MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh doanh gì để kiếm được tiền năm 2022?

03-02-2022 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Kinh doanh gì để kiếm được tiền năm 2022?

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã phần nào phản ánh trong xu hướng kinh doanh hiện nay.

Kinh doanh gì trong năm 2022 là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra vào lúc này.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã phần nào phản ánh trong xu hướng kinh doanh năm 2020 và 2021. Ở mức độ nào đó, sự lây lan đã dần được kiểm soát nhờ vào mức độ phủ vaccine tại Việt Nam.

Cuộc sống bình thường sẽ dần trở lại, song xu hướng kinh doanh cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Câu hỏi đặt ra là chúng ta nên kinh doanh gì năm 2022 để vừa đem lại lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Bài viết dưới đây sẽ cho các bạn một số gợi ý để bắt đầu khởi nghiệp trong năm 2022 này.

Kinh doanh thời trang “online”

Coolmate - ứng dụng thời trang ảo, không có gian hàng vật lý cố định – nhận được một trong những khoản đầu tư trong năm 2021 trị giá 500.000 USD sau khi thuyết phục được nhà đầu tư về tiềm năng của lĩnh vực này. Thành lập năm 2019, chỉ sau một năm doanh số của Coolmate đã tăng 6 lần, đạt 39 tỷ đồng, lợi nhuận 5,6 tỷ đồng, có tới 98% số khách hàng hài lòng về chất lượng sản phẩm.

Thành công của Coolmate cũng như nhiều startup khác trong lĩnh vực này cho thấy tiềm năng của ngành kinh doanh thời trang online, nhất là với bối cảnh trong và hậu đại dịch, khi nhu cầu đến mua hàng “offline” giảm sút.

Kinh doanh gì để kiếm được tiền năm 2022? - Ảnh 1.

Kinh doanh thời trang online đang dần trở thành xu thế. Ảnh: nhanh.vn

Theo McKinsey, chỉ trong tám tháng đầu năm 2020, ngành kinh doanh thời trang đã ghi nhận mức tăng trưởng tương đương trong sáu năm liền với sự thâm nhập của mua sắm trực tuyến giữa đại dịch Covid-19. Doanh số bán hàng trực tuyến đã tăng từ 16% tổng doanh số bán hàng trong tháng 1 lên 29% vào tháng 8, trong đó Đức, Anh và các nước Bắc Âu là các thị trường góp công lớn cho sự tăng trưởng này. Các xu hướng tăng tốc số hóa tương tự cũng đã xảy ra ở cả châu Á và Mỹ. Một số công ty đã báo cáo mức tăng trưởng gấp đôi hoặc thậm chí ba con số trong hoạt động kinh doanh trực tuyến của họ

Bước sang năm 2022, xu hướng này dường như sẽ tiếp tục phát triển vì rất nhiều lợi ích mà nó mang lại. Giờ đây, chỉ với vài phút, mỗi người đã có thể sắm sửa cho mình những bộ quần áo ưng ý mà không phải ra cửa hàng để chọn tới chọn lui. Không chỉ có vậy, khi mua sắm online mọi người có thể xem được nhiều cửa hàng, mẫu mã, dễ dàng chọn lựa đồ hơn, tiết kiệm thời gian. Khởi nghiệp với một cửa hàng quần áo online là một lựa chọn phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Kinh doanh đồ ăn “eat clean”

“Eat clean” là chế độ ăn uống sạch, giảm thiểu việc dùng thực phẩm đóng hộp và thực phẩm chế biến sẵn. Từ nhiều năm trước, “eat clean” đã xuất hiện và được áp dụng tại các quốc gia phát triển điển hình như Mỹ, Nhật… sau đó du nhập vào Việt Nam và trở thành chế độ ăn sạch, lành mạnh giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng, làn da hiệu quả và càng được người Việt ưa chuộng.

Kinh doanh gì để kiếm được tiền năm 2022? - Ảnh 2.

eatclean đang là xu hướng mà giới trẻ ưa chuộng. Ảnh: Cẩm nang bếp


Kể từ khi xuất hiện tại thị trường Việt Nan, mảng kinh doanh đồ ăn “eat elean” đã nhanh chóng phát triển và có được lượng khách hàng đông đảo. Với số vốn bỏ ra không quá nhiều, dòng tiền xoay vòng, người kinh doanh nhanh chóng thu hồi vốn và đạt lợi nhuận cao. Hình thức kinh doanh đa dạng, mọi có thể mở quán ăn, nhà hàng hay bán online cũng là ưu điểm lớn.

Theo Hiệp hội thực phẩm thực vật Mỹ, doanh số bán thực phẩm từ thực vật tăng 27%, 51% người trưởng thành ở Anh đồng ý rằng các thành phần thực vật có thể có lợi ích về mặt y tế. Và 17% người tiêu dùng Tây Ban Nha đã thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến việc tìm hiểu về các thành phần thực vật kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Chị Minh Trang (Đống Đa, Hà Nội) có chia sẻ rằng sau một thời gian sử dụng đồ ăn “eat lean” với nhiều món ăn đa dạng, chị cảm thấy cơ thể cân bằng, vóc dáng cũng cải thiện rõ.

Mở một cửa hàng ăn “eat clean” online hay offline cũng sẽ là một xu thế kinh doanh cực phát triển trong năm 2022. Người Việt bây giờ ngày càng muốn cải thiện sức khỏe và vóc dáng của mình nên nhu cầu về thực phẩm sạch là rất lớn.

Kinh doanh đồ chơi thông minh

Lego - Tập đoàn Đan Mạch chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em hàng đầu thế giới vừa công bố đầu tư 1 tỷ USD xây nhà máy sản xuất đồ chơi tại Bình Dương. Mục đích của Lego chính là thu hút thị trường Đông Á và Đông Nam Á, nơi người dân sẽ càng ngày càng trở nên giàu có hơn, tỷ lệ sinh đẻ cao hơn so với các khu vực khác trên thế giới, do vậy có nhiều trẻ em hơn.

Kinh doanh gì để kiếm được tiền năm 2022? - Ảnh 3.

Tập đoàn Lego đã mở rộng nhanh chóng ở Trung Quốc, nơi hiện có hàng trăm cửa hàng thương hiệu riêng và một nhà máy. Ảnh: Bloomberg


Từ đó có thể thấy, nhu cầu về đồ chơi thông minh của các bậc phụ huynh tại Việt Nam đang tăng cao trong bối cảnh nhiều tỉnh thành vẫn chưa cho học sinh quay trở lại trường học vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Những người làm cha mẹ sẽ mua thêm cho con những bộ đồ chơi thông minh thay vì để các con chơi điện tử hay xem TV quá nhiều. Bên cạnh đó những món đồ chơi thông minh còn giúp các con phát triển trí não, rèn luyện tính kiên trì.

Theo ông Thomas. J Ngo, Tổng giám đốc Nkink, thị trường các sản phẩm cho trẻ em chia làm ba nhóm chính sản phẩm giáo dục, sản phẩm y tế và nhóm các sản phẩm và dịch vụ khác chiếm tới 3,1 tỷ USD/năm. Trong nhóm này chỉ riêng các sản phẩm khác bao gồm đồ chơi, quần áo, tã lót, mũ nón... chiếm khoảng 1,1 tỷ USD, dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ em lên đến 700 triệu USD/năm. Tính trung bình trong cả nước, mỗi phụ huynh chi tiêu cho một trẻ khoảng 500.000 đồng/tháng. Riêng ở TP HCM, chi tiêu này ở mức 1,5 triệu đồng/tháng, cao gấp 3 lần bình quân cả nước. Việt Nam có khoảng hơn 20% dân số là trẻ em trong độ tuổi 0-14. Đây là phân khúc tiêu dùng đầy tiềm năng, đặc biệt cho thị trường đồ chơi.

Vì vậy, kinh doanh đồ chơi thông minh online hay offline cũng sẽ mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho người kinh doanh trong năm 2022. Khi nhu cầu đang tăng cao do có rất nhiều tỉnh thành chưa cho học sinh đi học trở lại sẽ là một lợi thế cho những ai kinh doanh mặt hàng này.

Kinh doanh dụng cụ thể thao đa năng

Trong số những môn thể thao được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội, bóng đá chiếm vị trí số 1, thì ngạc nhiên thay, thể hình chiếm vị trí số 2. Ngoài lý do tăng cường sức khỏe, nguyên nhân chủ yếu là để giảm cân (ở nữ giới) và để tăng cường cơ bắp (ở nam). So với các môn thể thao khác, giới văn phòng dễ dàng theo đuổi gym hơn với những giờ tập cố định cùng bài tập linh hoạt để có vóc dáng đẹp. Tiêu chuẩn “hoàn mỹ” của nam giới và nữ giới khác nhau nhưng nhìn chung, một hình thể hoàn hảo với những đường cong hút mắt luôn là mong ước là đích đến của bất kì ai đã và đang “dấn thân” tập gym.

Kinh doanh gì để kiếm được tiền năm 2022? - Ảnh 4.

phòng gym tại nhà. Ảnh: Morehome


Theo đánh giá của Statistics, ngành công nghiệp thể dục thể hình của Việt Nam có thể tăng trưởng với tốc độ bình quân 20% mỗi năm đến 2020 với quy mô thị trường khoảng 113 triệu USD. Với quy mô như vậy thì hiện này rất nhiều người đã lựa chọn tập gym để cải thiện sức khỏe cũng như vóc dáng của mình.

Tuy nhiên vì dịch Covid-19, các phòng gym đóng cửa khiến cho nhu cầu mua dụng cụ thể thao đang tăng cao. Việc ở nhà nhiều khiến mọi người sẽ có thời gian chăm sóc bản thân, có được vóc dáng săn chắc. Bên cạnh đó, các món dụng cụ thể thao bây giờ có thể tích hợp để sử dụng cho nhiều bài tập khác nhau. Vậy nên chúng ta có thể ngay lập tức đánh vào thị hiếu của người mua bằng việc mở một cửa hàng trực tuyến hay truyền thống chuyên bán những dụng cụ thể thao đa năng phục vụ cho mọi người.

Kinh doanh mỹ phẩm

Nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, vì thế kinh doanh mỹ phẩm đang là công việc ăn nên làm ra của nhiều người. Nhiều người trẻ đang xem mở cửa kinh doanh mỹ phẩm là sự lựa chọn tốt để khởi nghiệp. Và đúng thế đây là ngành nghề kinh doanh có thể đem lại lợi nhuận lớn.

Kinh doanh gì để kiếm được tiền năm 2022? - Ảnh 5.

Ngày không chỉ con gái mà con trai cũng quan tâm đến các sản phẩm làm đẹp. Ảnh: Báo Thanh niên


Theo Mintel, công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại London, thị trường mỹ phẩm Việt Nam trị giá 2,3 tỷ USD vào cuối năm 2018. Đây là một thị trường đầy tiềm năng, khi mà tầng lớp trung lưu Việt Nam năm 2021 là khoảng 33 triệu người. Năm 2007, Tập đoàn L’Oréal (Pháp) đã mở công ty chi nhánh tại Việt Nam, mang các thương hiệu Lancome, L’Oréal Paris và Maybelline New York. Thương hiệu này cho biết, trong khi doanh thu sản phẩm L’Oreal ở một số thị trường khác chỉ 7-8%/năm, thì tại Việt Nam, có thời điểm doanh thu tăng đến 17%/năm.

Ngày nay, không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng có nhu cầu sử dụng mỹ phẩm. Bên cạnh việc sử dụng đồ trang điểm của nữ giới như son, phấn nước, kem nền... thì nam giới cũng muốn chăm sóc bản thân họ bằng việc tìm kiếm những sản phẩm dưỡng da, trị mụn, chống rỗ... Như vậy, với lượng cầu tăng cao thì kinh doanh mỹ phẩm là hoàn toàn phù hợp. Trong năm 2022 này, mỹ phẩm sẽ dần trở thành một món đồ thiết yếu, cơ hội kinh doanh mỹ phẩm sẽ càng rộng mở cho các bạn đang có ước mơ khởi nghiệp làm giàu kể cả các bạn đang bán mỹ phẩm online hay mở cửa hàng mỹ phẩm truyền thống.

Kinh doanh dụng cụ y tế, dược phẩm

Vì sự bùng phát của dịch bệnh, phân phối thiết bị chăm sóc sức khỏe đã trở thành một xu hướng kinh doanh, cụ thể là trong năm 2021 và hứa hẹn vẫn sẽ là một xu hướng kinh doanh trong tương lai nói chung. Nếu ai đó đang suy nghĩ về việc khởi nghiệp với một số vốn nhỏ thì kinh doanh dụng cụ y tế hay dược phẩm là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.

Kinh doanh gì để kiếm được tiền năm 2022? - Ảnh 6.

Dịch covid-19 bùng phát làm nhu cầu về đồ dùng y tế, thực phẩm chức năng tăng cao. Ảnh: Sở Y tế TP HCM


Ngay cả khi dịch Covid-19 không có bùng phát thì nỗi lo hàng đầu của người dân vẫn luôn là sức khỏe. Nhiều người chi một số tiền không nhỏ cho máy đo huyết áp và các sản phẩm liên quan đến sức khỏe khác. Do đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hứa hẹn sẽ phát triển mạnh so với các xu hướng kinh doanh khác hiện nay.

Các chuyên gia và doanh nghiệp đều đánh giá triển vọng tăng trưởng của ngành dược trong năm 2022 sẽ có nhiều tín hiệu tích cực hơn so với năm 2021. Nếu như kết quả khảo sát trong năm 2021 được đánh giá là khó có những đột phá, phân hóa giữa các doanh nghiệp, thì kết quả khảo sát năm 2022 đã nổi bật, tích cực hơn so với năm 2021 với 62,5% chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá tăng trưởng khả quan, tốt hơn một chút, 12,5% lựa chọn tăng trưởng mạnh, tốt hơn nhiều và chỉ có 6,25% đánh giá tăng trưởng sẽ thấp hơn một chút so với năm 2021.

Với những khảo sát trên, chúng ta có thể thấy ngành dụng cụ y tế, dược phẩm sẽ có đà phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 và tiến tới sẽ là một phương án kinh doanh hữu hiệu cho những người muốn khởi nghiệp. Những mặt hàng như kit xét nghiệm nhanh, khẩu trang, hay các loại thực phẩm chức năng giúp tăng cường sức đề kháng… sẽ được người dân sử dụng và tìm kiếm mua rất nhiều để bảo vệ sức khỏe của mình. Kinh doanh online hay offline ngành hàng này cũng sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho người muốn bắt đầu khi bán những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Kinh doanh trà sữa

Kinh doanh trà sữa hiện vẫn là ngành rất hot khi mô hình này hướng đến lượng khách hàng tiềm năng là giới trẻ. Đây là loại thức uống có khả năng gây “nghiện" đặc biệt với lứa tuổi học sinh, sinh viên nên chắc chắn sẽ là dịch vụ kinh doanh béo bở.

Kinh doanh gì để kiếm được tiền năm 2022? - Ảnh 7.

Khách xếp hàng dài chờ mua trà sữa tại quận 1, TP.HCM. Ảnh: HN.


Có thể nói trà sữa bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ hơn 10 năm trước, thế nhưng nó thực sự phát triển từ năm 2013. Trà sữa có số lượng người sử dụng rất cao và tập trung hầu hết ở đối tượng thế hệ Y và Z. 91% người được hỏi theo nghiên cứu thì đã trả lời đã từng uống trà sữa trước đây. Hơn thế nữa tỷ trọng những người từng uống trà sữa cao nhất ở người trẻ tuổi, học sinh sinh viên (chiếm 95%). Ở nghiên cứu này thì những đồ đá xay đang chiếm tỷ lệ hơn cả với 36% người dùng sử dụng, trà sữa đang đứng thứ 2 về lượng người ưa chuộng sử dụng với 23%, Xếp thứ 3 là cà phê sữa đá Việt Nam, một thức uống đặc trưng của người Việt.

Khác với cafe, trà sữa có thể phục vụ mọi đối tượng khách hàng. Từ những bạn trẻ cho đến những người lớn tuổi hay những em nhỏ. Với một số hương vị mà cửa hàng trà sữa phục vụ, chắc chắn khách hàng nào cũng có thể lựa chọn được một hương vị yêu thích. Họ có thể dễ dàng tùy chỉnh đồ uống dựa trên hương vị. Đối tượng khách hàng rộng lớn luôn là một ưu điểm khiến nhiều người lựa chọn mô hình kinh doanh này. Nhiều quán trà sữa trên các mặt phố đã phải sang nhượng quán hoặc trả lại mặt bằng vì thời gian giãn cách kéo dài. Đây là một thời cơ bạn có thể nhảy vào kinh doanh mặt hàng này sau một thời gian đứt gãy.

Còn nếu muốn bán trà sữa online, khác biệt của việc cạnh tranh với các cửa hàng chuyên nghiệp là giá của bạn thấp hơn, thực phẩm của bạn có chất lượng cao hơn và bạn có thể tận dụng nhiều mối quan hệ hiện có của mình. Hoạt động kinh doanh này cần rất nhiều sự trợ giúp từ các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo… do đó bất kỳ ai kinh doanh trong lĩnh vực này cũng nên tận dụng các kênh này để bán hàng.

Việt Hưng

Doanh nghiệp và Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên