MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Nga hay Trung Đông, đây sẽ là ông hoàng của thị trường dầu mỏ năm 2024, sản lượng liên tục bỏ xa cả thế giới

30-12-2023 - 11:05 AM | Thị trường

Hiện quốc gia này nắm giữ sản lượng lên đến 13 triệu thùng/ngày.

Không phải Nga hay Trung Đông, đây sẽ là ông hoàng của thị trường dầu mỏ năm 2024, sản lượng liên tục bỏ xa cả thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Oilprice, sản lượng dầu thô của Mỹ đã vượt xa dự báo trước đó và tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều trong năm nay, bù đắp phần thiếu hụt của thế giới khi OPEC+ nỗ lực đẩy giá dầu lên cao bằng cách phối hợp cắt giảm nguồn cung.

Sản xuất của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm mới khi các siêu công ty dầu Mỹ vừa công bố các thỏa thuận sáp nhập lớn. Các chuyên gia tin rằng trong năm 2024, sản lượng đá phiến của Mỹ có thể vượt dự báo một lần nữa. Mỹ hiện đang sản xuất hơn 13 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào từ trước đến nay và đang hướng tới mức tăng liên tục trong ngắn hạn và trung hạn.

Theo dữ liệu mới nhất có được từ EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt kỷ lục mới hàng tháng là 13,236 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Francisco Blanch, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Phái sinh Toàn cầu tại BofA cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến nhiều lưu vực đá phiến phẳng đang trải qua một sự hồi sinh”. Sản lượng tăng vọt cũng dẫn đến xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ tăng vọt.

EIA cho biết trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) vào tháng 12 năm nay, sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến ở mức trung bình 12,93 triệu thùng/ngày và tăng thêm lên mức trung bình 13,11 triệu thùng/ngày vào năm tới.

Theo Dan Eberhart, Giám đốc điều hành của Canary - Công ty dịch vụ mỏ dầu thuộc sở hữu tư nhân ở Mỹ, mức tăng sản lượng khoảng 200.000 thùng/ngày mà EIA dự kiến là quá thận trọng. Eberhart không tin rằng tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ sẽ bị giới hạn ở mức chỉ 250.000 thùng/ngày trong năm tới.

“Có nhiều khả năng Mỹ sẽ tiếp tục tiến tới sản lượng 15 triệu thùng/ngày trước năm 2026 nhờ hiệu quả và năng suất mà các công ty đá phiến đang mang lại”, Giám đốc điều hành phát biểu trên Forbes tuần này.

Bản thân OPEC cũng thừa nhận trong báo cáo hàng tháng mới nhất rằng sản lượng dầu của Mỹ đang tăng vọt. Bên cạnh dầu thô, OPEC dự kiến nguồn cung khí tự nhiên của Mỹ sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày vào năm 2023.

Năm tới, các lưu vực đá phiến của Mỹ sẽ chiếm khoảng 48% mức tăng trưởng nguồn cung khí tự nhiên ngoài OPEC dự kiến là 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2024. Tăng trưởng nguồn cung khí tự nhiên của Mỹ dự kiến đạt 610.000 thùng/ngày trong năm tới – bằng một nửa mức tăng trưởng 1,3 triệu thùng/ngày dự kiến vào năm 2023. Nhưng sản lượng dầu của Mỹ có thể tăng bất ngờ vào năm 2024, giống như năm 2023.

Theo Oilprice

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên