MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế TP Hồ Chí Minh khởi sắc từ đầu quý II

Sau quý I tăng trưởng thấp, "đầu tàu" kinh tế TP Hồ Chí Minh bước qua tháng đầu tiên của quý II đã có sự khởi sắc.

Nhận định trên được đưa ra tại phiên họp kinh tế xã hội tháng 4 được Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức trong chiều 28/4. Nhiều giải pháp tiếp tục được chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực triển khai.

Qua 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ phục hồi được đánh giá là còn chậm. Tuy nhiên, ngành sản xuất đã khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng dương trở lại, ở mức 1,4%

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng tôi triển khai 3 chương trình hỗ trợ cho 3 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của TP Hồ Chí Minh. Hỗ trợ công tác quảng bá xúc tiến; kết nối vùng nguyên liệu để giúp chi phí đầu vào được tiết giảm".

Kinh tế TP Hồ Chí Minh khởi sắc từ đầu quý II - Ảnh 1.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh “khởi sắc” từ đầu quý II. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Tỷ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố hiện đạt chưa tới 5%. Chính quyền thành phố đang thúc đẩy nhiều giải pháp để nâng tỷ lệ này lên 35% đến hết quý II, dựa vào cơ sở đây là "điểm rơi" về giải ngân của các dự án quy mô lớn.

"Phấn đầu đến 30/6 năm nay nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phải đạt ít nhất 70% diện tích. Bởi phải có 70% diện tích của từng dự án thì mới đủ điều kiện để chúng ta khởi công. Song song với việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục dự án, công tác giải phóng mặt bằng phải được đẩy lên", ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết.

Các chuyên gia đánh giá các động thái hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ như giảm thuế phí, tháo gỡ vướng mắc pháp lý... đang có tác động tích cực, phần nào trợ lực cho TP Hồ Chí Minh phục hồi kinh tế.

Theo VTV Digital

VTV

Trở lên trên