MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm sao để tặng quà sếp dịp Tết nhưng vẫn tránh được thị phi chốn công sở?

26-01-2021 - 14:46 PM | Sống

Làm sao để tặng quà sếp dịp Tết nhưng vẫn tránh được thị phi chốn công sở?

Phải làm sao để bạn có thể thể hiện tấm lòng của mình mà không bị cấp trên, đồng nghiệp hiểu lầm là nịnh bợ?

Tặng quà cho cấp trên dịp Tết là một hành động dễ hiểu và hợp lý, vì còn thời điểm nào thích hợp hơn để bạn gửi lời cảm ơn đến người đã giúp đỡ và che chở cho mình suốt một năm trôi qua. Nhưng chốn công sở lại không hề đơn giản như vậy. Chỉ cần chọn sai món quà, chọn sai  thời điểm tặng là bạn đã có thể dính ngay "thị phi" không đáng có.

Hãy thử nghĩ, hành động tặng quà tưởng chừng đơn giản của bạn có thể khiến các đồng nghiệp không bằng lòng, lời ra tiếng vào. Hay món quà bạn chuẩn bị không phù hợp và thế là, bạn bị đưa vào danh sách "đen" của sếp . Vậy phải làm sao để bạn có thể thể hiện tấm lòng của mình mà không bị cấp trên, đồng nghiệp hiểu lầm là nịnh bợ?

Món quà phải xuất phát từ sự chân thành

Tất nhiên, khi đã mong muốn gửi lời cảm ơn thông qua món quà vào dịp Tết là bạn đã có đủ sự chân thành. Nhưng chân thành được nhắc đến chính là bạn phải đủ quan tâm, thấu hiểu cấp trên của mình cần gì và bản thân mình có thể làm gì khi lựa chọn món quà.

Đầu tiên, bạn phải cân nhắc thật kĩ về mức thu nhập của mình khi lựa chọn món quà. Vì sẽ thật "lố bịch" nếu bạn tặng cấp trên một món quà quá thấp so với mức thu nhập của bạn. Nhưng nếu món quà có giá trị quá cao, bạn sẽ rất dễ bị hiểu lầm là nịnh bợ.

Bên cạnh đó, bạn cần phải lưu ý đến nhu cầu và sở thích của cấp trên khi chọn quà. Và sẽ là một điểm cộng rất lớn nếu bạn để tâm về gia đình, con cái hay các sở thích bên ngoài công sở của sếp đấy.

Làm sao để tặng quà sếp dịp Tết nhưng vẫn tránh được thị phi chốn công sở? - Ảnh 1.

Thời điểm tặng quà quyết định tất cả

Lựa chọn thời điểm tặng quà phù hợp chính là cách để thể hiện sự tinh tế và khéo léo của bạn đấy. Đừng nên tặng quà trước Tết quá lâu và cũng không nên tặng quà khi đã cận Tết. Thời điểm đẹp nhất nên được cân nhắc theo lịch nghỉ của cấp trên. Có nghĩa là bạn cần phải để tâm xem cấp trên có ý định nghỉ trước thời điểm quy định của nhà nước hay không? Và nếu có thì đâu là thời gian cấp trên sẽ nghỉ?

Sau khi xác định được, bạn nên tặng trước thời điểm này khoảng từ 4 – 5 ngày. Vì lúc này, cấp trên đã bớt bận rộn công việc và có thể thời gian để cảm nhận tấm lòng của bạn hơn.

Đừng quên "hội bà tám" luôn "rình rập"

"Hội bà tám" thì gần như ở chốn công sở nào cũng có. Việc bạn tặng quà cho cấp trên có thể không có gì đặc biệt nhưng biết đâu, qua lời bàn tán sẽ trờ thành vô cùng nghiêm trọng. Vì thế, hãy cẩn thận lưu ý đến hành động của mình để tránh bị rơi vào tầm ngắm và dính phải các hiểu lầm không đáng có. Nhất là bạn đừng nên quá lộ liễu khi hỏi về sở thích cá nhân hay thời điểm nghỉ Tết của cấp trên với hội bà tám.

(Tham khảo HR Insider)

Theo PV

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên