MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kì vọng về gói kích thích kinh tế mới, Phố Wall thăng hoa 3 phiên liên tiếp, Dow Jones tăng hơn 160 điểm

05-08-2020 - 07:16 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 4/8, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm khi các nhà lập pháp đang nỗ lực đi đến thống nhất về gói kích thích kinh tế mới.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 164.07 điểm, tương đương 0,6%, kết thúc ngày ở mức 26.828,47 điểm. S&P 500 tăng nhẹ hơn 0,36% và chốt phiên với 3.305,51 điểm.

Đà tăng của Nasdaq Composite đã chững lại vào cuối ngày, nhích 0,35% và ghi nhận phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Chỉ số này đã  tăng hơn 21% trong năm năm 2020, đóng cửa phiên 4/8 ở mức 10.941,17 điểm.

Kì vọng về gói kích thích kinh tế mới, Phố Wall thăng hoa 3 phiên liên tiếp, Dow Jones tăng hơn 160 điểm  - Ảnh 1.

Đà tăng ở phiên này diễn ra khi các nhà lập pháp đang nỗ lực đưa ra quyết định về gói kích thích kinh tế mới. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày hôm qua cho biết, Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows có những cuộc thảo luận hiệu quả dù vẫn còn rất nhiều vấn đề.

Cả hai bên đã chỉ ra rằng họ đồng ý với gói kích thích 1.200 USD tiếp theo, nhưng vẫn chưa thống nhất về gói hỗ trợ thất nghiệp.

Trong khi đó, cổ phiếu của các Big Tech trái chiều ở phiên này sau khi dẫn đầu đà tăng của Phố Wall trong tuần qua. Apple, một trong cổ phiếu có diễn biến vượt trội ở phiên này, tăng 0,6%. Netflix cũng tăng 2,2%. Tuy nhiên, cổ phiếu Facebook giảm 0,85% và Alphabet rớt 0,6%.

Năng lượng, bất động sản và mặt hàng chủ lực là những ngành có diễn biến tốt nhất trong S&P 500, tăng hơn 1,3% mỗi ngành. Tuy nhiên, đà tăng phần nào bị lu mờ khi ngành chăm sóc sức khỏe và tài chính - nhóm có diễn biến tệ nhất trong S&P 500, rớt điểm trong phiên. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên