MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế "đằng gái": Hoá ra là con gái "Bill Gates Ấn Độ", tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng

13-04-2022 - 16:26 PM | Lifestyle

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế "đằng gái": Hoá ra là con gái "Bill Gates Ấn Độ", tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng

Không chỉ là vợ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rishi Sunak, bà Akshata Murthy còn là con gái cưng của tỷ phú Narayana Murthy - người được xem như cha đẻ của lĩnh vực công nghệ thông tin tại Ấn Độ, founder của Infosys.

Akshata Murthy (42 tuổi) - vợ của Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak - hiện là cái tên gây tranh cãi nhất xứ sở sương mù. Dù sống ở Anh tới 9 năm nhưng bà không hề đăng ký cư trú, nhờ đó đã tránh được khoản thuế lên tới 20 triệu USD. Ông RishiSunak cũng bị cáo buộc đã vi phạm luật khi không công khai tài sản của vợ mình.

Đến lúc này, công chúng mới vỡ lẽ trước xuất thân không hề tầm thường cùng khối tài sản "khủng" của bà Akshata Murphy.

Tiểu thư trâm thế phiệt, con gái của "Bill Gates Ấn Độ"

Bà Akshata Murthy là con gái của tỷ phú Narayana Murthy - người được mệnh danh là "Bill Gates Ấn Độ". Ông được xem như cha đẻ của lĩnh vực công nghệ thông tin tại Ấn Độ, nhờ thành lập "gã khổng lồ" Infosys.

Theo Forbes, khối tài sản của ông Narayana Murthy ước tính lên đến 4,4 tỷ USD. Ông đứng thứ 24 trong danh sách những người giàu nhất Ấn Độ, xếp hạng 654 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Nhờ xuất thân trâm anh thế phiệt nên dù sinh ra tại Ấn Độ, bà Akshata Murthy lại chủ yếu lớn lên ở Mỹ. Bà từng học tại Trường ĐH Claremont McKenna, chuyên ngành Kinh tế và Ngôn ngữ Pháp. 

Ngoài ra, người phụ nữ này còn có chứng chỉ về Sản xuất Quần áo cấp bởi Học viện Thiết kế và Kinh doanh thời trang.

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế đằng gái: Hoá ra là con gái Bill Gates Ấn Độ, tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng - Ảnh 1.

Vợ chồng Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak và Akshata Murthy

Ái nữ nhà tỷ phú Murphy từng làm việc cho Deloitte và Unilever trước khi theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại ĐH Stanford. Ngôi trường này cũng là nơi bà gặp người chồng tương lai của mình.

Bản thân Rishi Sunak cũng là một triệu phú tự thân, tốt nghiệp Trường ĐH Winchester và ĐH Oxford (Anh). Ông từng làm cho nhiều tập đoàn đầu tư lớn như Goldman Sachs, trước khi khởi nghiệp thành công với quỹ phòng hộ Theleme Partners.

Năm 2009, đám cưới của bà Akshata Murthy và ông Rishi Sunak được tổ chức tại thành phố Bangalore (Ấn Độ), kéo dài suốt 2 ngày với sự tham gia của khoảng 1.000 khách mời. Cặp đôi có với nhau 2 cô con gái, Anoushka and Krishna.

Sau đó, Akshata Murthy đã rời bỏ vị trí Giám đốc Marketing tại Tendris - công ty công nghệ sạch của Hà Lan để xây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình.

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế đằng gái: Hoá ra là con gái Bill Gates Ấn Độ, tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng - Ảnh 2.

Cặp đôi chụp ảnh cùng cha mẹ trong đám cưới vào năm 2009

Tậu biệt thự trong nước, mua penthouse nước ngoài

Trước khi theo đuổi con đường chính trị, Rishi Sunak và Akshata Murthy đều là những doanh nhân thành đạt. Do đó, chẳng có gì khó hiểu khi cả hai sở hữu những biệt thự đắt đỏ ở trong lẫn ngoài nước

Kensington Mews: 7 triệu bảng Anh (208 tỷ VNĐ)

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế đằng gái: Hoá ra là con gái Bill Gates Ấn Độ, tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng - Ảnh 3.

Nhà chính của vợ chồng Bộ trưởng Tài chính Anh nằm ở phía Tây London, thuộc khu Kensington vô cùng đắt đỏ. Tuy nhiên, họ dành phần lớn thời gian trong căn hộ 2 giường nằm tại Phố Downing kể từ khi ông Rishi Sunak nhậm chức.

Hai vợ chồng mua căn nhà này với giá 4,5 triệu bảng Anh (134 tỷ VNĐ) bằng tiền mặt vào năm 2010, không lâu sau khi kết hôn. Sau hơn 1 thập kỷ, giá nhà đã tăng thêm gần 2,5 triệu bảng Anh (75 tỷ VNĐ).

Ngôi nhà ở Kensington có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm và 2 phòng khách - được dàn trải khắp 4 tầng. Ngoài ra, còn có một khu vườn riêng ở phía sau.

Căn hộ chung cư Kensington: 1 triệu bảng Anh (30 tỷ VNĐ)

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế đằng gái: Hoá ra là con gái Bill Gates Ấn Độ, tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng - Ảnh 4.

Vợ chồng nhà Sunak đã mua căn hộ tầng trệt nằm ngay trung tâm khu Kensington. Mặt tiền của căn hộ nhìn ra một con phố khá sầm uất, gần với bến tàu điện ngầm. Cặp đôi không ở đây, mà dùng căn hộ làm nơi lưu trú cho bạn bè và người thân mỗi khi họ tới London.

Biệt thự Yorkshire: 2 triệu bảng Anh (60 tỷ VNĐ)

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế đằng gái: Hoá ra là con gái Bill Gates Ấn Độ, tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng - Ảnh 5.

Ngoài ra, bà Akshata Murthy và chồng còn sở hữu 1 biệt thự cổ tọa lạc trên mảnh đất rộng 50.000m2 gần Northallerton. Nó được định giá khoảng 2 triệu bảng Anh (60 tỷ VNĐ), cao hơn 500.000 bảng Anh so với số tiền mà nhà Sunak đã bỏ ra để mua.

Cặp đôi đã xây dựng hẳn 1 tổ hợp giải trí thu nhỏ, gồm bể bơi trong nhà, phòng gym kiêm phòng tập ballet và sân tennis ngoài trời. Toàn bộ chi phí cho dự án này ước chừng lên tới 400.000 bảng Anh (12 tỷ VNĐ).

Đây cũng là nơi mà cả gia đình Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh thường đến nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Cứ đến hè, họ sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng và mời tất cả cư dân địa phương đến dự.

Penthouse Santa Monica (California, Mỹ): 5,5 triệu bảng Anh (163 tỷ VNĐ)

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế đằng gái: Hoá ra là con gái Bill Gates Ấn Độ, tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng - Ảnh 6.

Căn hộ penthouse được định giá tới 5,5 triệu bảng Anh là nơi vợ chồng ông Sunak và bà Murthy ghé thăm mỗi dịp lễ Tạ ơn. Họ cũng đưa hai con gái đến đây chơi vào kỳ nghỉ hè diễn ra khoảng vài tuần.

Căn penthouse có view nhìn thẳng ra bến cảng Santa Monica nổi tiếng thế giới. Bà Murthy mua nó trực tiếp từ chủ đầu tư vào năm 2014 với chi phí chưa được tiết lộ. Dù vậy, số tiền ái nữ nhà tỷ phú Ấn Độ đã bỏ ra chắc chắn ít hơn mức giá hiện tại.

Danh mục đầu tư giá trị khủng

Ngoài bất động sản, bà Akshata Murthy còn sở hữu khối tài sản nhiều gấp 2 lần Nữ hoàng Anh Elizabeth II - người đang nắm trong tay khối tài sản 350 triệu bảng Anh (10.400 tỷ VNĐ).

Infosys: Sở hữu số cổ phiếu trị giá 727 triệu bảng Anh

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế đằng gái: Hoá ra là con gái Bill Gates Ấn Độ, tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng - Ảnh 7.

Ái nữ nhà ông trùm công nghệ Ấn Độ sở hữu 0,93% cổ phần, tương đương 39 triệu cổ phiếu, tại Infosys - doanh nghiệp do chính cha bà thành lập. Khối tài sản này có giá trị ước tính lên tới 727 triệu bảng Anh (21.600 tỷ VNĐ), tăng gấp 3 lần so với năm ngoái do giá cổ phiếu bất ngờ tăng vọt.

Mauritius: Đầu tư 500.000 bảng Anh

Theo The Guardian, bà Akshata Murthy đã mua 5% cổ phần tại International Market Management (IMM) trị giá khoảng 500.000 bảng Anh(14,8 tỷ VNĐ) vào năm 2014.

IMM được cho là đã chuyển các khoản đầu tư của mình thông qua một "lỗ hổng" tại Mauritius - một quốc gia tại Đông Phi. Công ty này được thành lập nhờ tiền vốn từ "nhóm bạn giàu có" của bà Akshata Murthy.

Catamaran Ventures: Quỹ đầu tư với 1 tỷ USD tài sản

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế đằng gái: Hoá ra là con gái Bill Gates Ấn Độ, tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng - Ảnh 8.

Vợ của Bộ trưởng Tài chính Anh cũng là Giám đốc Catamaran Ventures - quỹ đầu tư do tỷ phú Narayana Murthy thành lập vào năm 2010. Catamaran Ventures có trụ sở tại Bangalore (Ấn Độ) và văn phòng ở London (Anh) và Boston (Mỹ), với khối tài sản trị giá khoảng 1 tỷ USD.

New and Lingwood: Giá trị chưa xác định

Bà Akshata Murthy đồng thời là Giám đốc của công ty sở hữu New & Lingwood - thương hiệu thời trang chuyên cung cấp những bộ váy dạ hội làm từ lụa trị giá gần 2.700 bảng Anh (80 triệu VNĐ).

Akshata Designs: Đã phá sản

Không công khai tài sản của vợ, bộ trưởng tài chính Anh khiến công chúng vỡ oà khi biết gia thế đằng gái: Hoá ra là con gái Bill Gates Ấn Độ, tài sản được định giá cao hơn cả Nữ hoàng - Ảnh 9.

Bà Akshata Murthy và thương hiệu thời trang do mình sáng lập từng xuất hiện trên Tạp chí Vogue Ấn Độ

Đây là thương hiệu thời trang đầu tay của ái nữ nhà tỷ phú Murthy, được thành lập sau khi bà kết hôn vào năm 2009. Thế nhưng, Akshata Designs đã sụp đổ chỉ trong vòng 3 năm.

Digme Fitness: Đã phá sản

Chuỗi phòng tập cao cấp này đã phải đóng cửa sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Bà Akshata Murthy sở hữu chưa đến 5% cổ phần tại công ty này.

(Theo DailyMail)

https://cafef.vn/khong-cong-khai-tai-san-cua-vo-bo-truong-tai-chinh-anh-khien-cong-chung-vo-oa-khi-biet-gia-the-dang-gai-hoa-ra-ra-con-gai-bill-gates-an-do-tai-san-duoc-dinh-gia-cao-hon-ca-nu-hoang-20220413090733802.chn

Tú Khê

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên