MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải cổ phiếu hay tiền số, đây mới là 6 khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của làng tỷ phú: Khó hiểu nhất là thương vụ của Elon Musk và Steven Cohen

04-04-2023 - 21:34 PM | Tài chính quốc tế

Xác cá mập, xế hộp Jame Bonds - đây đều là những khoản đầu tư “kỳ lạ” của các tỷ phú thế giới.

Không phải cổ phiếu hay tiền số, đây mới là 6 khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của làng tỷ phú: Khó hiểu nhất là thương vụ của Elon Musk và Steven Cohen - Ảnh 1.

Các tỷ phú trên thế giới được biết đến là những người có lối sống phóng khoáng và thói quen chi tiêu “không quan tâm giá”.

Theo tờ Yahoo Finance, một số tỷ phú đã không tiếc tiền để sở hữu những món đồ “độc đáo” với những cái giá trên trời. Có lẽ, bỏ ra hàng triệu USD cho 1 chiếc ô tô “phế liệu” vừa đi trên cạn vừa đi dưới nước hay xác cá mập dài 4,2 mét sẽ là khoản đầu tư bị nhiều người cho là vô lý. Tuy nhiên, với các tỷ phú, đây là một cách để đa dạng các khoản đầu tư của họ.

1. Elon Musk: Bỏ 1 triệu USD để mua…xe phế liệu

Không phải cổ phiếu hay tiền số, đây mới là 6 khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của làng tỷ phú: Khó hiểu nhất là thương vụ của Elon Musk và Steven Cohen - Ảnh 2.

Bạn sẽ làm gì khi nắm giữ khối tài sản khổng lồ. Bạn có bỏ tiền để mua một chiếc tàu ngầm như trong phim của James Bond hay không?

Nếu là vị CEO của Twitter và Tesla thì chắc chắn là có. Vào năm 2013, Elon Musk đã bỏ 1 triệu USD để mua chiếc tàu ngầm Lotus Esprit trong bộ phim James Bond “The Spy Who Loved Me” (1977). Trong phim, chiếc xe ô tô này có thể chuyển thành tàu ngầm khi gặp môi trường nước.

Chiếc xe này vốn được một cặp vợ chồng ở New York mua “bừa” vào năm 1989 với giá chỉ 100 USD trong lúc chuyển nhà. Vì vậy, nhiều người ngỡ ngàng với mức giá mà sau này vị tỷ phú phải trả.

Một thời gian sau khi trở thành chủ nhân mới, Elon Musk từng nói rằng mình sẽ lắp hệ truyền động Tesla lên chiếc ô tô cũ này và cố gắng sửa nó thành một chiếc tàu ngầm mini. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công chúng vẫn chưa nghe lại bất kỳ thông tin gì về kế hoạch này.

2. Jeff Bezos: Ở trong bảo tàng 23 triệu USD

Không phải cổ phiếu hay tiền số, đây mới là 6 khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của làng tỷ phú: Khó hiểu nhất là thương vụ của Elon Musk và Steven Cohen - Ảnh 3.

Tỷ phú nổi tiếng Jeff Bezos được cho là đã mua một khu bảo tàng cũ rộng khoảng 2.400 mét vuông tại Washington D.C với mức giá lên đến 23 triệu USD.

Ông còn bỏ ra thêm 12 triệu USD để cải tạo nó thành nhà riêng để ở. Bảo tàng cũ này được xây dựng bởi nhà sưu tập dệt George Hewitt Myers và thiết kế bởi kiến trúc sư John Russell Pope. Một số nguồn tin cho biết, để mua được cơ ngơi đồ sộ, Bezos đã phải trả cao hơn 1 triệu USD so với số tiền niêm yết của bảo tàng.

3. Larry Page: Đầu tư du thuyền trị giá 45 triệu USD

Không phải cổ phiếu hay tiền số, đây mới là 6 khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của làng tỷ phú: Khó hiểu nhất là thương vụ của Elon Musk và Steven Cohen - Ảnh 4.

Vào năm 2021, nhà đồng sáng lập Google đã chi mạnh tay số tiền khủng để sở hữu chiếc du thuyền Senses dài 60 mét. Ông mua lại chiếc du thuyền này từ Sir Douglas Myers - doanh nhân người New Zealand. Senses được thiết kế bởi Philippe Starck và có thể chứa 12 khách trên tàu cùng một lúc.

Siêu du thuyền của vị tỷ phú có giá khoảng 45 triệu USD, gồm 10 dãy phòng sang trọng được trang bị ván trượt phản lực, ván lướt sóng, thuyền kayak và thiết bị lặn.

4. Jack Ma: Tậu biệt thự ở khu phố đắt giá hàng đầu thế giới

Không phải cổ phiếu hay tiền số, đây mới là 6 khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của làng tỷ phú: Khó hiểu nhất là thương vụ của Elon Musk và Steven Cohen - Ảnh 5.

Trước đây, vị tỷ phú được cho là đã mua một một khu biệt thự trị giá 191 triệu USD tại Victoria Peak - khu vực giàu có và sang trọng hàng đầu Hồng Kông (Trung Quốc). Khu vực này là nơi cư trú của một số chủ ngân hàng, người nước ngoài, nhà tài phiệt và người nổi tiếng.

Khu vực cũng từng liên tục phá vỡ kỷ lục về giá bất động sản thế giới. Trong quá khứ, đường Pollock, đường Severn thuộc The Victoria Peak được mệnh danh là một trong những con đường đắt giá nhất hành tinh.

5. Bill Gates: Nắm trong tay máy bay riêng 70 triệu USD

Không phải cổ phiếu hay tiền số, đây mới là 6 khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của làng tỷ phú: Khó hiểu nhất là thương vụ của Elon Musk và Steven Cohen - Ảnh 6.

Khi bạn là tỷ phú, hiếm có thứ gì mà bạn không mua được. Nhà đồng sáng lập Microsoft Corp, Bill Gates cũng không ngoại lệ. Trong khi một số bạn bè tỷ phú của ông có thể chọn du thuyền hoặc tàu ngầm thì Gates lại vung tiền cho một chiếc máy bay riêng.

Đó là một chiếc Boeing 757 lớn và trị giá ước tính đạt 70 triệu USD, bao gồm những tiện nghi sang trọng như phòng ngủ chính, phòng ăn và rạp chiếu phim.

6. Steven Cohen: Sở thích đầu tư chẳng giống ai

Không phải cổ phiếu hay tiền số, đây mới là 6 khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của làng tỷ phú: Khó hiểu nhất là thương vụ của Elon Musk và Steven Cohen - Ảnh 7.

Nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng Steven Cohen đã đưa việc đầu tư vào các bộ sưu tập nghệ thuật lên một tầm cao mới khi mua một xác ướp cá mập hổ dài 4,2 mét.

Nó được bảo quản bằng formaldehyde và vị tỷ phú đã mất trong khoảng 8-12 triệu USD để “rinh” món đồ độc lạ này về nhà.

Tham khảo Yahoo Finance








Thùy Bảo

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên