MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải hoa hay quà, đây mới là thứ thiết thực nhất các anh nên dành tặng chị em chúng tôi!

08-03-2024 - 10:55 AM | Lifestyle

Cùng với những món quà nhỏ xinh, đấng mày râu đang rủ nhau làm một điều bất ngờ để "chiều lòng" chị em.

Một bó hoa, một gói quà nhỏ xinh ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt có lẽ luôn là ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu cánh mày râu mỗi dịp 8/3.

Không phải hoa hay quà, đây mới là thứ thiết thực nhất các anh nên dành tặng chị em chúng tôi!- Ảnh 1.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cùng với việc tìm mua các món quà dành tặng các chị em nhân những dịp đặc biệt (20/10, 8/3 chẳng hạn), các anh em có xu hướng đăng ký các lớp học chụp ảnh bằng điện thoại để có thể "chiều" các chị em trong những bức hình sống ảo.

Xuất phát từ đam mê "sống ảo" bất tận của các chị em

Trong những chuyến du lịch hay chỉ đơn giản là những buổi hẹn hò cafe, quán xá... chị em đều muốn ghi lại những bức hình đẹp tại nơi đặt chân đến. Và thực tế nhu cầu chụp ảnh "sống ảo" của các chị em là bất tận.

Trường hợp của M (Hà Nội), cô thường xuyên kêu trời vì rõ ràng cao đến hơn 1m68 mà qua bàn tay chụp ảnh của chồng, nhìn như 1m50, không hơn không kém. "Lần nào chụp ảnh mình cũng chỉ cho chồng cách chọn góc, căn hình nhưng đâu vẫn đóng đấy. Mình lên ảnh vẫn cứ ngắn một mẩu. Chán đến mức không muốn nhờ chồng chụp cho nữa" - M than thở về khả năng chụp ảnh của chồng.

P (Hà Nội) lại tâm sự: "Chồng mình từng học qua một khóa hướng dẫn chụp ảnh, quay video bằng điện thoại, cộng thêm mỗi lần chụp ảnh mình đều chỉ cho chồng cách căn góc ảnh sao cho ổn nhất, nên trình chụp ảnh của chồng mình tiến bộ rõ. Giờ thì mỗi lần đi đâu mình toàn được chồng chụp ảnh cho, không phải chỉnh sửa nhiều mà vẫn có ảnh đẹp để đăng facebook. Hai vợ chồng đỡ 'lườm nhau' hẳn".

Không phải hoa hay quà, đây mới là thứ thiết thực nhất các anh nên dành tặng chị em chúng tôi!- Ảnh 2.

P khoe một bức hình được chồng chụp trong chuyến du lịch Hội An vừa qua của hai người.

Đối với các chị em, nếu không có một bức ảnh nào "ra hồn" thì coi như chuyến đi đó "vô nghĩa". Về phía các anh em cũng nói đùa với nhau rằng, không chụp được ảnh đẹp cho vợ hay người yêu cũng khó mà "yên ổn".

Khóa học chụp ảnh bằng điện thoại chỉ khoảng 2 - 3 ngày, học viên nam chiếm 40 - 50%

Nhiếp ảnh gia Sam Nguyễn với kinh nghiệm hơn 10 năm đào tạo và hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh, hiện cũng đang mở những khóa học chụp ảnh bằng điện thoại, chia sẻ: "Có một số học viên nam kể lại rằng, trong mỗi chuyến đi du lịch, họ cảm thấy áp lực khi chụp ảnh cho vợ/ bạn gái. Chụp thế nào cũng không vừa lòng các chị em, nhiều khi còn dỗi ngược lại người chụp ảnh vì không có ảnh đẹp để đăng facebook. Nhưng sau khi tham gia khóa học ngắn hạn, họ đã tự tin hơn và thậm chí trở thành 'nhiếp ảnh gia' yêu thích của gia đình".

Không phải hoa hay quà, đây mới là thứ thiết thực nhất các anh nên dành tặng chị em chúng tôi!- Ảnh 3.

Một lớp học chụp ảnh bằng điện thoại của anh Sam Nguyễn.

Chính anh Sam Nguyễn cũng từng bị giận dỗi vô cớ khi không chụp được một tấm hình đẹp cho vợ, anh tâm sự: "Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Trước đây, chuyến du lịch nào cũng bị vợ cằn nhằn, đến nơi nào cũng bị vợ giận dỗi, nguyên nhân chủ yếu chỉ vì 'không có ảnh đẹp'. 10 năm trước, tôi đã từng như vậy, dù đã cố gắng đổi hết góc này đến góc kia nhưng ảnh nào cũng bị vợ chê".

Anh chia sẻ thêm, mỗi khóa học thường có khoảng 40 - 50 người tham gia, diễn ra trong khoảng 2 - 3 ngày. Chi phí cho một khóa học dao động tùy theo nội dung và mức độ chuyên sâu, nhưng mục tiêu chính là đem lại giá trị thực tế với chi phí hợp lý cho học viên tham gia.

Có người tham gia khóa học để phục vụ công việc, cũng có người học để về chụp ảnh cho vợ và người thân trong gia đình. Và cũng không ít những câu chuyện "dở khóc dở cười" mà các học viên nam kể lại trong quá trình chụp ảnh cho vợ hay người yêu.

Không phải hoa hay quà, đây mới là thứ thiết thực nhất các anh nên dành tặng chị em chúng tôi!- Ảnh 4.

Tiêu chí để chụp một bức ảnh đẹp cho vợ/ bạn gái qua góc nhìn của một nhiếp ảnh gia

Anh Sam Nguyễn chia sẻ, để chụp ảnh đẹp cho phái nữ, điều đầu tiên cần nắm được là cách tôn trọng và hiểu biết về 'nhân vật' của mình. Yếu tố cơ bản bao gồm ánh sáng tự nhiên, góc chụp và cách chỉnh sửa nhẹ nhàng để giữ lại vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng quan trọng nhất là tạo ra cảm xúc tích cực và vui vẻ thì chắc chắn bức ảnh sẽ thành công.

Không phải hoa hay quà, đây mới là thứ thiết thực nhất các anh nên dành tặng chị em chúng tôi!- Ảnh 5.

Trong khóa học chụp ảnh bằng điện thoại kéo dài chỉ 2 - 3 buổi, anh Sam Nguyễn còn chia sẻ những mẹo chỉnh sửa để mọi người có được một bức ảnh ưng ý nhất. (Nguồn: Sam Nguyễn)

"Nhiều chị em sẽ có xu hướng hỏi 'tóc đã đẹp chưa', 'tay đặt thế này ổn không', 'mặt nghiêng bên nào thì đẹp'... Chỉ cần các anh em chịu khó nhìn bao quát, để ý một chút, rồi chỉnh dáng cho các chị em, thì ngay cả khi bức ảnh chưa thực sự đẹp, chị em vẫn cảm nhận được 'cái tâm' của người chụp. Đó là cách dễ dàng nhất để 'lấy lòng' chị em mỗi khi chụp ảnh" - anh Sam Nguyễn bật mí.

Không phải hoa hay quà, đây mới là thứ thiết thực nhất các anh nên dành tặng chị em chúng tôi!- Ảnh 6.

Anh Sam Nguyễn trong một buổi hướng dẫn học viên chụp ảnh bằng điện thoại.

Khi nhiếp ảnh gia đã quen thuộc với những dòng máy ảnh chuyên nghiệp đắt tiền, có thể sẽ không coi trọng những sản phẩm được tạo ra bằng điện thoại, nhưng với anh Sam Nguyễn lại khác. "Tôi không coi những bức ảnh chụp bằng điện thoại và chỉnh sửa qua app là 'mì ăn liền'. Mỗi bức ảnh, dù được tạo ra như thế nào, đều chứa đựng giá trị nghệ thuật và cảm xúc của người chụp. Quan trọng là cách chúng ta sử dụng công nghệ và có ý thức với tác phẩm của mình" - anh Sam Nguyễn chia sẻ.

Sam Nguyễn, một nhiếp ảnh gia và nhà đào tạo với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh và quay video. Anh đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng điện thoại thông minh như một công cụ chụp ảnh và quay video chuyên nghiệp.

Anh đang có hơn 2 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, từng qua Mỹ đào tạo các lớp nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho người Mỹ và các khóa chụp ảnh khắp nơi trên thế giới. Sam Nguyễn cũng là đại sứ quảng bá thương hiệu cho các hãng đèn nổi tiếng như Godox và Magmod.

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

Trở lên trên