MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông lớn Masan Consumer trả lãnh đạo gần 6.000 tỷ đồng

23-02-2013 - 14:20 PM |

(CafeBiz) KKR hiện nắm 18% cổ phần Masan Consumer.

Hai đồng sáng lập Henry Kravis và George Roberts của công ty đầu tư vốn tư nhân KKR năm 2012 vừa qua có thu nhập tổng cộng 278 triệu USD (gần 6.000 tỷ VNĐ), so với con số gần 190 triệu USD (gần 4.000 tỷ VNĐ) năm ngoái.

Gói lương thưởng của hai ông Kravis và Roberts trị giá 35 triệu USD (gần 750 tỷ VNĐ), bao gồm 300.000 USD lương và 34,7 triệu USD “carried interest” (tạm dịch, “lãi tích lũy”, một hình thức thưởng của các công ty đầu tư vốn tư nhân).

Ngoài ra, Kravis và Roberts còn nhận thêm lần lượt 102 triệu USD (hơn 2.100 tỷ VNĐ) và 106 triệu USD (hơn 2.200 tỷ VNĐ) cổ tức từ cổ phiếu KKR.

Tổng cộng, Henry Kravis kiếm được 137,2 triệu USD (gần 2.900 tỷ VNĐ) và George Roberts mang về nhà 140.8 triệu USD (gần 3.000 tỷ VNĐ) trong năm 2012.

Theo quy định của SGDCK New York, các công ty đầu tư vốn tư nhân không cần được thông qua quyết định chi lương thưởng lãnh đạo. Vì thế, chuyện này hoàn toàn nằm trong quyền quyết định của Kravis và Roberts, hai anh em họ và là đồng Chủ tịch HĐQT KKR.

Năm 2012, lợi nhuận sau thuế của KKR tăng gấp 4 lần lên 2 tỷ USD (hơn 40.000 tỷ VNĐ), chủ yếu là nhờ hơn 20 vụ thoái vốn trong năm và giá trị danh mục đầu tư tăng tới 24%.

Tiếp tục tin tưởng vào Masan

Đầu năm 2013 này, KKR thông báo rót tiếp 200 triệu USD đầu tư vào CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, MSF), trong đó khoảng một nửa dùng để mua cổ phiếu từ các cổ đông cũ.

Một nửa còn lại, tức khoảng hơn 100 triệu USD, dùng để mua lại toàn bộ 22,84 triệu cổ phiếu MSF trong đợt phát hành riêng lẻ gần đây với giá 99.487 VNĐ/cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu trên do quỹ KKR Masan Aggregator nắm giữ.

Năm 2011, một tổ chức đầu tư khác thuộc KKR là MC Holdings II (Cayman) Limited đã rót 159 triệu USD để sở hữu 10% cổ phần của Masan Consumer.

Sau đợt phát hành cho KKR Masan Aggregator, vốn điều lệ của Masan Consumer tăng từ 5.025 tỷ lên 5.253 tỷ đồng.

Trong đó, 2 tổ chức thuộc KKR nắm 18,04% (KKR Ma San Aggregator nắm 8,7% và MC Holdings II (Cayman) Limited nắm 9,35% cổ phần).

Masan Group và các công ty con nắm 77,29% cổ phần.

Lợi tức hấp dẫn

“Chúng tôi có danh mục đầu tư tốt, những tài sản cho lợi tức hấp dẫn và bắt đầu chia tiền mặt cho nhà đầu tư,” Giám đốc Quản lý vốn và tài sản toàn cầu của KKR, ông Scott Nuttall, nói.

Theo ông Nuttall, năm vừa rồi KKR chi trả hơn 9 tỷ USD tài sản cho nhà đầu tư, một con số kỷ lục kể từ khi thành lập năm 1976.

Năm 2012 cổ phiếu KKR tăng 19%, so với con số 13% của chỉ số S&P 500. Cổ phiếu của công ty đối thủ Blackstone Group tăng 11% còn Apollo Global Management tăng 40%.

Công ty đầu tư vốn tư nhân lớn nhất tính theo tài sản hiện nay là Blackstone. Năm ngoái, chỉ mình CEO Stephen Schwarzman của công ty này kiếm được 213,5 triệu USD (tức gần 4.500 tỷ VNĐ).

Hoàng Hà

tuannm

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên