MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Nhật lao đao khi biến chủng Covid-19 từ Ấn Độ khiến lây nhiễm tăng mạnh

29-05-2021 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Ảnh: Nikkei

Ảnh: Nikkei

Việc các quy định hạn chế hoạt động ví như ăn uống hoặc du lịch được áp dụng đã ảnh hưởng xấu đến ngành dịch vụ ăn uống và khách sạn cũng như nhiều người đi làm bán thời gian, phần đông trong số đó là phụ nữ.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 4/2021 tăng lên mức 2,8% từ mức 2,6% của tháng trước đó, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Nhật. Nhật đang chật vật phục hồi kinh tế trong khi vẫn phải đương đầu với đại dịch Covid-19 căng thẳng.

Nhiều khu vực của nước Nhật trong đó có Tokyo và Osaka đã bị đặt trong tình trạng khẩn cấp từ ngày 25/4/2021. Trước đó, từ ngày 8/1/2021 đến ngày 21/3/2021, Nhật cũng từng ban bố tình trạng khẩn cấp.

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga hiện đang cân nhắc hỗ trợ đến 300.000 yên tức khoảng 2.730USD phúc lợi bổ sung cho những hộ gia đình thu nhập thấp hiện chưa nhận được hỗ trợ. Các chương trình đào tạo việc làm cũng đang được mở rộng, tuy nhiên kiếm việc bây giờ mới là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,4% trong đại dịch Covid-19.

So với quý trước đó, kinh tế Nhật quý 1/2021 tăng trưởng âm 1,3% còn so với cùng kỳ, mức suy giảm lên đến 5,1%. Khả năng kinh tế Nhật phục hồi trong quý 2/2021 cũng chưa chắc chắn bởi tình trạng khẩn cấp hiện tại còn được duy trì cho đến ngày 20/6/2021.

Thị trường lao động nhiều nước khác hiện cũng đang chật vật trở lại ngưỡng trước đại dịch Covid-19. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tháng 4/2021 ở mức 6,1% từ mức 3,5% của quý trước đó.

Fitch Ratings dự báo rằng quá trình hồi phục của kinh tế Mỹ sẽ phải mất ít nhất 18 tháng, tức là phải đến quý 4/2022, thị trường việc làm tại Mỹ mới trở lại trạng thái trước dịch Covid-19. Theo dữ liệu việc làm mới nhất, tỷ lệ việc làm cho ứng viên tại Nhật ở mức 1.09 trong tháng 4/2021 so với mức 1.10 vào tháng 3/2021. Mức trên 1 cho thấy rằng số lượng việc làm đang có nhiều hơn số người tìm việc.

Cuối tháng 4/2021, đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 4, chính quyền Nhật Bản đã lần thứ 3 ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và một số thành phố lớn, đông dân. Động thái diễn ra trong bối cảnh khi còn chưa đầy 60 ngày nữa là đến Thế vận hội Olympic.

Theo báo Japan Times của Nhật Bản, số ca mắc COVID-19 mới tại Tokyo đã tăng sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp. Ngày 27/4, nước Nhật có "kỷ lục" về số ca nhiễm ở thủ đô của Nhật Bản với 828 ca mới - mức cao nhất kể từ ngày 26/1.

Điều đáng lo ngại chính là biến thể virus corona dễ lây lan tại Ấn Độ đã xuất hiện ở Nhật Bản. Giới chức y tế xác nhận đã phát hiện 20 ca mắc biến thể Ấn Độ nhưng được cách ly từ lúc nhập cảnh, chưa ghi nhận lây lan trong cộng đồng.

Trong thông báo ngày 27/4 trên Twitter chính thức, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Thủ tướng Suga Yoshihide đã ra lệnh thành lập một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn tại Tokyo. Trung tâm sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 27-5 và tiêm chủng cho tất cả người dân ở Tokyo cùng 3 tỉnh xung quanh.

Theo truyền thông địa phương, trung tâm tiêm chủng nói trên sẽ sử dụng vắc xin của Hãng dược Mỹ Moderna, với công suất 10.000 người được tiêm mỗi ngày. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu từ chối cho biết chi tiết khi được hỏi trong họp báo.

Theo Trung Mến

Nhịp sống doanh nghiệp

Trở lên trên