MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm hòa với Trung Quốc nhưng ông Trump lại đưa EU vào tầm ngắm thuế quan vì tranh chấp Airbus-Boeing

02-07-2019 - 09:56 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ đã thêm nhiều hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách có thể bị áp thuế trả đũa vì tranh chấp kéo dài cả thập kỷ giữa Airbus và Boeing.

Chứng khoán châu Âu ngay lập tức phải trả giá trước thông tin này.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm 1/7 đã công bố danh sách hàng hóa trị giá 4 tỷ USD của EU mà Mỹ dự định đánh thuế. Washington buộc EU phải chịu trách nhiệm cho việc trợ cấp ngành công nghiệp hàng không của họ, cụ thể là các gói trợ cấp dành cho Airbus. Phía Mỹ cho rằng điều này gây tổn hại trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Boeing.

Các sản phẩm nằm trong danh sách bị nguy cơ áp thuế bao gồm từ anh đào đến thịt, phô mai, ô liu, mì ống cùng một số loại rượu cũng như ống gang và thép. Nó sẽ bổ sung vào danh sách số hàng hóa trị giá 21 tỷ USD của EU bị Mỹ đưa vào diện xem xét đánh thuế.

Các mục tiêu mới nhất được xác định sau phiên điều trần kéo dài 2 ngày tại Washington hồi tháng 5, sau khi 40 bên liên quan đã đưa ra quan điểm của họ với các biện pháp đối phó. Phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết phiên điều trần công khai về số hàng hóa bổ sung trị giá 4 tỷ USD này sẽ được tiến hành vào ngày 5/8.

Phòng Đại diện Thương mại Mỹ ước tính các khoản trợ cấp àm EU dành cho Airbus gây ra thiệt hại kinh tế khoảng 11 tỷ USD cho Mỹ mỗi năm. WTO đã phát hiện ra các khoản trợ cấp của EU vi phạm quy tắc thương mại quốc tế và dự kiến đưa ra phán quyết cuối cùng vào mùa hè năm nay. Đây cũng là cơ sở để Mỹ có thể áp thuế trả đũa.

Việc đe dọa đánh thuế được cho sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và EU, nhất là khi đôi bên đang cố gắng ngồi lại với nhau để có thể đàm phán về một thỏa thuận thương mại giữa hai đồng minh lâu năm.

Nhóm ngành công nghiệp của Mỹ đã ngay lập tức phản ứng với kế hoạch đánh thuế. Các công ty Mỹ, từ nông dân tới các nhà cung ứng và bán lẻ, đều đã chịu tác động tiêu cực từ các biện pháp đánh thuế của Mỹ với các tranh chấp thương mại khác nhau. Khi nỗi lo chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tạm thời hạ nhiệt, người Mỹ lại có thêm một mối quan ngại khác để thấy bất an.

Hiện tại, EU cũng đang theo đuổi vụ kiện của riêng mình chống lại Boeing, nhà sản xuất máy bay Mỹ. Hồi tháng 4, EU cũng công bố danh sách sơ bộ các hàng hóa Mỹ có thể bị đánh thuế trả đũa cho các khoản trợ cấp mà Mỹ dành cho Boeing. Chúng trị giá 12 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm nông nghiệp, vốn là thế mạnh của những khu vực được coi là thành trì ủng hộ ông Trump.

Các mặt hàng khác trong danh sách còn mở rộng tới sốt cà chua, các loại hạt, máy chơi game và bàn đạp xe đạp.

Linh Anh

Bloomberg

Trở lên trên