MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiều bào xúc động khi ngắm TP HCM từ tuyến metro số 1

"TP HCM giờ đây mang diện mạo hoàn toàn khác so với ngày tôi rời đi, mang một sức sống mới, sôi động hơn trước" - ông Nguyễn Dương Nam Phương (kiều bào Mỹ) nêu cảm nhận

Sáng 1-2, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2024, đoàn gồm 180 kiều bào tiêu biểu đã tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1 (Suối Tiên – Bến Thành).

Ngắm nhìn TP HCM từ tuyến metro số 1, ông Nguyễn Văn Xuyên (74 tuổi, kiều bào Thái Lan) chia sẻ niềm phấn khởi, hào hứng khi thấy thành phố ngày càng đổi thay và phát triển.

Kiều bào xúc động khi ngắm TP HCM từ tuyến metro số 1 - Ảnh 1.

Kiều bào nghe thuyết minh về tuyến metro số 1.

"Những năm trước tôi chỉ đi dự chương trình Xuân Quê hương ở Hà Nội, nay được về TP HCM thấy thành phố khác đi nhiều quá, ngày càng hiện đại. Tôi nghĩ đi theo xu hướng phát triển của thế giới thì việc có tuyến metro là cần thiết, việc này giúp giảm kẹt xe và ùn tắc ở khu vực nội thành" - ông Xuyên nói.

Kiều bào xúc động khi ngắm TP HCM từ tuyến metro số 1 - Ảnh 2.

Kiều bào phấn khởi khi được trải nghiệm tuyến metro số 1

"Trong lịch trình lần này, tôi được tham quan, thắp hương dâng hoa các vua Hùng; tham quan trải nghiệm tuyến metro số 1. 

Đây là những hoạt động giúp mình hiểu hơn về những giá trị văn hóa của dân tộc cũng như những thành tựu kinh tế, xã hội của quê hương. 

Điều đó khiến mình càng thêm tự hào, rằng Việt Nam đang thay da đổi thịt từng ngày, những người con dù xa quê nhưng vẫn luôn hướng về và lan tỏa niềm tự hào đó, tự hào là công dân Việt Nam" - chị Vũ Minh Huyền (kiều bào Úc) chia sẻ. 

Kiều bào xúc động khi ngắm TP HCM từ tuyến metro số 1 - Ảnh 3.

Chị Vũ Minh Huyền hào hứng trước giờ được lên tàu metro

Kiều bào xúc động khi ngắm TP HCM từ tuyến metro số 1- Ảnh 4.
Kiều bào xúc động khi ngắm TP HCM từ tuyến metro số 1- Ảnh 5.
Kiều bào xúc động khi ngắm TP HCM từ tuyến metro số 1- Ảnh 6.

Được tham gia chạy thử tuyến metro số 1 khiến nhiều kiều bào vui mừng trước sự thay đổi của TP HCM

Trong khi đó, ông Nguyễn Dương Nam Phương (kiều bào Mỹ) cho biết đã hơn 20 năm chưa quay về TP HCM. Khi được quay về ngắm nhìn quê hương trên tuyến metro số 1, ông có cảm xúc vừa mừng vui, vừa có chút hồi hộp, tự hào. 

Kiều bào xúc động khi ngắm TP HCM từ tuyến metro số 1 - Ảnh 5.

Kiều bào ngắm sự đổi thay của TP HCM từ tàu metro

"TP HCM giờ đây mang diện mạo hoàn toàn khác so với ngày tôi rời đi, mang một sức sống mới, sôi động hơn trước. Tuyến metro số 1 thấy vẫn còn hơi ngắn, mong rằng TP HCM sẽ tiếp tục phát triển các tuyến metro khác để đưa thành phố trở thành Tokyo giữa Việt Nam" - ông Phương chia sẻ

Sau khi tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1, đoàn kiều bào sẽ tham gia các hoạt động kết nối địa phương ở TP Thủ Đức.

Đến ngày 2-1, đoàn kiều bào sẽ cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và thả cá chép. 

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc tết toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng xuân.

Theo Hoàng Triều - Lê Vĩnh

Người Lao Động

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên