MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kiểm dịch động thực vật

Bưởi chuẩn bị được phép đi Mỹ, chanh leo sẵn sàng

Bưởi chuẩn bị được phép đi Mỹ, chanh leo sẵn sàng

02/03/2020 09:16

Trong năm 2020, Hoa Kỳ cam kết sẽ mở cửa cho bưởi Việt Nam, đồng thời sớm nghiên cứu mở thêm quả chanh leo và nhiều loại trái cây khác.

Vì sao xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc ngày càng giảm?

Vì sao xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc ngày càng giảm?

11/09/2019 21:09

Phía Trung Quốc đã tăng cường thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc, giám sát chất lượng hàng hóa, trong khi đó, không ít doanh nghiệp Việt chưa kịp thời cập nhật hoặc tuy đã biết thông tin nhưng chưa thực sự quan tâm.

Chỉ định cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP

Chỉ định cơ quan đầu mối triển khai Hiệp định CPTPP

19/06/2019 22:06

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trung Quốc siết đường tiểu ngạch, lo rau quả bí đầu ra

Trung Quốc siết đường tiểu ngạch, lo rau quả bí đầu ra

15/04/2019 09:10

Rau quả Việt Nam muốn vào Trung Quốc chỉ còn cách duy nhất là đi đường chính ngạch.

1,6 triệu tấn lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam nhiễm cỏ kế đồng nguy hiểm

1,6 triệu tấn lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam nhiễm cỏ kế đồng nguy hiểm

11/10/2018 11:10

Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) sẽ tăng cường siết chặt việc quản lý mặt hàng lúa mì nhập khẩu từ một số quốc gia nhiễm loài xâm hại nguy hiểm là cỏ kế đồng. Vậy loài cỏ này nguy hiểm tới mức nào?

Làm thế nào để tận dụng cơ hội từ FTA với Liên minh Á Âu?

Làm thế nào để tận dụng cơ hội từ FTA với Liên minh Á Âu?

19/08/2015 15:23

Yêu cầu về quy tắc xuất xứ, kiểm dịch động thực vật, an toàn thực phẩm sẽ là những rào cản lớn khi doanh nghiệp xuất khẩu khai thác cơ hội từ hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).

Bán tôm kèm… đinh ốc: Xuất khẩu nhận “quả đắng”?

Bán tôm kèm… đinh ốc: Xuất khẩu nhận “quả đắng”?

22/07/2015 10:59

Những chiêu trò gian lận về sản phẩm khi xuất khẩu không những khiến cho DN phải nếm “quả đẳng” mà toàn ngành còn phải chịu liên đới.

Trở lên trên