MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kiểm dịch

Phát hiện gần 700 tấn lạc nhập có côn trùng nguy hại

Phát hiện gần 700 tấn lạc nhập có côn trùng nguy hại

14/01/2015 07:42

Ngày 13/1, ông Lê Sơn Hà, Trưởng phòng Kiểm dịch Thực vật (Cục Bảo vệ Thực vật) cho biết, vừa phát hiện loại mọt lạc serratus (là côn trùng gây hại) trên 8 lô hàng (hơn 660 tấn) lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ qua cảng Hải Phòng.

Việt Nam không thay đổi quyết định cấm nhập khẩu rau quả từ Australia

Việt Nam không thay đổi quyết định cấm nhập khẩu rau quả từ Australia

09/01/2015 09:38

Việt Nam đã ngừng không cấp giấy phép nhập khẩu đối với trái cây và rau củ của Australia năm nay do lo ngại về dịch ruồi giấm.

Hàng ngàn tấn thịt trâu nhập về mỗi tháng

Hàng ngàn tấn thịt trâu nhập về mỗi tháng

06/01/2015 15:21

Dù có tới hàng ngàn tấn thịt trâu nhập về Việt Nam mỗi tháng nhưng khi tiêu thụ, mặt hàng này đã trở thành thịt… bò.

Phát hiện 4 tấn da bò dạng sợi giống hệt mực xé

Phát hiện 4 tấn da bò dạng sợi giống hệt mực xé

25/12/2014 11:53

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh, TP.HCM nhận được tin báo của quần chúng đã phát hiện khoảng 4 tấn sợi da trâu, bò có hình dáng giống hệt mực xé.

Xuất khẩu lô nhãn tươi đầu tiên vào Mỹ

Xuất khẩu lô nhãn tươi đầu tiên vào Mỹ

07/12/2014 17:08

Ngày 8-12, lô hàng nhãn tươi đầu tiên của Công ty Ánh Dương Sao (TP.HCM) sẽ được xử lý chiếu xạ và xuất khẩu sang Mỹ bằng đường hàng không.

Bàn cách diệt ‘rau sâu’ để xuất khẩu sang EU

Bàn cách diệt ‘rau sâu’ để xuất khẩu sang EU

24/10/2014 07:59

Quy trình sản xuất, kiểm dịch lỏng lẻo, thiếu sự can thiệp kịp thời từ cơ quan quản lý khiến mặt hàng rau quả luôn có nguy cơ bị cấm xuất khẩu sang EU.

Bộ NN&PTNT bác thông tin mất 6 năm cấp phép kiểm dịch 40.000 tấn mật ong

Bộ NN&PTNT bác thông tin mất 6 năm cấp phép kiểm dịch 40.000 tấn mật ong

23/10/2014 09:36

Đại diện Cục Thú y, Bộ NN&PTNT khẳng định thông tin rằng phải cần tới 6 năm để cấp giấy phép 40.000 tấn mật ong xuất khẩu và mỗi giấy phép chỉ có thời hạn 1 ngày là không có cơ sở.

Hỗ trợ để trái vải Việt Nam sớm thâm nhập thị trường Australia

Hỗ trợ để trái vải Việt Nam sớm thâm nhập thị trường Australia

27/09/2014 18:18

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, Chính phủ nước này đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để trái vải Việt Nam sớm được nhập khẩu vào thị trường này.

Cuối năm sẽ xuất nhãn sang Mỹ

Cuối năm sẽ xuất nhãn sang Mỹ

26/09/2014 11:29

Thị trường Mỹ vừa mở cửa cho nhập khẩu nhãn và vải của Việt Nam. Trước đó quả thanh long đã xuất vào thị trường này.

Thông tin Việt Nam không nhập hoa quả từ Úc và New Zealand hoàn toàn sai sự thật

Thông tin Việt Nam không nhập hoa quả từ Úc và New Zealand hoàn toàn sai sự thật

21/08/2014 12:12

“Thực chất là Việt Nam có nhập khẩu một số lượng lớn hoa quả từ Úc và New Zealand”, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) khẳng định.

Nuôi tôm nước lợ: Chưa căn cơ

Nuôi tôm nước lợ: Chưa căn cơ

05/08/2014 07:56

Tổng cục Thủy sản cho biết, sản lượng thu hoạch tôm từ đầu năm đến nay hơn 258.700 tấn, bằng 254% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó tôm chân trắng tăng gấp 5 lần với 149.500 tấn, còn lại là tôm sú.

Nông sản nhập khẩu, chưa thông quan, kiểm dịch đã đem tiêu thụ

Nông sản nhập khẩu, chưa thông quan, kiểm dịch đã đem tiêu thụ

30/07/2014 20:54

Rất nhiều loại nông sản không qua kiểm dịch, chưa được thông quan đã ngang nhiên tiêu thụ tại khắp các chợ.

Phải tăng gấp đôi sản lượng thủy sản nuôi để đáp ứng nhu cầu

Phải tăng gấp đôi sản lượng thủy sản nuôi để đáp ứng nhu cầu

16/07/2014 07:47

Dân số thế giới tăng kéo theo nhu cầu thực phẩm trong đó có thủy sản tăng.

Tiêu hủy 90 ngàn con tôm giống kém chất lượng

Tiêu hủy 90 ngàn con tôm giống kém chất lượng

15/04/2014 18:52

Chi cục Thú y Kiên Giang đã kiểm tra, phúc kiểm được gần 1,5 tỷ con tôm giống nhập tỉnh, sau đó cho tiêu hủy 90.000 con tôm giống kém chất lượng.

Thực hư chuyện xoài Trung Quốc "ngậm hóa chất"

Thực hư chuyện xoài Trung Quốc "ngậm hóa chất"

02/04/2014 10:28

Khi được hỏi về chuyện xoài Trung Quốc “ngậm hóa chất” NK về nước đội lốt xoài Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tuân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai, tỏ ra bất ngờ trước những thông tin này.

Trái cây Trung Quốc át trái cây nội địa

Trái cây Trung Quốc át trái cây nội địa

23/03/2014 08:35

Gần đây người tiêu dùng tỏ ra khá hoang mang trước việc có nhiều điểm bán dưa lê với giá rất rẻ ngoài lề đường. Loại dưa này có đặc điểm là ăn rất ngọt và nhiều bạn đọc phản ảnh để được rất lâu.

Đề nghị tạm dừng nhập gia súc qua cửa khẩu Lao Bảo

Đề nghị tạm dừng nhập gia súc qua cửa khẩu Lao Bảo

20/03/2014 10:11

Ngày 19/3, UBND tỉnh Quảng Trị có công văn gửi Bộ NN-PTNT về việc tăng cường kiểm soát nhập khẩu, buôn bán vận chuyển trâu bò qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).

Chợ gà không kiểm dịch

Chợ gà không kiểm dịch

17/03/2014 09:34

Mặc dù dịch cúm A/H5N1 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lan rộng nhưng gà không kiểm dịch vẫn được buôn bán tấp nập, vận chuyển công khai cả ngày lẫn đêm tại điểm tập kết gà ở thôn (Thanh Oai, Hà Nội).

Không hủy giống ớt cay Trung Quốc chưa qua kiểm dịch

Không hủy giống ớt cay Trung Quốc chưa qua kiểm dịch

14/03/2014 08:55

Trước đó, từ tháng 11-2013, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An liên kết với Công ty TNHH Rau quả Toàn thịnh cảng liên vận Thượng Hải (Trung Quốc) nhập giống ớt cay GB16715.3-2010 từ Trung Quốc vào Nghệ An.

Xuất khẩu sang EU: Thách thức từ rào cản phi thuế quan

Xuất khẩu sang EU: Thách thức từ rào cản phi thuế quan

11/03/2014 08:26

Qua 6 vòng đàm phán, phía EU luôn nhấn mạnh Việt Nam phải tuân thủ môi trường chặt chẽ hơn để hướng tới các sản phẩm “xanh”.

Trở lên trên