MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu đất trống với chòi đánh cá tăng giá gấp 295 lần sau gần 4 thập kỷ, sắp lập kỷ lục căn nhà đắt nhất nước Mỹ trị giá hơn 7.200 tỷ đồng: Danh tính chủ nhân quả không tầm thường

09-02-2024 - 20:22 PM | Tài chính quốc tế

VIDEO: DAWN MCKENNA GROUP/COLDWELL BANKER REALTY

VIDEO: DAWN MCKENNA GROUP/COLDWELL BANKER REALTY

Sau hàng chục năm, khu đất ven biển đã biến thành một dinh thự lớn đắt giá.

Vào thập niên 1980, nhà tài chính John Donahue đã phát hiện một mảnh đất không người dọc Vịnh Mexico. Ông chỉ vào mũi bán đảo và nói với vợ mình là bà Rhodora Donahue: “Tôi muốn đến đó”.

Nói là làm, ông đã trả 1 triệu USD vào năm 1985 để mua mảnh đất rộng khoảng 4,3 mẫu Anh. Khu đất này chẳng có gì ngoài một chòi đánh cá nhỏ bị vây bởi rừng ngập mặn.

Hàng chục năm sau đó, gia đình ông bà đã tích lũy được khoảng 60 mẫu đất. Họ xây một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển cho bản thân và gia đình, bao gồm 13 người con và 84 đứa cháu.

Ảnh: DONAHUE FAMILY

Ảnh: DAWN MCKENNA GROUP/COLDWELL BANKER REALTY

Cả hai ông bà hiện đều đã qua đời. Gia đình hiện đang rao bán khu đất rộng khoảng 9 mẫu Anh ở khu Port Royal của Naples với 3 ngôi nhà, một bể chứa du thuyền tư nhân với tổng giá trị 295 triệu USD (hơn 7.200 tỷ VNĐ).

Theo người môi giới bất động sản Dawn McKenna của Coldwell Banker Realty, với hơn 500 mét bờ biển, căn biệt thự này là bất động sản được rao bán với giá cao nhất ở Mỹ và sẽ đạt kỷ lục căn nhà đắt nhất nước Mỹ nếu có người mua.

Là người gốc Pittsburgh, John Donahue tốt nghiệp trường West Point năm 1946 và phục vụ trong Lực lượng Không quân Mỹ cho đến năm 1950. Năm 1955, ông cùng với hai người bạn trung học thành lập công ty quản lý đầu tư Federated Investor có trụ sở tại Pittsburgh. Hiện công ty đổi tên thành Federated Hermes, do con trai ông là J. Christopher Donahue điều hành. Công ty quản lý 668,9 tỷ USD tài sản. Ông John mất năm 2017 và vợ mất năm 2022.

Các con của hai ông bà cho biết căn nhà ngoài để họp mặt gia đình, hai ông bà còn từng tổ chức gặp mặt cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và Barbara Bush.

Bà Rhodora và ông John Donahue năm 2014. Ảnh:DONAHUE FAMILY

Con trai của ông bà cho biết vì hiện tại cha mẹ họ đã qua đời, đã đến lúc gia đình bán khu nhà. Tất các các con của ông John hầu hết đều đã có nhà riêng. Quyết định rao bán nhà đều đã được mọi người trong gia đình nhất trí.

Ảnh: DAWN MCKENNA GROUP/COLDWELL BANKER REALTY

Kỷ lục bán nhà hiện tại ở Mỹ lập năm 2019. Tỷ phú quý phòng hộ Ken Griffin mua một căn penthouse trên Billionaires’ Row ở Manhattan với giá khoảng 240 triệu USD.

Mặc dù thị trường hàng xa xỉ không còn sôi động như thời kỳ bùng nổ đại dịch, nhưng các đại lý cho biết những người giàu vẫn đang săn mua. Không giống như việc mua sắm hoảng loạn trong thời kỳ Covid, giờ đây, họ là người mua khôn ngoan hơn và họ chỉ mua những thứ không thể thay thế được.

Tham khảo WSJ

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên