MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trong mọi tình huống

20-07-2021 - 14:19 PM | Thị trường

Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam đang thay đổi liên tục. Bộ Công Thương khẳng định, trong mọi tình huống, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Bộ Công Thương đã có sự chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ đời sống người dân, đồng thời, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và tỉnh, thành phố khác để có phương án vận chuyển hàng hóa đến những nơi áp dụng Chỉ thị 16 để người dân thuận tiện trong tiếp cận thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.

“Trong bối cảnh này, chúng ta còn đang áp dụng cơ chế thị trường mà áp dụng cơ chế thị trường thì dứt khoát phải biết được cái gì mình có, cái gì mình thiếu, cái gì mình cần, đồng thời với việc đó thì đề nghị các địa phương phải xây dựng một kịch bản trong tình huống cao hơn. Đó là vai trò Nhà nước thể hiện rõ nhất, trong việc cung ứng vô điều kiện, những nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân”, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kịch bản, làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp. Tập đoàn Central Retail khẳng định sẽ cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn trong mọi tình huống.

“Hệ thống siêu thị Big C, siêu thị Topsmarket tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng trữ lượng hàng hóa lên gấp nhiều lần, đảm bảo nguồn cung lương thực và ổn định giá cả, để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian nhận các xã hội. Chúng tôi đẩy mạnh công tác phòng dịch lên tối đa và thực hiện theo đúng chỉ thị 5K của Bộ Y tế, chủ động phân luồng ngay tại khu vực thanh toán. Tất cả nhân viên cũng đã được tiêm ngừa vaccine và khử khuẩn không gian mua sắm nhiều lần trong ngày, đảm bảo khách hàng, nhân viên được kiểm tra thân nhiệt, được sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong suốt thời gian mua sắm”, bà Nguyễn Thị Bích Vân thông tin.

Nhằm “chia lửa” cho hệ thống siêu thị, cử hàng tiện lợi, Ủy ban nhân dân TTP.HCM đã có chủ trương giao Sở Công Thương Thành phố xem xét thực hiện mở cửa một số chợ truyền thống an toàn trên địa bàn nhằm đảm bảo việc cung ứng hàng hoá, thực phẩm thiết yếu cho người dân được nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Trong khi đó, Bộ Công Thương cũng nhiều lần khẳng định "sẵn sàng các kịch bản", bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân. Trong mọi tình huống, hai ngành Công Thương và Nông nghiệp chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân là không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là lương thực thực phẩm, thuốc men./.

Theo Bá Toàn

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên