MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải "chung cư tổ chim", đây mới là 10 điều thú vị nhất về Hong Kong

08-12-2016 - 15:34 PM | Tài chính quốc tế

Hong Kong - thành phố độc lập và cạnh tranh, luôn được xếp hạng là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới. Nhưng đó chưa phải là tất cả, 10 điều dưới đây sẽ cho bạn thấy bức tranh rõ nét nhất về Hong Kong.

Không chỉ là quê hương của huyền thoại kungfu Lý Tiểu Long, Hong Kong còn được biết đến với những tòa nhà chọc trời và giá bất động sản cao ngất ngưởng dù đó chỉ là những căn hộ lụp xụp có phòng ngủ ngoài hành lang nằm chen chúc giữa những tòa cao ốc hiện đại.

Hong Kong - thành phố độc lập và cạnh tranh, luôn được xếp hạng là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới. Nhưng đó chưa phải là tất cả, 10 điều dưới đây sẽ cho bạn thấy bức tranh rõ nét nhất về Hong Kong.

Ngôn ngữ độc đáo

Người Hong Kong nói 2 ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Thứ ngôn ngữ này có từ 6 đến 9 tông giọng, tùy thuộc vào việc bạn nghe nó như thế nào. Điều này có nghĩa là khi nói một từ tiếng Anh, bạn có thể phát âm theo 6 cách khác nhau, và dĩ nhiên, nó cũng có 6 ý nghĩa khác nhau.

Người dân Hong Kong đặc biệt rất giỏi âm nhạc và hát rất hay, điều này có thể chứng minh qua các buổi hát karaoke. Tiếng Quảng Đông có nhiều từ “lóng” được phát minh hàng ngày và không được sử dụng trong các văn bản chính thức.

Tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới

Không chỉ là thành phố có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới, Hong Kong còn đứng thứ ba trong danh sách những thành phố có tỷ lệ giết người thấp nhất. Trong vòng 16 năm qua, tỷ lệ giết người có chủ đích ở Hong Kong chiếm 0,2% trong tổng số 100.000 dân; chỉ cao hơn Monaco và Palau – những nơi được ghi nhận là không có vụ giết người nào.

Dân số Hong Kong đạt khoảng hơn 7 triệu người “nhồi nhét” trong thành phố có diện tích 1.104 km vuông. Trong khi đó, Monaco chỉ có 36.000 dân và quốc đảo yên bình Palau có 20.000 dân. Như vậy, nếu đem ra so sánh thì Hong Kong xứng đáng là thành phố an toàn nhất thế giới.

Ít xe cộ nhất thế giới

Hệ thống giao thông công cộng ở Hong Kong nổi tiếng thế giới về tính tiện ích và hiệu quả khiến cho thành phố này trở thành một trong những nơi ít phụ thuộc vào xe cộ nhất thế giới. Chỉ có khoảng 710.000 phương tiện giao thông được đăng ký ở đây.

Đặc biệt, Tập đoàn vận tải MTR quản lý hệ thống tàu điện ngầm ở Hong Kong luôn được đánh giá là tốt nhất không chỉ trong nội thành mà còn ở các thành phố khác như Bắc Kinh, Hàng Châu, Thâm Quyến, London, Melbourne và cả hệ thống tàu điện ngầm Stockholm.

Những tòa nhà chọc trời

Ở một thành phố dân cư đông đúc trong khi diện tích lại chật hẹp, chính quyền Hồng Kong đã chọn giải pháp là xây những tòa nhà chọc trời, tầng nọ nối tiếp tầng kia.

Hiện nay, Hong Kong có khoảng 1.251 tòa nhà chọc trời – nhiều gấp đôi thành phố New York và Singapore.

Những công nhân xây dựng liều lĩnh nhất thế giới

Hầu hết các tòa nhà chọc trời ở Hong Kong sử dụng giàn giáo bằng tre trong xây dựng. Các kỹ sư xây dựng sẽ trèo lên những bậc thang bằng tre nối với nhau bằng miếng vải mỏng và xây các tầng cao hơn.

Hình ảnh những công nhân đứng trên chiếc thang tre lơ lửng giữa không trung không còn quá xa lạ đối với khách du lịch khi đến Hong Kong bởi họ có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Hiện nay có khoảng 1.700 công ty làm giàn giáo bằng tre đăng ký hoạt động với Sở xây dựng Hong Kong.

Thuế suất thấp nhất thế giới

Là một trung tâm tài chính lớn và là cửa ngõ vào thị trường Trung Quốc, Hồng Kong là một nơi rất dễ để bạn kiếm tiền. Với mức thuế thu nhập được đánh giá là thấp nhất thế giới (khoảng 15-17%), không đánh thuế doanh thu hay thuế GTGT, Hồng Kong được xem là nơi hấp dẫn để làm việc và hưởng thụ.

Bên cạnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp ở Hồng Kong cũng duy trì mức chung là 16,5% cho cả công ty nội địa và công ty nước ngoài, không đánh thuế lợi nhuận thu từ các khoản đầu tư hay tài sản khác. Điều này không có nghĩa là chính quyền Hồng Kong làm từ thiện, bởi họ vẫn thu được thặng dư từ bất động sản và hoạt động thương mại.

Những bộ phim võ thuật nổi tiếng

Lý Tiều Long, Thành Long, Châu Nhuận Phát hay Trương Mạn Ngọc đều là những diễn viên nổi tiếng người Hong Kong. Là một thành phố nhỏ với 7 triệu dân và nằm ở góc khuất xa của khu vực Đông Nam Á, nhưng Hong Kong vẫn tạo ra những ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Nơi đây còn là “cái nôi” của những bộ phim võ thuật nổi tiếng thế giới như Long Tranh Hổ Đấu, Tinh Võ Môn, Hoàng Phi Hồng hay Túy Quyền…

Sân bay hiện đại bậc nhất

Một trong những địa điểm ấn tượng nhất đối với du khách khi đến Hong Kong chính là các sân bay. Hệ thống sân bay ở Hong Kong luôn được ca ngợi, đã từng nhận 40 giải thưởng quốc tế kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 1998 và xếp hạng top A trong danh sách những sân bay tốt nhất thế giới của Skytrax trong 8 năm liên tiếp.

Mặc dù gần đây sân bay Hong Kong đã bị đánh tụt khỏi vị trí hạng nhất bởi sân bay Changi của Singapore nhưng nó vẫn là sân bay chuyên chở nhiều du khách nhất với khoảng 53 triệu lượt khách năm 2011.

Ẩm thực phong phú

Là thành phố có 7 triệu dân nhưng Hong Kong có tới 15.000 nhà hàng, đây thực sự là một địa điểm không thể bỏ qua với các tín đồ ăn uống.

Du lịch đến Hong Kong, bạn có thể thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng 3 sao Michelin và ăn tối dọc những quán ăn đường phố. Ẩm thực ở đây cũng được kết hợp phong phú giữa Đông và Tây tạo nên nét đặc sắc rất riêng của thành phố này.

Con phố với những bữa tiệc thâu đêm

Khách du lịch lần đầu tiên đặt chân đến khu phố tiệc tùng của Hong Kong - Lan Kwai Fong sẽ quên hết khái niệm không gian và thời gian, họ sẽ ngỡ rằng mình đang ở Ibiza hay Cancun vào lúc 9 giờ tối thứ Sáu.

Không khí sôi động với hơn 100 quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ, shop thời trang chỉ kéo dài vỏn vẹn trên vài con phố, trong những tòa nhà cao tầng và luôn đông nghịt du khách nước ngoài khiến cho nơi đây ngày cũng như đêm, đầu tuần cũng như cuối tuần.

PV

CNN

Trở lên trên