MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không dám ra khơi vì giá dầu tăng cao

13-03-2022 - 09:31 AM | Thị trường

Không dám ra khơi vì giá dầu tăng cao

Tại cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng), nhiều tàu cá cập cảng sau chuyến đánh bắt dài ngày cho hay chuyến biển họ vừa đi về tàu đổ dầu với giá hơn 21.000 đồng/lít, nhưng trừ chi phí, chia phần mỗi người không được bao nhiêu. Một số tàu hòa thậm chí lỗ vốn.

Mỗi chuyến biển tùy thuộc thời gian, các tàu đánh bắt xa bờ tốn vài chục cho tới cả trăm triệu tiền dầu. Với mức giá lên đến hơn 25.000 đồng/lít, các chủ tàu nhẩm tính mỗi chuyến ra khơi sẽ đội chi phí thêm không hề nhỏ. Trong khi đó, giá cá được các đầu nậu thu gom hay bán lẻ vẫn chưa cao. Vì vậy, phần lớn ngư dân đã quyết định neo tàu, không đi biển nữa cho đến khi giá dầu hạ nhiệt.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội nghề cá TP Đà Nẵng nhìn nhận giá dầu tăng cao là trở ngại rất lớn đối với các tàu đánh bắt. Ông nêu thực tế thời gian gần đây, các tàu đi biển rất ít, chỉ trừ các loại tàu đánh bắt thời vụ gần bờ như đánh ruốc, cá khoai, cá hố...

Thứ nhất là thuê người đi, rủi ro thời tiết hoặc đánh bắt không thuận lợi thì chủ tàu không đủ tiền trả. Thứ hai, là kiếm bạn đi cùng rồi chia chác, nhưng tốn quá nhiều phí tổn, chia chẳng được bao nhiêu thì cũng không ai mặn mà ra biển. Theo ông Lĩnh, để ngư dân an tâm ra khơi hơn thì phải hạ giá dầu. Đồng thời, nhà nước cũng phải hỗ trợ dầu cho ngư dân, với điều kiện không hạn chế chuyến biển.

   

Theo Thanh Trần

Tiền Phong

Trở lên trên