MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Mỹ đối diện 'bóng ma' cũ?: Fed vừa hạ lãi suất, có dấu hiệu cho thấy lạm phát sắp 'nóng' lên trong thời gian tới

24-09-2024 - 10:06 AM | Tài chính quốc tế

Reuters trích dẫn số liệu từ S&P Global cho biết mức giá trung bình đầu vào của hàng hoá và dịch vụ tăng với tốc độ nhanh nhất trong 6 tháng, có khả năng cho thấy lạm phát nóng lên trong những tháng tới.

Kinh tế Mỹ đối diện 'bóng ma' cũ?: Fed vừa hạ lãi suất, có dấu hiệu cho thấy lạm phát sắp 'nóng' lên trong thời gian tới- Ảnh 1.

Theo Tổ chức nghiên cứu S&P Global, chỉ số U.S. Composite PMI Output, theo dõi lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ, hầu như không thay đổi ở mức 54,5 điểm trong tháng này, trong khi tháng 8 là 54,6 điểm. Con số trên 50 điểm thể hiện khu vực tư nhân ghi nhận đà tăng trưởng. Số liệu của tháng 9 cho thấy kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc trong quý III.

Tuy nhiên, sự lo ngại về cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5/11 đang gây áp lực lên tâm lý kinh doanh. Khu vực dịch vụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định, dù hoạt động sản xuất giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng.

Trong khi đó, giá trung bình đầu vào của hàng hoá và dịch vụ tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3, đánh dấu lần tăng tốc đầu tiên đối với lạm phát giá bán tại Mỹ trong 4 tháng. Cụ thể, theo cuộc khảo sát của S&P Global, mức giá đầu vào các doanh nghiệp phải trả đã tăng lên mức cao nhất trong 1 năm là 59,1 điểm từ mức 57,8 của tháng trước.

Chi phí leo thang, chủ yếu là trong lĩnh vực dịch vụ ảnh hưởng bởi việc tiền lương tăng lên, được cho là nguyên nhân dẫn đến xu hướng này. Theo S&P Global, điều này cho thấy áp lực giá tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trở lại, dù nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt.

Thị trường lao động Mỹ đã chậm lại đáng kể trong năm nay, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 4% từ mức 3,4% vào tháng 4/2023 và có khả năng không còn gây áp lực cho lạm phát. Báo cáo “Beige Book” Fed cho thấy “khi sự cạnh tranh trên thị trường lao động giảm bớt và tình trạng luân chuyển nhân viên ít đi, các doanh nghiệp sẽ chịu ít áp lực hơn trong việc tăng lương và trả lương.”

Tuần trước, ngân hàng trung ương Mỹ đã hạ lãi suất ở mức 0,5% đưa phạm vi lãi suất xuống 4,75% - 5%. Đây là lần cắt giảm đầu tiên kể từ năm 2020 và được Chủ tịch Jerome Powell giải thích là nhằm thể hiện cam kết của các nhà hoạch định chính sách trong việc duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp.

Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, cho biết: “Các chỉ số khảo sát ban đầu trong tháng 9 cho thấy kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ vững chắc. Trong khi đó, lạm phát có thể sẽ tăng tốc trở lại và Fed có thể không thể hoàn toàn ‘làm ngơ’ trước mục tiêu lạm phát khi tìm cách duy trì đà tăng trưởng.”

Chỉ số theo dõi đơn đặt hàng mà các doanh nghiệp tư nhân nhận được theo khảo sát của S&P Global đã giảm xuống 52,4 điểm từ mức 53 điểm vào tháng 8. Việc làm ở khu vực tư nhân tăng lên song vẫn ở mức yếu.

Chỉ số PMI theo cuộc khảo sát này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng là 47 điểm từ mức 47,9 vào tháng 8. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự báo con số này tăng lên 48,5 điểm.

Tham khảo Reuters

An Chi

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên