MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh 7 tháng đứng thứ 2 cả nước

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến tháng 7/2023, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bắc Ninh đạt 20,6 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ nhất với 23,6 tỷ USD...

Kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh 7 tháng đứng thứ 2 cả nước - Ảnh 1.

Bắc Ninh ghi nhận kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vượt mốc 20 tỷ USD sau 7 tháng, đứng thứ hai cả nước

Ngay sau đó, Bình Dương, với kim ngạch xuất khẩu 7 tháng qua đạt 17,34 tỷ USD. Về nhập khẩu, 5 địa phương có kim ngạch nhập khẩu cao nhất cả nước 7 tháng lần lượt là TP. Hồ Chí Minh (31,1 tỷ USD), Hà Nội (20,2 tỷ USD), Bắc Ninh (17,5 tỷ USD), Bình Dương (12,2 tỷ USD) và Hải Phòng (11,4 tỷ USD).

Nhiều năm qua, TP. Hồ Chí Minh và Bắc Ninh luôn là các địa phương dẫn đầu cả nước về xuất nhập khẩu. Theo báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2022, TP. Hồ Chí Minh cũng dẫn đầu 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước với 47,5 tỷ USD; tỉnh Bắc Ninh đạt 42,5 tỷ USD, duy trì vị trí thứ hai cả nước, sau TP. Hồ Chí Minh.

Theo Văn Giang

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên