MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kỳ họp thứ 5

Thống nhất không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

Thống nhất không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

15/06/2023 16:24

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ban Công tác đại biểu thống nhất không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo 6 tháng trở lên.

Ngày 9/6, Quốc hội thảo luận hai dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 9/6, Quốc hội thảo luận hai dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi)

09/06/2023 08:24

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 9/6, Quốc hội làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ với nhiều nội dung quan trọng; trong đó thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Nếu giảm đóng BHXH xuống 15 năm, mức hưởng lương hưu thế nào?

Nếu giảm đóng BHXH xuống 15 năm, mức hưởng lương hưu thế nào?

08/06/2023 08:19

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm hoặc 10 năm

Hôm nay, 2 Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn

Hôm nay, 2 Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn

07/06/2023 06:14

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng là các thành viên Chính phủ tiếp theo trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn hỏi gọn, rõ ràng

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn hỏi gọn, rõ ràng

06/06/2023 10:44

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu cân nhắc, lựa chọn, mỗi lần chất vấn chỉ nêu một hoặc vài vấn đề mà đại biểu tâm đắc nhất; nêu câu hỏi gọn, rõ ràng để các bộ trưởng, trưởng ngành có thể nghe được, lĩnh hội được nhanh nhất.

Ngày 6-8/6: Quốc hội tiến hành chất vấn một loạt vấn đề quốc kế, dân sinh

Ngày 6-8/6: Quốc hội tiến hành chất vấn một loạt vấn đề quốc kế, dân sinh

05/06/2023 13:48

Theo chương trình kỳ họp thứ 5, từ ngày 06-08/6, Quốc hội tiến hành chất vấn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 4 Bộ trưởng các nhóm vấn đề: lao động, thương binh và xã hội; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ; dân tộc.

Đại biểu Quốc hội muốn làm rõ khoản lỗ của EVN

Đại biểu Quốc hội muốn làm rõ khoản lỗ của EVN

05/06/2023 13:40

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu nêu ý kiến cần minh bạch chi tiết khoản lỗ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để dẫn đến việc phải tăng giá điện.

Quản lý Zalo, Viber, Telegram để đảm bảo quyền lợi người dùng

Quản lý Zalo, Viber, Telegram để đảm bảo quyền lợi người dùng

03/06/2023 11:35

Tiếp theo chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Viễn thông sửa đổi.

Những dự án luật nào được Quốc hội cho ý kiến, thông qua trong năm 2023, 2024?

Những dự án luật nào được Quốc hội cho ý kiến, thông qua trong năm 2023, 2024?

02/06/2023 16:00

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật

Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật

02/06/2023 15:30

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Đề nghị bãi nhiệm hoặc cách chức với cán bộ có 2/3 đại biểu đánh giá không tín nhiệm, tín nhiệm thấp

Đề nghị bãi nhiệm hoặc cách chức với cán bộ có 2/3 đại biểu đánh giá không tín nhiệm, tín nhiệm thấp

30/05/2023 13:40

Ủy ban Pháp luật đề nghị thiết kế quy định theo hướng trường hợp có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, HĐND trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì vẫn nên có cơ chế cho họ có thể chủ động xin từ chức, trường hợp không từ chức thì mới đưa ra xem xét miễn nhiệm

Ngày 30/5, Quốc hội thảo luận Luật Giao dịch điện tử và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh

Ngày 30/5, Quốc hội thảo luận Luật Giao dịch điện tử và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh

30/05/2023 11:00

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 30/5, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh: Góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh: Góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

27/05/2023 16:20

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường, đầu tư.

Trình Quốc hội tăng thời gian miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày

Trình Quốc hội tăng thời gian miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày

27/05/2023 10:02

Nội dung sửa đổi quy định này được Chính phủ trình Quốc hội, tại kỳ họp thứ 5 đang diễn ra.

Bốn Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng

Bốn Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng

26/05/2023 19:36

(NLĐO) - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh là 4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời phiên chất vấn tại kỳ họp 5

Trao quyết định bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trao quyết định bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/05/2023 21:05

Nhấn mạnh, tài nguyên, môi trường, đất đai là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, khó khăn, Thủ tướng yêu cầu tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết tâm rồi phải có quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cận cảnh: Trụ sở mới khang trang, nhiều Bộ vẫn còn ôm trụ sở cũ

Cận cảnh: Trụ sở mới khang trang, nhiều Bộ vẫn còn ôm trụ sở cũ

25/05/2023 16:15

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội chỉ rõ một số bộ, ngành, cơ quan trung ương sau khi được bố trí trụ sở làm việc mới nhưng không bàn giao cơ sở cũ về cho địa phương quản lý

Đại biểu QH Lê Thanh Vân: Khó khăn thì xây tượng đài để làm gì?

Đại biểu QH Lê Thanh Vân: Khó khăn thì xây tượng đài để làm gì?

25/05/2023 15:01

Đó là băn khoăn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Ngày 24/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự án Luật và nhiều nội dung khác

Ngày 24/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự án Luật và nhiều nội dung khác

24/05/2023 07:50

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 24/5, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Hàng loạt bộ, ngành có trụ sở mới nhưng không trả trụ sở cũ

Hàng loạt bộ, ngành có trụ sở mới nhưng không trả trụ sở cũ

23/05/2023 13:07

Ngày 23-5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Trở lên trên