Kỳ tích y học Việt Nam: Cứu sống nữ sinh 17 tuổi mắc căn bệnh khiến thận ngừng hoạt động, phổi ngập máu, thế giới mới ghi nhận 600 ca
Các bác sĩ Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu cùng nhiều đơn vị phối hợp tại Bệnh viện Bạch Mai đã lập nên kỳ tích cứu sống một nữ sinh 17 tuổi từ lằn ranh sinh tử nhờ giải mã thành công một căn bệnh hiếm gặp bậc nhất thế giới.
- 01-03-2026Cận cảnh bệnh viện mới hơn 1.400 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Bệnh nhân ở biệt thự tổng thống, an dưỡng chuẩn resort quốc tế
- 21-02-2026Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo 1 tình trạng bệnh ở mắt tăng vọt ngay trong 3 ngày đầu năm 2026
- 20-02-2026Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo: Thói quen ăn lẩu dễ “rước bệnh”
Nữ sinh 17 tuổi mắc căn bệnh cực hiếm
Các bác sĩ Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu cùng nhiều đơn vị phối hợp tại Bệnh viện Bạch Mai vừa lập nên một kỳ tích: Cứu sống một nữ sinh 17 tuổi từ lằn ranh sinh tử nhờ giải mã thành công một căn bệnh hiếm gặp bậc nhất thế giới.
Theo bệnh viên Bạch Mai, bệnh nhân T.N.H nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chỉ trong vòng 24 giờ, từ một người khỏe mạnh, cơ thể cô gái trẻ rơi vào hàng loạt bệnh lý dữ dội: Giảm albumin máu (23 g/l), thiếu máu nặng (Hb 72 g/l), tiểu cầu giảm xuống ngưỡng “tử thần” (
Thời điểm mới vào viện, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu!
Phổi của bệnh nhân tràn ngập máu do xuất huyết phế nang lan tỏa, SpO₂ tụt xuống dưới 80% dù đã thở oxy liều cao. Đồng thời, bệnh nhân rơi vào suy tim cấp, huyết áp tụt dưới 70/40 mmHg, xuất hiện cơn nhịp nhanh kịch phát lên tới 180 chu kỳ/phút. Hai quả thận hoàn toàn “đình công”, bệnh nhân vô niệu.
Không chỉ thế, bệnh nhân còn bị nhồi máu lách và viêm phổi do vi khuẩn Klebsiella aerogenes đa kháng thuốc. Trên nền bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE) mới được phát hiện trong chính đợt nhập viện này, bệnh cảnh suy đa tạng diễn tiến rầm rộ khiến mọi chỉ số sinh tồn gần như chạm ngưỡng vô vọng.
Thế nhưng, các bác sĩ Bạch Mai vẫn kiên cường giành giật sự sống cho bệnh nhân, với quyết tâm cứu sống bệnh nhân bằng mọi cách.
Kỳ tích y học Việt Nam
TS.BS Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu chia sẻ: “Thông thường, khi một bệnh nhân lupus bị suy thận nặng, người ta sẽ nghĩ ngay đến viêm thận lupus, thường là class IV, có thể kèm tổn thương hình liềm và sẽ tiến hành điều trị gần như ngay lập tức bằng phác đồ ức chế miễn dịch mạnh, thậm chí rất mạnh.
Tuy nhiên, điều này sẽ đẩy bệnh nhân vào nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, trong khi bệnh nhân đã đang bị viêm phổi nặng do Klebsiella đa kháng thuốc. Nếu chúng tôi đi theo lối mòn tư duy đó, có lẽ số phận của cháu đã rất khác.”
Sau khi phân tích sâu dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng cùng kinh nghiệm chuyên môn, các bác sĩ đã bác bỏ những chẩn đoán thông thường để đi đến một kết luận mang tính bước ngoặt: Bệnh nhân mắc hội chứng kháng phospholipid thảm họa (Catastrophic Antiphospholipid Syndrome - CAPS) thứ phát do lupus ban đỏ hệ thống.
Đây là một biến thể cực hiếm của hội chứng kháng phospholipid (APS). Trên thế giới mới ghi nhận hơn 600 trường hợp do mọi nguyên nhân với tỷ lệ tử vong rất cao trên 50%. Khác với tổn thương thận lupus thông thường, căn bệnh này tạo ra hàng triệu cục máu đông li ti làm tắc nghẽn hệ mạch, khiến các cơ quan rơi vào tình trạng “chết đói” vì thiếu oxy.
Kết quả mô bệnh học thận sau đó cho thấy bệnh nhân chỉ bị viêm thận lupus class II - mức độ tổn thương rất nhẹ, hoàn toàn không cần đến phác đồ ức chế miễn dịch mạnh, đặc biệt trong bối cảnh bệnh nhân đang nhiễm trùng nghiêm trọng.
Cuộc hội chẩn căng thẳng giữa các bác sĩ lâm sàng và bác sĩ giải phẫu bệnh
Việc xác định đúng cơ chế bệnh sinh đã giúp ê-kíp điều trị đưa ra quyết định sinh tử: Thay huyết tương (Plasma Exchange) khẩn cấp nhằm loại bỏ các kháng thể gây bệnh khỏi tuần hoàn.
Đây chính là quyết định “vàng”, giúp chặn đứng cơn bão suy đa tạng, cứu sống cô gái trẻ trong gang tấc. Đồng thời, việc không áp dụng ngay phác đồ ức chế miễn dịch mạnh đã giúp cơ thể bệnh nhân có khả năng chống chọi tốt hơn với vi khuẩn đa kháng thuốc đang trực tiếp đe dọa tính mạng.
Thành công của ca bệnh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình phối hợp đa chuyên khoa (Multidisciplinary Team - MDT) tại Bệnh viện Bạch Mai. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa Thận tiết niệu và Lọc máu, Hồi sức tích cực, Huyết học cùng các đơn vị cận lâm sàng đã tạo nên một chu trình điều trị khép kín.
Sau quá trình điều trị tích cực, các chỉ số của bệnh nhân hồi phục ngoạn mục. Hiện nay, bệnh nhân đã trở lại cuộc sống khỏe mạnh với phác đồ ức chế miễn dịch tối thiểu, gần như không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của cô gái trẻ sau ba tháng điều trị tích cực, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai xúc động chia sẻ: Kỳ tích này không chỉ là minh chứng cho trình độ chuyên môn tiệm cận thế giới của đội ngũ y bác sĩ Bạch Mai, mà còn khẳng định giá trị cốt lõi của chúng tôi “lấy người bệnh làm trung tâm, lấy sự tận tâm làm nền tảng”.
“Tại Bạch Mai, chúng tôi xây dựng một môi trường mà ở đó trí tuệ tập thể của các chuyên gia đầu ngành được phát huy tối đa để chinh phục những ca bệnh khó nhất. Nhưng trên hết, chúng tôi trân trọng sức mạnh của tình người”, PGS. Đào Xuân Cơ chia sẻ.
Ba tháng sau ngày nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cô gái 17 tuổi đã có thể nở nụ cười rạng rỡ khi bước qua cánh cổng bệnh viện để trở về với tuổi trẻ và tương lai phía trước.
Theo Bệnh viện Bạch Mai
Phụ nữ mới