cầu thủ bóng đá kiêm tỷ phú Messi vẫn đang hưởng mức lương khổng lồ khi chơi cho câu lạc bộ nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain và cộng tác với các thương hiệu hạng A. Và các dự án kinh doanh trị giá hàng triệu USD của Messi vẫn đang tiếp tục làm tăng khối tài sản ròng với giá trị ước tính lên tới 600 triệu USD của anh.


Lưu Ly

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên