MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỷ lục đáng sợ ở Iran: Cứ 10 phút lại có một người chết vì corona trong ngày 19/3

20-03-2020 - 16:08 PM | Tài chính quốc tế

Hôm qua, Iran công bố 149 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua vì virus corona đồng nghĩa với việc cứ trung bình 10 phút lại có một người dân nước này chết vì đại dịch Covid-19.

Nhà chức trách Iran đang tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt hơn để chống lại dịch bệnh.

Số người chết kỷ lục trong ngày 19/3 làm tăng số ca tử vong ở Iran vì Covid-19 lên 1.284 trường hợp. Hiện tại, Iran cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh. Tuy nhiên, Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi cho biết số ca nhiễm mới đang có dấu hiệu giảm xuống.

Hiện tại, có 18.407 trường hợp mắc Covid-19 ở Iran với 1.046 ca được phát hiện mới trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour đã khiến nhiều người bàng hoàng bằng thông báo "cứ mỗi giờ, có 50 ca nhiễm mới ở Iran và cứ mỗi 10 phút lại có một người tử vong" trên tài khoản Twitter chính thức.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Raisi lại nhấn mạnh rằng nhiều tỉnh có số ca nhiễm bệnh mới giảm khi người dân "tuân thủ các quy định ngăn ngừa dịch bệnh lây lan của chúng tôi". Ông Raisi tiếp tục nhắc lại yêu cầu người dân Iran ở nhà trong bối cảnh dịch bệnh bùng lên và có nguy cơ ngoài tầm kiểm soát.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, tỉnh Teheran có số ca nhiễm mới cao nhất với 137 trường hợp. Tỉnh miền trung Isfahan có 108 ca trong khi Gilan ở miền bắc có 73 ca.

Bên cạnh việc kêu gọi người dân ở nhà, người phát ngôn Bộ Y tế Iran cũng khuyến cáo người dân nên có những quyết định sáng suốt liên quan tới việc đi lại hay thăm nom gia đình trong dịp lễ Nowruz, kỳ nghỉ đón năm mới của người Ba Tư. Nowruz năm nay diễn ra từ ngày 20/3 cho đến ngày 3/4. Thông thường, hàng triệu người Iran sẽ đi thăm nom người thân trong dịp này.

Ngoài ra, Iran cũng cho biết sẽ ân xá cho khoảng 10.000 tủ nhân trong dịp lễ Nowruz. Điều này sẽ làm giảm số lượng tù nhân trước tình hình dịch bệnh nhạy cảm hiện nay. Trong khi đó, nhà chức trách Iran cũng đã áp dụng những biện pháp nghiêm khắc, bao gồm cả sắc lệnh tôn giáo, để đảm bảo người dân nước này hạn chế việc tiếp xúc.

Hiện tại, một số tỉnh đã ra lệnh đóng cửa các khách sạn. Trong động thái hiếm hoi, Iran cũng tuyên bố đóng cửa bốn thánh điện quan trọng của người Hồi giáo dòng Shiite. Trong một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Hassan Rouhani được truyền thông công bố, năm cựu Bộ trưởng Y tế đã kêu gọi chính phủ "nghiêm cấm việc qua lại không cần thiết giữa các tỉnh" để ngăn dịch bệnh lây lan.

Theo những cựu quan chức này, nếu không có những biện pháp đủ cứng rắn, đó có thể là sự chơi đùa với mạng sống của rất nhiều người Iran và dịch bệnh có nguy cơ vượt tầm kiểm soát.

Kỷ lục đáng sợ ở Iran: Cứ 10 phút lại có một người chết vì corona trong ngày 19/3 - Ảnh 1.

Tham khảo: AFP

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên