MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh Bắc (KBC) sắp họp ĐHCĐ bất thường lần 2 xin ý kiến một loạt nội dung quan trọng

Kinh Bắc (KBC) sắp họp ĐHCĐ bất thường lần 2 xin ý kiến một loạt nội dung quan trọng

Theo KBC, việc triệu tập ĐHĐCĐ để trình Đại hội kế hoạch cho năm tài chính mới sớm nhất là cần thiết trên cơ sở KBC vừa ký được các hợp đồng và thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn dự kiến mang về cho KBC một khoản tiền lớn trong năm tới.

Ngày 28/12 tới đây, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (mã chứng khoán: KBC) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2022. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 28/11.

Trong cuộc họp lần này, KBC sẽ trình lên cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Đáng chú ý, phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và kế hoạch trả cổ tức bằng tiền cũng cũng sẽ được xin ý kiến. Ngoài ra, KBC cũng sẽ xin thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Hiện Kinh Bắc chưa công bố cụ thể các phương án và kế hoạch. Công ty cho biết sẽ đăng tải nội dung và tài liệu họp trên website chậm nhất vào ngày 7/12/2022 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Theo KBC, việc triệu tập ĐHĐCĐ để trình Đại hội kế hoạch cho năm tài chính mới sớm nhất là cần thiết trên cơ sở KBC vừa ký được các hợp đồng và thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn dự kiến mang về cho KBC một khoản tiền lớn trong năm tới.

Đồng thời công ty cũng nhấn mạnh thị giá KBC giảm mạnh không phản ánh thực trạng hoạt động kinh doanh vẫn ổn định của Kinh Bắc. Kinh Bắc là doanh nghiệp quản lý phát triển bất động sản Khu công nghiệp, vẫn thu hút rất tốt các nhà đầu tư nước ngoài, và dòng tiền đều đến từ các nhà đầu tư nước ngoài trước bối cảnh thương mại và chính sách Zero Covid của các nước lân cận vẫn đang đổ về Việt Nam – nơi vẫn có nhiều lợi thế cho họ.

Đặc biệt, ngay trong tháng 11/2022 này KBC được Chính phủ và các cơ quan liên quan phê duyệt nhiều KCN. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh khác như xây dựng nhà ở xã hội KBC đang làm rất tốt, và dòng tiền thu từ dịch vụ cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, phi hạ tầng luôn duy trì ổn định cho hoạt động của KBC.

Quý 3 vừa qua, nhờ khoản lợi nhuận từ công ty liên kết gần 2.000 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế thu về cao đột biến 1.936 tỷ, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 59 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, KBC ghi nhận doanh thu 1.288,5 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với con số cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lãi 9 tháng đầu năm lại tăng gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 2.135 tỷ đồng.

Trên thị trường,cổ phiếu KBC đang có quãng phục hồi tốt từ vùng đáy gần 2 năm, thị giá chốt phiên 1/12 đạt 20.200 đồng/cp, tăng gần 45% trong hơn nửa cuối tháng 11. Tuy nhiên so với đỉnh giá hồi cuối năm 2021 thì KBC vẫn mất hơn 56% giá trị.

Kinh Bắc (KBC) sắp họp ĐHCĐ bất thường lần 2 xin ý kiến một loạt nội dung quan trọng - Ảnh 1.

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên