MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu nghỉ dưỡng đầu tiên Việt Nam được cấp giấy phép kinh doanh Casino trong 10 năm gần đây

25-05-2018 - 15:32 PM | Bất động sản

Dự án Laguna Lăng Cô (Huế) vừa được cấp Giấy phép kinh doanh Casino trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore 2018 tại Singapore.

Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án này, đây là giấy phép kinh doanh casino đầu tiên trong 10 năm gần đây được cấp cho khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô. Dự kiến sẽ hoàn thành casino, các tiện ích vui chơi giải trí cùng hoạt động thể thao vào năm 2022.

Giấy phép này do Chính phủ cấp trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore 2018 chủ trỉ bởi Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc diễn ra tại Singapore vừa qua, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao giấy phép kinh doanh casino của dự án Laguna Lăng Cô cho ông Ho Kwon Ping - Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Banyan Tree Holdings.

Được biết, để đầu tư kinh doanh hạng mục casino, dự án này được điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 875 triệu đô la Mỹ lên đến 2 tỷ đô la Mỹ, chủ đầu tư sẽ tiếp tục mở rộng phát triển khu nghỉ dưỡng này từ năm 2018 – 2022, cùng trung tâm giải trí vận hành casino sẽ được xây dựng trên khu đất hiện hữu.

Dự án casino sẽ được tích hợp vào tổng thể khu nghỉ dưỡng golf bên biển, nơi nằm trên con đường kết nối ba di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận với những trải nghiệm văn hóa, thể thao và giải trí phong phú,…kỳ vọng sẽ đẩy mạnh du lịch của Thừa Thiên Huế.

Laguna Lăng Cô là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất hiện nay tại Việt Nam, được xây dựng và quản lý bởi Tập đoàn Banyan Tree. Khu nghỉ dưỡng này cũng nằm trong hệ thống thương hiệu Laguna của tập đoàn này, đã thành công ở nhiều nước trên thế giới gồm Laguna Bintan tại Indonesia và Laguna Phuket.

Hiện tại, Laguna Lăng Cô đã đưa vào vận hành hai khách sạn Banyan Tree và Angsana, một sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, chuỗi biệt thự và căn hộ bất động sản cao cấp, các tiện ích hội nghị…sắp tới những giai đoạn tiếp theo dự án này sẽ triển khai các khu đất ven biển với 6 khách sạn cao cấp khác thuộc khu nghỉ dưỡng 280 hecta này trong tương lai.

Bình An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên