MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không hổ danh “đại gia khoáng sản”, quốc gia này vừa tìm thấy viên kim cương lớn nhất thập kỷ

11-09-2023 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Không hổ danh “đại gia khoáng sản”, quốc gia này vừa tìm thấy viên kim cương lớn nhất thập kỷ

“Báu vật” có sự kết hợp hoàn hảo giữa khối lượng, hình dạng và cả màu sắc.

Công ty kim cương khổng lồ Alrosa PJSC cho biết họ đã khai thác được một viên kim cương 390,7 carat. Đây là viên kim cương lớn nhất trong vòng một thập kỷ qua được tìm thấy tại Nga.

Công ty đã tìm thấy viên kim cương này tại mỏ Mayat ở Yakutia. Trong tuyên bố đưa ra mới đây, viên kim cương có hình dáng bất đối xứng lạ mắt và có ánh màu vàng nâu.

Công ty Alrosa cho biết: “Sự kết hợp giữa khối lượng, hình dạng và màu sắc làm cho viên đá trở nên độc đáo”.

Năm 2013, Alrosa cho biết công ty đã khai thác được viên kim cương chất lượng cao nặng 401 carat. Trong khi đó, viên kim cương lớn nhất thế giới là viên Cullinan 3.106 carat được tìm thấy tại Nam Phi vào năm 1905.

Công ty quốc doanh Alrosa của Nga sản xuất lượng đá quý tương đương với công ty kim cương đầu ngành De Beers. Trong những năm gần đây, Alrosa tập trung vào việc cắt mài và quảng bá những viên đá quý lớn tại các cuộc đấu giá quốc tế.

Nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn cản hoạt động bán đá quý của Nga ở châu Âu đã vấp phải phản đối từ các quốc gia nhập khẩu như Bỉ. Nhưng ngày càng có nhiều suy đoán rằng các quốc gia G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ) và Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố thêm các hạn chế trong tháng 9.

Sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố lần đầu tiên, doanh số bán hàng của hãng kim cương Nga Alrosa bị ảnh hưởng. Nhưng nhờ việc tìm được đầu ra mới ở châu Á, chủ yếu là Ấn Độ, doanh số của công ty này đã phục hồi.

Theo Bloomberg

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên