MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Nga hay Saudi, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm, giá giảm sâu kỷ lục

05-09-2023 - 06:10 AM | Thị trường

Giá dầu thô nhập khẩu từ quốc gia này vào Việt Nam đã giảm kỷ lục 27% so với cùng kỳ.

Không phải Nga hay Saudi, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm, giá giảm sâu kỷ lục - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu dầu thô vào Việt Nam trong tháng 7/2023 đạt 1,12 triệu tấn với kim ngạch hơn 617,56 nghìn USD, giảm 25,2% về lượng và giảm 32,6% về giá so với tháng 6/2023. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi hơn 4,2 tỷ USD để nhập khẩu hơn 6,98 triệu tấn dầu thô, tăng 44,3% về lượng và tăng 9,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý giá nhập khẩu dầu thô đã giảm sâu so với cùng kỳ, đạt bình quân 602 USD/tấn trong 7 tháng đầu năm, giảm 11,4% so với 7T/2022.

Xét về thị trường, quốc gia đóng vai trò chính cung cấp dầu thô cho Việt Nam là Kuwait. Cụ thể trong 7 tháng đầu năm, nhập khẩu dầu thô từ thị trường này đạt hơn 5,7 triệu tấn với kim ngạch hơn 3,4 tỷ USD, tăng mạnh 36,6% về lượng và tăng 7,36% so với cùng kỳ năm 2022. Xét về tỷ trọng, Kuwait chiếm 81% về lượng và 80% về trị giá trong cơ cấu nhập khẩu dầu thô của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm.

Không phải Nga hay Saudi, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm, giá giảm sâu kỷ lục - Ảnh 2.

Đáng nói giá nhập khẩu dầu thô từ thị trường này đã giảm mạnh trong 7 tháng đầu năm 2023. Bình quân trong 7 tháng đầu năm, giá nhập khẩu dầu thô từ Kuwait đạt 593 USD/tấn, giảm mạnh 27% so với cùng kỳ năm 2022.

Không phải Nga hay Saudi, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm, giá giảm sâu kỷ lục - Ảnh 3.

Trong năm 2022, Việt Nam đã chi hơn 6,3 tỷ USD để nhập khẩu dầu thô từ thị trường này với hơn 8,4 triệu tấn. Cũng trong năm 2022, tổng sản lượng nhập khẩu dầu thô của nước ta đạt 10,2 triệu tấn với kim ngạch 7,81 tỷ USD, tăng 1,6% về lượng nhưng tăng vọt 50,1% về trị giá so với năm 2021.

Về sản lượng dầu thô, theo Statista, Kuwait xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới trong năm 2022 với sản lượng trung bình là 2,7 triệu thùng/ngày, tăng đáng kể so với năm 2021. Quốc gia này cũng có kế hoạch tăng sản lượng hàng ngày lên mức 3,5 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Hầu hết các hoạt động sản xuất dầu trong nước diễn ra ở phía đông nam Kuwait, đặc biệt là ở mỏ Burgan rộng lớn, nơi sản xuất hơn 1,6 triệu thùng mỗi ngày. Doanh thu từ dầu mỏ của Kuwait đạt gần 82 tỷ USD theo số liệu trong ngân sách năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 do giá dầu tăng mạnh trong năm 2022. Dầu mỏ đã tạo ra hơn 90% GDP của quốc gia này.

Việt Nam là quốc gia khai thác dầu thô, có hoạt động xuất khẩu, nhưng vẫn phải nhập một lượng dầu thô rất lớn về để lọc. Nguyên nhân, theo các chuyên gia là bởi chủng loại dầu thô trong nước không hoàn toàn phù hợp với các nhà máy hiện có.

Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu 3,1 triệu tấn dầu thô, nhưng cũng nhập về 10,2 triệu tấn để lọc dầu, trị giá hơn 7,8 tỷ USD. Lượng dầu thô nhập về chủ yếu sử dụng cho hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất.

Đáng chú ý, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn sử dụng 100% dầu thô nhập khẩu. Điều này lý giải vì sao, từ năm 2018, thời điểm nhà máy này vận hành thương mại, lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam hàng năm đều tăng hơn gấp đôi.

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên