MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Nga tăng trưởng nhanh gấp 3 lần khu vực đồng euro

25-11-2023 - 18:31 PM | Tài chính quốc tế

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga được dự báo sẽ tăng 1,5% vào năm 2024 so với mức 0,5% của khu vực đồng euro.

Tờ Guardian ngày 24/11 dẫn nguồn tin từ công ty đầu tư Amundi - nhà quản lý quỹ lớn nhất châu Âu về mặt tài sản, cho biết, các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây cho đến nay đã không thể ngăn chặn được tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga, vốn hiện được dự đoán sẽ vượt xa tốc độ tăng trưởng của khu vực đồng euro.

Theo dự báo của công ty, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ tăng 1,5% vào năm 2024.

Ngược lại, nền kinh tế khu vực châu Âu dự kiến sẽ chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm tới, theo Amundi, nhà quản lý quỹ lớn nhất châu Âu về mặt tài sản.

“Điều đó có nghĩa là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Úc - những nước phát triển lớn - không thể trừng phạt một quốc gia một cách hiệu quả… Chúng tôi có thể lấy làm tiếc về điều đó, nhưng đó là thực tế”, ông Vincent Mortier, CIO của Amundi nói tại một cuộc họp báo ở Paris hôm 24/11.

Ông Mortier đồng thời lưu ý rằng, mặc dù các lệnh trừng phạt đã có một số tác động đối với một số cá nhân và tổ chức của Nga, những người có tài sản đã bị phong tỏa trong 20 tháng qua, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Nga hầu như không bị ảnh hưởng.

Sau khi mất quyền tiếp cận các thị trường phương Tây, Nga đã định hướng lại thành công phần lớn thương mại của mình sang các đối tác BRICS (Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan, những quốc gia được hưởng lợi rất nhiều từ việc thúc đẩy thương mại với quốc gia bị trừng phạt.

“Đó là một cuộc kiểm tra thực tế. Cuối cùng, nếu chúng ta xem xét cuộc chiến ở Ukraine: Châu Âu đã phải chịu thiệt hại trực tiếp và mạnh mẽ; đối với Mỹ tác động là trung lập; nhưng Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á và châu Á nói chung được hưởng lợi”, ông nói thêm.

Nga đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có từ phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine kể từ năm ngoái, khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái 2,1% tính đến cuối năm 2022.

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy nước này phần lớn đã thích nghi với các hạn chế, với việc Bộ Tài chính Nga dự báo tăng trưởng 3% vào cuối năm nay.

Nhiều tổ chức quốc tế gần đây cũng đã nâng cấp dự báo kinh tế cho Nga.

Ủy ban châu Âu dự kiến GDP của Nga sẽ tăng 2% trong năm nay nhờ “nhu cầu trong nước mạnh hơn dự kiến trước đó được củng cố bởi kích thích tài chính” và sẽ tăng trưởng 1,6% trong cả năm 2024 và 2025.

Theo The Guardian

Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên