MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiếm bộn tiền với trào lưu chụp ảnh Tết Hà Nội

23-01-2024 - 09:18 AM | Thị trường

Từ đầu tháng Chạp Tết Giáp Thìn, nhu cầu chụp ảnh lưu niệm tăng chóng mặt, khiến một số đội ngũ chụp ảnh bội thu, đạt 48 triệu đồng/ngày.

Phong trào chụp ảnh áo dài Tết, gắn liền với các địa điểm có kiến trúc cổ kính ở Hà Nội được đa phần các bạn trẻ thích thú khi sắc xuân cận kề. Không chỉ vào mỗi dịp cuối tuần, ngay cả vào ngày thường, những nơi phù hợp với chủ đề chụp ảnh áo dài tết đều có đông đảo du khách, thậm chí phải xếp hàng dài chờ đợi. Đặc biệt, những chị em phụ nữ đều lựa chọn trang phục áo dài truyền thống hoặc cách tân, trang điểm kỹ lưỡng để chụp ảnh.

Bạn Nguyễn Thu Minh (21 tuổi) cho biết, trong dịp tết này muốn có một bộ ảnh để đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu chi khoảng 1-2 triệu đồng để thuê thợ chụp bán chuyên thì sợ rủi ro bởi ảnh không ưng ý. Vì vậy, cô gái này "chơi lớn", bỏ ra 5,5 triệu đồng để có một bộ ảnh hoàn hảo, được hướng dẫn tạo dáng chi tiết.

Kiếm bộn tiền với trào lưu chụp ảnh Tết Hà Nội - Ảnh 1.

Một điểm đến văn hóa ở phố cổ Hà Nội được nhiều bạn trẻ tìm đến để chụp ảnh. Ảnh: Trần An.

Với nhu cầu tăng mạnh, nhiều thợ, đội ngũ chụp ảnh bao gồm đạo diễn, thợ ảnh, người trang điểm gặp phải tình trạng quá tải. Tuy nhiên, với doanh thu không hề nhỏ, họ vẫn quyết tâm nhận khách cho đến tận 27 Tết Âm lịch.

"Để không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, đa phần khách hàng đều chọn chụp ảnh trong studio. Một bộ ảnh đó chúng tôi phải chịu trách nhiệm sắp xếp phối cảnh, make-up nên có giá 4 triệu đồng. Từ đầu tháng Chạp đến nay, ngày nào cũng đều đặn 12 khách, chụp liên tục từ sáng đến tối", một thợ chụp đang tác nghiệp ở phố Hàng Buồm , Hà Nội chia sẻ.

Người thợ ảnh chụp kể trên cho biết mỗi bộ ảnh ngoài trời của họ có giá 6 triệu đồng. Gói dịch vụ này đắt hơn nên một tuần chỉ có khoảng 4-5 khách tham gia.

Kiếm bộn tiền với trào lưu chụp ảnh Tết Hà Nội - Ảnh 2.

Một đội ngũ chụp ảnh chuyên nghiệp có thể kiếm 48 triệu đồng/ngày. Ảnh: Trần An.

Trong khi đó, dù không có đội ngũ chuyên nghiệp nhưng anh T.X.T , 25 tuổi, một thợ ảnh tự do ở Hai Bà Trưng chia sẻ rằng mỗi cuối tuần nắng ráo, anh có thể nhận 5 khách chụp ảnh, kiếm được khoảng 6 triệu đồng bao gồm cả công chỉnh sửa ảnh.

"Đây chỉ là công việc bán thời gian của mình nên chỉ tranh thủ làm vào cuối tuần dịp đông khách này. Do có niềm yêu thích chụp ảnh nên mình cũng đang sử dụng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và lấy nó làm công cụ kiếm thêm thu nhập ngày tết", anh T.X.T cho biết.

Anh Nguyễn Công Đạt (người có 2 kinh nghiệm chụp ảnh) chia sẻ rằng mới phải vay thêm bạn bè, dồn được 15 triệu đồng mua chiếc máy ảnh Sony để phục vụ nhu cầu đợt cao điểm.

Kiếm bộn tiền với trào lưu chụp ảnh Tết Hà Nội - Ảnh 3.

Thợ ảnh nghiệp dư cũng có khoản thu nhập đáng kể trong dịp tết năm nay. Ảnh: Trần An.

Không khí thị trường chụp ảnh tết đang tấp nập giúp đội ngũ chụp ảnh phục hồi về mặt kinh tế, tiếp tục tồn tại với nghề sau nhiều năm ảnh hưởng của COVID-19. Ngoài việc có công việc thu nhập cao trong thời gian này, các thợ ảnh cũng cảm thấy vui mừng vì nét văn hoá áo dài của người Việt đang được các bạn trẻ ưa chuộng, góp phần giữ gìn truyền thống lâu đời của nước ta.

Theo Trần Đình

Tiền Phong

Trở lên trên